Tổng thống Putin - trong vai trò Tổng tư lệnh quân đội Nga - đã có mặt trên tàu tuần dương Marshal Ustinov để theo dõi các cuộc tập trận chung giữa Hạm đội Biển Bắc và Hạm đội Biển Đen.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/1 đã tới thị sát các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở ngoài khơi Bán đảo Crimea, trong đó Moskva phóng thử nghiệm các tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh.

Theo thông báo của Điện Kremlin, ông Putin - trong vai trò Tổng tư lệnh quân đội Nga - đã có mặt trên tàu tuần dương Marshal Ustinov để theo dõi các cuộc tập trận chung giữa Hạm đội Biển Bắc và Hạm đội Biển Đen.

Ông Putin đã chứng kiến các vụ phóng thử tên lửa hành trình Kalibr (Calibre), tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger), cùng nhiều tên lửa khác.

Các cuộc tập trận trên Biển Đen có sự tham gia của 30 tàu chiến, bao gồm các tàu khu trục, một tàu ngầm và một chiến hạm chống ngầm cỡ lớn, các tàu đổ bộ và tàu tên lửa dẫn đường tấn công nhanh. Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cũng được huy động tham gia cuộc diễn tập này.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, "hai máy bay đánh chặn MiG-31K đã bắn tên lửa Kinzhal trúng mục tiêu" trong quá trình diễn tập.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần giới thiệu về tên lửa Kinzhal. Trong thông điệp quốc gia năm 2018, ông Putin nhấn mạnh đây là một phần của một loạt vũ khí hạt nhân thế hệ tiếp theo của Nga.

Cuối tháng 12/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng các tên lửa siêu thanh Avangard đầu tiên đã được đưa vào phiên chế.

Giới phân tích nhận định Nga chính là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị vũ khí siêu thanh vào hoạt động./.

                            Theo TTXVN

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục