Ðại sứ quán Việt Nam tại Singapore vừa tổ chức Tết cộng đồng đón Xuân Quý Mão với sự tham gia của đông đảo Việt kiều, cùng các cơ quan đại diện và gia đình người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.



Các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do bà con kiều bào dàn dựng và biểu diễn. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, tại buổi lễ, Ðại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng bày tỏ vui mừng khi bà con có dịp cùng nhau kỷ niệm Tết cổ truyền sau hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Ðại sứ Mai Phước Dũng cho biết năm 2023, Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Ðối tác chiến lược, dự kiến sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức mừng sự kiện quan trọng này. Ðại sứ cảm ơn và đánh giá cao về những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore hướng về quê hương; mong muốn bà con tiếp tục đóng góp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam-Singapore.

Chị Phạm Minh Huyền, Việt kiều sinh sống ở Singapore hơn 20 năm, bày tỏ tâm trạng phấn khởi vì sau hai năm dịch bệnh hoành hành mới được cùng bà con người Việt sum vầy thưởng thức hương vị Tết quê hương. Em Trần Minh Hà, du học sinh, cho biết: "Do năm nay bận học, không thể về nhà ăn Tết cho nên buổi gặp mặt là cơ hội để em gặp gỡ, giao lưu, giúp nguôi đi nỗi nhớ nhà”.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào đón năm mới, với các tiết mục văn nghệ do chính người Việt tại Singapore dàn dựng và biểu diễn, mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền. Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức một quầy gói bánh chưng với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên đang theo học tại đây.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục