Ngày 12/10, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) thông báo đã gửi một chuyến hàng thuốc men và vật tư y tế cứu trợ các nạn nhân của trận lở đất tuần trước tại thị trấn Las Tejerias thuộc bang Aragua, miền Bắc Venezuela.


Binh sĩ Venezuela tìm kiếm người mất tích sau vụ lở đất tại Las Tejerias, bang Aragua, Venezuela, ngày 10/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo thông cáo báo chí của PAHO, các loại thuốc sẽ được cung cấp cho khoảng 5.000 người dân ở Las Tejerias. Sự hỗ trợ này sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, các bệnh về da và phổi. Ngoài ra, cơ quan thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) này cũng cung cấp cho người dân tại đây 10.000 viên lọc nước.

Trước đó, ngày 9/10, tức một ngày sau khi xảy ra thảm họa lở đất, đại diện PAHO đã tới thị sát Las Tejerias và ghi nhận sự gián đoạn trong việc cung cấp điện và nước uống ở địa phương này. Theo PAHO, cơ quan này sẽ đánh giá tình hình vệ sinh môi trường và xử lý chất thải tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Những cơn mưa lớn bất thường trút xuống Las Tejerias đã khiến nhiều sông suối ở Las Tejerias tràn bờ, tạo thành "biển bùn" cuốn trôi nhiều ô tô, nhà dân, các cửa hàng, đồng thời đốn ngã hàng loạt cây cối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các đường dây điện hoặc liên lạc viễn thông. Theo báo cáo mới nhất của giới chức Venezuela, trận lở đất ở Las Tejerias đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, 56 người mất tích, trong khi 317 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và 757 ngôi nhà bị hư hại.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đánh giá đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều thập niên qua, với số người thiệt mạng có thể lên tới 100 người. Ông tuyên bố tất cả những người bị ảnh hưởng sẽ được cấp nhà mới và sẽ khôi phục thị trấn gồm 50.000 người dân này, đồng thời khẳng định "sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn với sự tham gia của hàng nghìn người vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Chính phủ Venezuela đã cứu trợ khẩn cấp 486 tấn lương thực cho các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng. Chính phủ cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này.

                                        TheoBaotintuc

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục