Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 25/6 cho biết Bắc Kinh hy vọng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ giúp xây dựng lòng tin và giải quyết "các vấn đề tồn đọng” giữa hai bên.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 9/11/2017. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thành phố Osaka, Nhật Bản, ngày 28 - 29/6 tới. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ giúp hai nước thúc đẩy lòng tin lẫn nhau, giải quyết các khác biệt và giải quyết một số vấn đề còn tồn tại giữa hai bên".

Ông Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh tiếp tục "cam kết làm việc với Mỹ để phát triển mối quan hệ Trung - Mỹ dựa trên sự phối hợp và hợp tác”.

Cuộc gặp sắp tới tại Osaka là dịp đầu tiên để hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thảo luận trực tiếp về tranh cãi thương mại kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 24/6 đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Theo thông báo ngày 25/6 của Bộ Thương mại Trung Quốc, giới chức hai nước đã trao đổi quan điểm về thương mại và nhất trí duy trì liên lạc.

Ngày 24/6, một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Theo quan chức này, cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 29/6.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Trump cũng dự định có các cuộc gặp với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

             TheoBaotintuc

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục