"Áo đỏ" rút về cầu Phan Fan.

“Áo đỏ” đã tuyên bố bước tiếp theo của chiến dịch biểu tình - đó là “vấy máu”, trong khi chính phủ lệnh cho lực lượng an ninh đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn sau vụ phóng lựu đạn vào Trung đoàn Bộ binh số 1 ở Bangkok, làm 2 người bị thương.

“Chiến dịch nguy hiểm”

Đó là cảnh báo của giới y tế khi thủ lĩnh Liên minh Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) hôm qua loan báo sẽ lấy 1 triệu cc máu của những người biểu tình “áo đỏ” tình nguyện và đổ tràn quanh Tòa nhà Chính phủ vào ngày hôm nay “để đáp trả quyết định của chính phủ không giải tán quốc hội”.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, thủ lĩnh nòng cốt của UDD, Natthawut Saikua nói chiến dịch “vấy máu” sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng hôm nay. Tổng cộng 1 triệu cc máu sẽ được lấy từ 100.000 người tình nguyện, kể cả các thủ lĩnh phe biểu tình.

“Đây sẽ là một hành động tượng trưng. Các bộ trưởng trong nội các sẽ phải bước qua máu của những người biểu tình khi họ vào Tòa nhà Chính phủ để làm việc”, ông này nói.

Vẫn theo Natthawut, nếu chính phủ vẫn từ chối giải tán quốc hội, “1 triệu cc máu nữa sẽ được đổ bên ngoài trụ sở của đảng Dân chủ (của Thủ tướng Abhisit)” và “mục tiêu thứ ba sẽ là nhà ông Abhisit”.

“Nếu 3 triệu cc máu đã đổ và thủ tướng từ chối từ chức, tôi có thể bảo đảm rằng ông ta sẽ không còn thời gian, không còn thậm chí 1 phút, để thực hiện các nhiệm vụ của mình”, Natthawut đe dọa.

Sau khi đưa ra những tuyên bố trên, Nathawut đã dẫn đoàn biểu tình trở lại vị trí biểu tình chính ở cầu Phan Fan.

Ngay sau đó, Hội đồng Sản khoa và Điều dưỡng Thái Lan cảnh báo sẽ trừng phạt những y tá nào đồng ý tham gia chiến dịch “quyên máu” của “áo đỏ”. Chủ tịch hội đồng này, bà Vijit Sriruphan, bày tỏ lo ngại về việc lấy máu tại địa điểm đông người tụ tập biểu tình, cho rằng đó sẽ là mối nguy hiểm đối với những người biểu tình vì thiết bị y tế có thể nhiễm trùng.

Không áp đảo được tinh thần chính phủ Thái

Dư luận Thái Lan cho rằng “áo đỏ” đã không thành công trong việc tấn công chính phủ. Họ hy vọng gây sức ép với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bằng cách bao vậy căn cứ quân sự nơi ông cố thủ cùng với các bộ trưởng. Thủ tướng đã rời nơi đây bằng trực thăng và chỉ sau vài giờ, những người biểu tình đã quyết định nhổ trại không vây hãm căn cứ này nữa, để quay về vị trí tập kết ban đầu.

Trước việc thủ tướng Abhisit kiên quyết không giải tán Quốc hội, phe “áo đỏ” dường như lưỡng lự về chiến lược cần phải tiếp tục thực hiện. Tuy huy động hơn 100.000 người từ các địa phương đổ về thủ đô gây áp lực, nhưng phe ủng hộ Thaksin không áp đảo được tinh thần của chính phủ Thái. Dư luận Thái Lan lo ngại lãnh đạo phe “áo đỏ” tìm cách khác, kể cả bạo động, để khiêu khích lực lượng an ninh.
 


Người bị thương trong vụ ném lựu đạn hôm qua

Mối nguy hiểm là nếu bị tuyệt vọng, các lãnh đạo phe “áo đỏ” sẽ tìm cách gây ra những hành vi bạo lực khiêu khích và coi đó là phương tiện duy nhất để buộc chính phủ phải có phản ứng. Khả năng này đã được minh họa qua sự cố đầu tiên: Hôm qua, 2 binh sĩ Thái Lan bị thương vì lựu đạn tại căn cứ Trung đoàn Bộ binh số 1. Có từ 5 đến 6 quả đạn loại M 79 bắn vào căn cứ này, 4 quả phát nổ.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sau đó đã lệnh cho các lực lượng an ninh báo động toàn diện trong nỗ lực đảm bảo trật tự - quyền phát ngôn viên của thủ tướng cho biết. Trong khi đó, cảnh sát thủ đô Bangkok tuyên bố đang truy nã 2 kẻ tình nghi đứng sau vụ này.

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ

Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.

Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục