Giao tranh nhằm tái chiếm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Mosul của Iraq từ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ chấm dứt trong ít ngày nữa, quân đội Iraq ngày 26-6 cho biết, trong khi các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ của Iraq đang giao tranh với các tay súng trong những lối đi nhỏ hẹp của khu phố cổ lịch sử tại thành phố Mosul.


Một gia đình người Iraq di tản trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và các tay súng IS, tại khu phố cổ của thành phố Mosul, Iraq, ngày 26-6-2017. (Ảnh: Reuters)

Một tư lệnh cấp cao của Iraq cho biết, nỗ lực phản công của các tay súng đã bị thất bại trong ngày 25-6 và khả năng bám trụ của IS tại Mosul đã bị suy yếu.

"Chỉ một khu vực nhỏ (của các tay súng) vẫn còn trong thành phố, đặc biệt là tại khu phố cổ”, Trung tướng Abdul Ghani al-Assadi, chỉ huy của cơ quan chống khủng bố (CTS) tại Mosul, cho biết.

"IS đã mất tinh thần chiến đấu và sự cân bằng của chúng. Chúng tôi đang kêu gọi chúng đầu hàng hoặc là chết”, ông al-Assadi nói.

Ông al-Assadi cho biết thêm, khu vực nằm dưới kiểm soát của IS tại Mosul hiện chỉ còn dưới 2km2.

Quân đội Iraq ước đoán có khoảng 350 tay súng IS bị bao vây trong khu phố cổ. Trong khi đó theo những người dân chạy thoát khỏi thành phố, có khoảng hơn 50 nghìn người, tương đương với một nửa dân số của khu phố cổ vẫn bị mắc kẹt sau giới tuyến của IS với rất ít lương thực, nước uống hay thuốc men.

Theo quân đội Iraq, các tay súng IS tuần trước đã cho nổ tung tháng đường lịch sử Grand al-Nuri và tòa tháp biểu tượng của thánh đường này, nơi thủ lĩnh của chúng là Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo trải dài trên nhiều khu vực của Iraq và Syria vào ba năm trước. Khu vực thánh đường này vẫn nằm trong kiểm soát của IS.

Binh sĩ Iraq đã tái chiếm được khu dân cư al-Faruq ở phía tây bắc khu phố cổ, đối diện với thánh đường, quân đội Iraq nói ngày 26-6.

Các lực lượng của Iraq đã chiếm quyền kiểm soát khu vực phía đông của Mosul từ tay IS hồi tháng 1 sau 100 ngày giao tranh và bắt đầu tấn công phía tây thành phố này vào tháng 2.

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu đã cung cấp hỗ trợ trên không và trên bộ trong vòng tám tháng cho lực lượng của Iraq nhằm chống lại IS.

Việc mất quyền kiểm soát thành phố Mosul sẽ đánh dấu sự kết thúc của một nửa Nhà nước Hồi giáo tự xưng của IS tuy nhiên IS vẫn giữ kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria.

Tại Syria, các tay súng tại Raqqa gần như bị bao vây bởi một liên minh do người Kurd dẫn đầu được Mỹ hỗ trợ.

 

                                                    TheoNhadan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục