(HBĐT) - Trong 2 ngày 22 - 23/6, Hội CCB huyện Tân Lạc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có 117 đại biểu đại diện cho hơn 5.300 hội viên CCB trong toàn huyện.



Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB trong huyện đã giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ; thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau thực hiện các hoạt động tình nghĩa và bảo vệ quyền lợi hội viên.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hiện toàn hội có trên 1.300 hội viên là đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, trực tiếp tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Hưởng ứng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiều hội viên đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nhiều mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội gia đình hội viên xuống còn 15% theo chuẩn đa chiều mới, thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

Ngoài ra, các cấp hội và hội viên đã tích cực thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên nghèo. Thông quỹ nghĩa tình đồng đội đã quyên góp được 120 triệu đồng ủng hộ hội viên nghèo, giúp đỡ 5 hội viên nghèo xây dựng và hoàn thiện nhà ở. Các hội viên đã đóng góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ các loại quỹ, các CVĐ do Trung ương và tỉnh phát động.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đưa ra 7 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022. Trong đó, phấn đấu, tập hợp 85% trở lên cựu quan nhân sinh hoạt các CLB cựu quân nhân, hơn 90% trở lên CQN đủ điều kiện vào hội CCB. Mỗi năm có 3% hộ CCB nghèo được thoát nghèo bền vững. Phấn đấu quỹ hội đạt bình quân toàn khóa 600 ngàn đồng/ hội viên. 40% trở lên số hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, giúp đỡ, bồi dưỡng để có cơ hội tìm việc làm.

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện Tân Lạc khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 27 đồng chí; bầu 14 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.


                                                                                      P.V


 


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục