Chính phủ cho biết số người chết tăng lên 711 người - Tình hình ở Concepcion vượt khỏi tầm kiểm soátMức độ tàn phá của trận động đất mạnh 8,8 độ Richter trở nên rõ ràng hơn tại nhiều thị trấn ven biển ở Chile hôm 1-3 trong lúc chính phủ chạy đua để đưa hàng cứu trợ đến những người sống sót sau thảm họa kinh hoàng này.



Người bị thương nằm trong một lều trại tạm bợ ở thành phố Talca.

Chính phủ thừa nhận sai lầm


Theo con số thống kê mới nhất của chính phủ, số người chết vì thảm họa động đất đã tăng vọt lên 711 người. Trong bối cảnh số người mất tích vẫn còn nhiều và đường sá đi đến một số cộng đồng vẫn bị phong tỏa, Tổng thống Chile Michelle Bachelet nhận định rằng con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Bà Bachelet cũng cho biết thêm rằng thực phẩm và thuốc men đang được gửi đi để giúp đỡ khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng.


Hai cha con sống sót hy hữu


Lính cứu hỏa hôm 28-2 đã cứu sống 26 người và tìm thấy 6 thi thể trong đống đổ nát của một tòa nhà 15 tầng bị sụp đổ ở thành phố Concepcion. Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ cho biết vẫn còn từ 60 đến 80 người mắc kẹt dưới đống đổ nát và hy vọng sẽ cứu được thêm người sống sót nhờ vào đặc điểm của tòa nhà này.


Trong số người sống sót, may mắn nhất có lẽ là hai cha con sống tại tầng 13 của tòa nhà. Người cha Alberto Rozas cho hãng tin AP biết khi tòa nhà bắt đầu rung rinh, ông đã ôm đứa con gái 7 tuổi chạy vào buồng tắm của căn hộ để chờ mọi chuyện qua đi. Thế nhưng tòa nhà này đổ sụp như một cái cây bị ngã, khiến cha con ông rơi xuống bên dưới. Điều kỳ diệu là hai cha con ông không hề hấn gì ngoài một vài vết trầy xước và bầm tím trên người.

Trong lúc này, người ta mới ghi nhận được tổn thất nặng nề của các ngôi làng đánh cá dọc bờ biển Thái Bình Dương phải gánh chịu từ những đợt sóng cao do trận động đất gây ra. Đài truyền hình nhà nước dẫn lời các quan chức cho biết chỉ tính riêng thị trấn Constitucion đã có 350 người chết. Chính phủ Chile hôm 28-2 thừa nhận sai lầm khi lúc đầu đã giảm nhẹ mối đe dọa của sóng thần do trận động đất gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Francisco Vidal cho biết các quan chức đã sai lầm khi không ban bố cảnh báo sóng thần ngay sau khi động đất xảy ra. Theo hãng tin AFP, sai lầm này có thể đã phải trả giá bằng nhiều mạng sống vì phần lớn trong số hơn 700 nạn nhân của trận động đất sống tại những vùng bờ biển.


Cũng liên quan đến cảnh báo sóng thần, Chính phủ Nhật Bản hôm 1-3 đã dỡ bỏ mọi cảnh báo loại này, đồng thời thừa nhận có thể đã phản ứng quá mức khi ra lệnh sơ tán hơn nửa triệu người. Đại diện của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã lên tiếng xin lỗi vì đã để cảnh báo sóng thần kéo dài quá lâu trước khi dỡ bỏ nó.


Nỗi lo an ninh


Ngoài việc cứu trợ và tìm kiếm người sống sót, vấn đề bảo đảm an ninh tại những vùng bị động đất tàn phá bắt đầu trở thành nỗi lo của Chính phủ Chile trong hoàn cảnh nhiều người đang thiếu thốn lương thực, nước và những nhu yếu phẩm khác. Tại thành phố Concepcion, cảnh sát buộc phải bắn hơi cay và dùng vòi rồng để giải tán một đám đông đang hôi của tại một siêu thị. Orlando Salazar, một người hôi của tại siêu thị, cho hãng tin Reuters biết: “Nhiều người không có gì để ăn mấy ngày qua. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi là đến đây để lấy thực phẩm cho mình”.


  Nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi một tòa nhà bị sụp ở thành phố Concepcion hôm 28-2. Ảnh: AP-THE NEW YORK TIMES


Bà Jacqueline van Rysselberghe, thị trưởng Concepcion, thừa nhận tình hình đã vượt tầm kiểm soát do thiếu nhu yếu phẩm và kêu gọi chính phủ gửi binh lính đến thành phố. Nạn hôi của cũng xảy ra ở thủ đô Santiago khi đài truyền hình cho thấy hình ảnh cảnh sát bắn hơi cay vào những người hôi của trong lúc thanh thiếu niên ném đá vào lực lượng an ninh.


Trước tình hình này, lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã được ban bố tại 2 trong số những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Concepcion và vùng Maule trong nỗ lực ngăn chặn nạn hôi của. Đến cuối ngày 28-2, khoảng 10.000 binh sĩ đã đến Concepcion để bảo đảm an ninh. 

 

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục