Mỗi phút trên thế giới có thêm một người chết do vũ khí Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 12-7 đã bắt đầu cuộc thương lượng về một hiệp ước điều chỉnh việc mua bán trên thị trường vũ khí toàn cầu trị giá 55 tỉ USD nhằm giúp ngăn ngừa việc buôn lậu vũ khí, kích động bạo lực vũ trang và chiến tranh.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của tổ chức quốc tế mang tên “Cuộc vận động kiểm soát vũ khí” cho rằng đã có 128 cuộc xung đột vũ trang từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt vào năm 1991 đến nay, khiến mỗi phút có thêm một người chết vì vũ khí. Do đó, sau nhiều lần bàn bạc, Đại Hội đồng LHQ lần đầu tiên biểu quyết cùng hợp tác  hướng về việc xây dựng hiệp ước điều chỉnh việc mua bán vũ khí toàn cầu vào tháng 10-2006 và cho phép mở các cuộc thương lượng chính thức vào tháng 10 năm ngoái.
 
Vòng thương lượng được khai mạc hôm 12-7, lần này bắt đầu ba khóa họp trong 2 năm nhằm tiến tới hội nghị hoàn tất hiệp ước được dự kiến vào năm 2012. Quan chức phụ trách giải trừ vũ khí của LHQ Sergio Duarte khuyến khích các đại biểu của 192 nước thành viên nên “giúp xoay ngược vòng luẩn quẩn của xung đột và bạo động vũ trang, đã hủy hoại cuộc sống và tiềm năng con người”.
 
 
Một quân nhân Indonesia ngắm nghía  khẩu súng được trưng bày trong cuộc triển lãm ở Jakarta. Ảnh: Reuters


Những người ủng hộ hiệp ước muốn áp đặt quy định chung cho việc mua bán vũ khí – từ súng máy đến chiến đấu cơ, tên lửa và máy bay không người lái – thay thế luật lệ rời rạc của từng nước bị xem là dễ tạo kẽ hở để mua vũ khí, làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột. Trên thực tế, theo hãng tin AP, dù chỉ có Zimbabwe bỏ phiếu chống lại vòng thương lượng nhưng đã có nhiều ý kiến khác biệt về vấn đề này.
 
Chủ trì tiến trình xây dựng hiệp ước, Đại sứ Argentina tại LHQ Roberto Garcia Moritan lưu ý vấn đề vận động hành lang ủng hộ sử dụng vũ khí, đặc biệt là Mỹ. Tu chính án thứ nhì trong hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền được giữ và mang theo vũ khí của công dân.
 
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định ủng hộ các cuộc thương lượng nói trên, trái với quan điểm người tiền nhiệm. Cựu tổng thống George W. Bush lập luận rằng  kiểm soát vũ khí ở phạm vi quốc gia sẽ hiệu quả hơn.
 
                                                                                       Theo Báo NLĐ

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục