Hiện trường dinh thự gia đình của nhà lãnh đạo Gadhafi sau cuộc không kích của NATO hôm 30/4.

Hiện trường dinh thự gia đình của nhà lãnh đạo Gadhafi sau cuộc không kích của NATO hôm 30/4.

Đám đông giận dữ đã tấn công các đại sứ quán phương Tây và một văn phòng của Liên hợp quốc ở thủ đô của Libya sau khi NATO oanh kích dinh thự của nhà lãnh đạo Gadhafi, làm một người con trai và 3 cháu nội từ 6 tháng đến 2 tuổi thiệt mạng.

 

Sau vụ tấn công nhằm vào dinh thự gia đình của ông Tripoli, Nga tuyên bố liên minh phương Tây đã vượt quá sứ mệnh của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ các dân thường.

Các nguồn tin cho hay đại sứ quán Nga và Italia đều không có người ở khi bị tấn công và và không ai bị thương. Nhưng các vụ tấn công đã làm gia tăng căng thẳng giữ chính phủ Libya và các cường quốc phương Tây, khiến Liên hợp quốc phải rút các nhân viên quốc tế ra khỏi thủ đô Tripoli.

Đáp lại các vụ tấn công trên, Anh đã trục xuất Đại sứ Libya Omar Jelban ra khỏi nước này. Còn Bộ ngoại giao Italia đã lên án “các hành động phá hoại”.

Hầu hết các chính phủ phương Tây đã sơ tán các nhân viên sứ quán ra khỏi Tripoli kể từ khi một liên minh quốc tế bắt đầu các cuộc không kích vào Libya vài tuần trước.

Đêm thứ 7, chính phủ Libya cho hay con trai út, Saif al-Arab Gaddafi, và 3 cháu nội của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đã bị giết hại trong vụ một không kích của NATO nhằm vào dinh thự của ông Gadhafi ở thủ đô Tripoli.

Phía NATO thì nói rằng vụ không kích nhằm vào tòa nhà chỉ huy và thằng tất cả các mục tiêu của liên minh đều “đơn thuần là các mục tiêu quân sự”.

Phát ngôn viên chính phủ Libya Moussa Ibrahim cho hay Đại tá Gadhafi và vợ đều có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nhưng cả hai đều không bị thương.

Ông Ibrahim nói cuộc không kích đi ngược với luật pháp quốc tế và là “một sứ mệnh trực tiếp nhằm sát hại nhà lãnh đạo của đất nước này”.

Với những ngôn từ mạnh mẽ nhất, Bộ ngoại giao Nga hôm qua đã cáo buộc NATO “sử dụng vũ lực không cân xứng và bày tỏ “những nghi ngờ nghiêm trọng” rằng phương Tây không tấn công Đại tá Gadhafi và gia đình ông. Nga cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay tức thì.

 

                                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục