Nguồn ảnh: Reuters

Nguồn ảnh: Reuters

Sau khi kết quả trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU của cư tri Anh được công bố, với gần 52% cử tri ủng hộ, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ quan điểm về quyết định này.

 

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk khẳng định: “Đây là một thời khắc lịch sử nhưng chắc chắn không phải là thời khắc cho những phản ứng kích động. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất”.

Ông Donald Tusk cũng thể hiện quyết tâm duy trì sự đoàn kết trong EU: “Hôm nay, thay mặt cho 27 nhà lãnh đạo tôi có thể nói rằng, chúng tôi quyết tâm duy trì sự đoàn kết của chúng tôi. Tôi cũng bảo đảm rằng sẽ không có khoảng trống quyền lực nào. Cho đến khi Anh chính thức rời khỏi EU, các điều luật của EU sẽ tiếp tục được áp dụng đối với nước Anh và trong lòng nước Anh”.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, cuộc trưng cầu dân ý tại Anh là một cuộc sát hạch khó khăn đối với châu Âu. Ông tôn trọng quyết định của Anh rời khỏi EU và các cuộc đàm phán liên quan đến việc rời EU của Anh phải được triển khai nhanh chóng.

Ông Hollande cho rằng, cuộc bỏ phiếu của cử tri Anh đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với châu Âu và EU phải chú trọng vào những ưu tiên quan trọng như an ninh và quốc phòng, bảo vệ biên giới và tạo việc làm cũng như củng cố khu vực eurozone.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier gọi đây là “ngày buồn đối với châu Âu và Anh” trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Marc Ayrault cũng “thấy buồn cho Anh” và “châu Âu sẽ phải củng cố và lấy lại niềm tin của người dân”.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết: “Tôi đã hy vọng về một kết quả khác. Hiện giờ,chúng ta phải hướng về phía trước và giải quyết tình huống này. Tiến trình cho việc rời khỏi EU của một quốc gia thành viên đã được quy định rõ ràng và sẽ được áp dụng. Châu Âu sẽ cùng sát cánh bên nhau”.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã gọi cuộc bỏ phiếu là “một dấu hiệu từ các cử tri Anh và nhiều cử tri khác trên toàn châu Âu, những người cảm thấy rằng EU không đưa ra những câu trả lời đủ hiệu quả cho những thách thức hiện nay”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng: “Brussels phải lắng nghe tiếng nói của người dân, đây là bài học lớn nhất từ quyết định này”. “Châu Âu vững mạnh chỉ khi khối có thể giải quyết được những vấn đề lớn chẳng hạn như vấn đề nhập cư, điều đó sẽ tăng cường sức mạnh cho châu Âu. EU đã không thể đưa ra những giải pháp cho những vấn đề này”.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi kêu gọi: “Chúng ta phải thay đổi (Liên hiệp châu Âu) để giúp khối trở nên nhân đạo và công bằng hơn nhưng châu Âu là nhà của chúng ta, là tương lai của chúng ta”.

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói: “Trong hơn một nửa thế kỷ qua, người dân châu Âu đã xây dựng một không gian tuyệt vời cho hòa bình, tự do và thịnh vượng trong lịch sử loài người. Và bất chấp những bước thụt lùi lớn như Brexit chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay, không ai nên nghi ngờ rằng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác để xây dựng tương lai”.

Manfred Weber, người đại diện cho nhóm chính trị của Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nghị viện châu Âu nói: “Quyết định rời khỏi EU gây ra những thiệt hại lớn cho cả hai bên nhưng trước tiên là đối với Anh, sẽ không có ưu đãi đặc biệt nào cho Anh”.

 

                                                              

                                                       

                                                                   Theonhandan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục