Kyodo đưa tin ngày 16/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường bắt đầu chuyến công du châu Âu 5 ngày, với các chặng dừng chân ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ.



Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe tại Tokyo ngày 20/9. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Abe sẽ tham dự một hội nghị được tổ chức 2 năm một lần và tiến hành hội đàm với các lãnh đạo thế giới.

Cụ thể, tại Tây Ban Nha, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày, Thủ tướng Abe sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Pedro Sanchez và Nhà vua Felipe VI trong ngày 16/10, trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 150 năm ngày thiết lập quan hệ song phương.

Ngày 18/10, Thủ tướng Abe sẽ tới Brussels tham dự Hội nghị Á-Âu (ASEM) trong hai ngày.

Hội nghị lần này thu hút sự tham dự của 53 quan chức cấp cao, trong đó có các lãnh đạo từ 30 quốc gia châu Âu và 21 quốc gia châu Á, cùng với đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, trao quyền cho phụ nữ và an ninh mạng.

Các quan chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Abe mong muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như an ninh hàng hải, giữa lúc Trung Quốc ngày càng gây hấn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Ngoài ra, trong bối cảnh Nhật Bản và EU ký một thỏa thuận thương mại tự do, ông Abe sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập trật tự kinh tế tự do và cởi mở, dựa trên quy tắc.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong thời gian thăm Brussels, Thủ tướng Abe sẽ hội đàm với một số nhà lãnh đạo tham dự hội nghị, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Italy Giuseppe Conte./.

 

                   TheoVietnamplus

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục