CHDCND Triều Tiên kêu gọi toàn dân bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un “cho đến chết”, trong khi Hàn Quốc tuyên bố tăng cường an ninh năm 2012.


Đại tướng Kim Jong-un được cho là đã giành được sự ủng hộ của quân đội và các lực lượng khác trong nước - Ảnh: Reuters

“Toàn đảng, toàn quân và toàn dân phải có niềm tin vững chắc là tất cả sẽ trở thành bức tường và lá chắn sống để bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un cho đến hơi thở cuối cùng”. Đó là lời kêu gọi trong bài xã luận đầu năm cùng được đăng ngày 1.1 trên các báo chính thống của CHDCND Triều Tiên. Bài xã luận cũng nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên sẽ phát triển quan hệ hữu nghị với những quốc gia tôn trọng chủ quyền nước này, đồng thời kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Tuy nhiên, bài viết, vốn được đưa ra hằng năm để nói về chính sách của đất nước, lại không đề cập vấn đề hạt nhân.

AFP dẫn lời Giáo sư Yang Moo-jin tại Seoul nhận định bài xã luận cho thấy trong năm nay, miền Bắc ưu tiên xây dựng vững chắc chính quyền của lãnh đạo Kim Jong-un hơn là tập trung vào ngoại giao hay quan hệ liên Triều. Còn chuyên gia Paik Hak-soon cho rằng với việc kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, Triều Tiên muốn đưa vấn đề này làm điều kiện khi đàm phán về hạt nhân.

Bài xã luận được đăng một ngày sau khi KCNA thông báo đại tướng Kim Jong-un chính thức được phong làm Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gửi điện chúc mừng đại tướng Kim. Trên cương vị mới, lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm một sư đoàn xe tăng vào hôm qua.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 1.1 cũng ra tuyên bố chính sách trong năm 2012. Yonhap dẫn lời ông Lee nhấn mạnh duy trì an ninh quốc gia là nền tảng để bảo vệ người dân và phát triển kinh tế. Tổng thống cũng ra lệnh các chỉ huy quân đội ở tiền tuyến tăng cường cảnh giác trong bối cảnh tình hình mới trên bán đảo Triều Tiên.

 

                                                                Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục