Các tham mưu trưởng Nga và NATO hôm qua đã thông qua khung hiệp ước hợp tác quân sự - một bước được mô tả là “rất quan trọng” tiến tới khôi phục quan hệ quân sự Nga-NATO bị đóng băng sau cuộc chiến ngắn giữa Nga và Gruzia tháng 8/2008.
Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc gặp giữa các quan chức quân sự hàng đầu của Nga và liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tại Brussels (Bỉ).
Theo một quan chức của NATO, các quan chức hai bên sẽ có cuộc gặp nữa vào tháng 5 tới để hoàn thành ký kết hiệp ước này và thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác hơn nữa.
Được biết, kế hoạch hợp tác cho năm 2010 bao gồm sự ủng hộ của Nga đối với chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan, đặc biệt là các hoạt động quá cảnh quân sự qua không phận Nga, cũng như các nỗ lực chung chống cướp biển và khủng bố.
NATO đã đóng băng quan hệ với Nga sau cuộc xung đột vũ trang ngắn giữa Nga với Gruzia và việc Nga công nhận hai khu vực ly khai thuộc Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia là những quốc gia độc lập.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hồi tháng 12 tỏ ý tin tưởng rằng liên minh quân sự này và Nga sẽ thiết lập một hệ thống phòng vệ tên lửa chung vào năm 2020.
Phát biểu trước các sinh viên Nga, ông Rasmussen cho rằng hệ thống này sẽ liên kết Nga và NATO về mặt chính trị và bảo đảm an ninh hạt nhân giữa hai bên.
Theo DanTri