Theo AFP, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại 26/77 tỉnh, thành tại nước này (tương đương 1/3 diện tích Thái Lan). Tại thủ đô Bangkok, chính quyền TP cũng đang đẩy mạnh ngăn chặn nước lũ tràn vào sân bay chính và các vùng thấp khác ở TP. Tại một số khu vực phía Bắc Bangkok, nước ngập sâu tới vài mét.

 

Tình trạng ngập lụt sẽ tồi tệ hơn trong vài ngày tới khi thủy triều lên làm hạn chế việc thoát lũ ra biển. Do lo ngại diễn biến xấu của thiên tai, người dân Bangkok đã đổ xô đi mua thực phẩm, nước uống tại các siêu thị. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã yêu cầu các thương lái không lợi dụng tăng giá bán.

Một ngôi đền ở Ayutthaya ngập trong nước lũ.

Mưa lớn hơn 2 tháng qua gây ngập lụt làm ít nhất 281 người chết, phá hủy hàng triệu ngôi nhà, nhấn chìm 1,36 triệu ha đất nông nghiệp.

Lũ lụt nghiêm trọng đã cản trở không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu gạo của nước này. Các nông trại và một số nhà máy xay xát gạo ở nhiều khu vực tại miền Trung Thái Lan chìm trong bể nước, làm Thái Lan nhiều khả năng phải trì hoãn xuất khẩu ít nhất 300.000 tấn gạo, chủ yếu sang Indonesia và châu Phi trong tháng này. Chính phủ Thái Lan đã buộc phải giảm dự báo sản lượng gạo từ 25 triệu tấn xuống còn 21 triệu tấn trong vụ thu hoạch tới.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, bà Yingluck đã phải tiếp kiến Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej để thảo luận, tìm giải pháp đối phó.

Cùng ngày, hãng chế tạo ô tô Toyota của Nhật Bản cũng thông báo sẽ tiếp tục ngừng các hoạt động sản xuất phụ tùng ô tô ở các khu công nghiệp lớn bị ảnh hưởng bởi bão lũ cho đến hết ngày 15-10 tới. Đây được coi là một trong những trận lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua.

Động đất tại Indonesia

Ngày 13-10, một trận động đất mạnh 6 độ richter rúng động đảo Bali làm ít nhất 43 người bị thương và hư hỏng một số tòa nhà. Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu hơn 60km ngoài khơi cách TP Denpasar trên đảo Bali khoảng 130km về phía Tây Nam.

 

                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục