Trong 4 ngày làm việc, Đại hội Đảng Cộng sản Cuba sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của đảng. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI đã khai mạc tại thủ đô Havana hôm 16-4 với sự tham gia của 1.000 đại biểu đại diện cho 850.000 đảng viên cả nước.

 
Chủ tịch Cuba Raul castro phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI hôm 16-4. Ảnh: REUTERS
 
Trong 4 ngày làm việc, đại hội sẽ thảo luận và thông qua văn kiện “Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội”, xem xét những thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Cuba, trong đó có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp và thực hiện chính sách thu thuế mới. Ngoài ra, theo hãng tin AFP, đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của đảng.

 

Trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng đọc tại phiên khai mạc, Chủ tịch Raul castro, Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định Cuba sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ đất nước trước những hành động gây hấn của Mỹ; tuy nhiên, ông cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Washington trên nguyên tắc bình đẳng.

 

Cũng trong báo cáo này, theo TTXVN, Chủ tịch Raul castro cho biết Cuba sẽ dần xóa bỏ hình thức bao cấp như một phần của kế hoạch điều chỉnh nền kinh tế trong 5 năm tới. Ông cho rằng việc xóa bỏ hình thức này là cần thiết song trước khi được xóa bỏ hoàn toàn, Cuba phải tăng được sản lượng lương thực quốc gia.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Raul castro đã đề xuất giới hạn tối đa là 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt và hối thúc việc “trẻ hóa” hệ thống đội ngũ cán bộ và đảng viên. Ông nói: “Chúng ta đã đi đến kết luận rằng việc giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp đối với những vị trí lãnh đạo chính trị và nhà nước chủ chốt là có lợi. Điều này là có thể và cần thiết trong tình hình hiện nay”.

 

Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI được tổ chức đúng vào dịp Cuba kỷ niệm 50 năm chiến thắng Giron và 50 năm nước này tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách mạng. Hãng tin AFP cho biết trước khi Đại hội Đảng khai mạc đã diễn ra lễ duyệt binh và diễu hành tại Quảng trường Cách mạng với sự tham gia của hàng ngàn chiến sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba và đông đảo quần chúng nhân dân, sinh viên, học sinh.

 

 

                                                                           Theo Báo NLĐ

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục