Báo cáo của Save the Children cho biết các cơ sở giáo dục hiện trở thành mục tiêu tấn công "ưa thích" của lực lượng thánh chiến, trường học bị đốt phá hoặc trở thành nơi đồn trú.
Bộ trưởng Seehofer cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có thêm nhiều hành động hơn để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn người tị nạn tìm cách vượt biển tới Hy Lạp.
Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 5/10, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi cần phải tăng tốc độc triển khai thực hiện Thỏa thuận hòa bình đã được ký kết năm 2016 giữa chính phủ Colombia và tổ chức Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã bị giải giáp trong bối cảnh vẫn tiếp tục xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào các nhà hoạt động và cựu thành viên của FARC.
Truyền thông Pháp đưa tin, ngày 3-10, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô Paris của Pháp, khiến bốn người thiệt mạng.
Ngày 2-10, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad cho đến khi có thông báo tiếp theo. Quyết định này được đưa ra sau khi có ít nhất bảy người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra hai ngày qua trên toàn quốc.
Sáng 3/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Viện Khoa học Quốc phòng của nước này đã thành công trong vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) mới. Tên lửa mang tên Pukguksong-3, được phóng đi theo phương thẳng đứng vào ngày 2/10 tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Wonsan.
Ngày 1-10, phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Hội đồng Kinh tế Á - Âu tại thủ đô Yerevan, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định Armenia sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Nga.
Chuẩn Đô đốc Karl O. Thomas - Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70 và Hạm đội 7 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, ngày 29/9 tuyên bố Mỹ sẽ quyết tâm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không bất cứ khi nào có những tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông.
Cảnh sát Phần Lan vừa thông báo, ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nghiêm trọng trong một vụ tấn công bằng dao tại một trường dạy nghề ở Kuopio, phía đông Phần Lan.
Sáng 1/10, Trung Quốc đã tổ chức Lễ duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh, kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2019).
Lãnh đạo các nước Tây Phi vừa công bố kế hoạch trị giá một tỷ USD, nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực. Trong bối cảnh hoạt động của các nhóm cực đoan có dấu hiệu gia tăng, kế hoạch kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả, giúp đẩy lùi những mối đe dọa từ các tay súng thánh chiến.
Vốn "bị coi” là thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới khi chỉ số nồng độ các loại hạt trong không khí PM 2.5 có lúc đạt đến ngưỡng 160 μg/m3, thông qua nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay Bắc Kinh – siêu đô thị hơn 23 triệu dân của Trung Quốc đã cải thiện rõ rệt chất lượng không khí, nâng cao đáng kể môi trường sống cũng như sự hài lòng của người dân.
Kênh truyền hình France 24 đưa tin, cảnh sát Pháp ngày 28-9 phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích thuộc phong trào "áo vàng" tại một số thành phố.
Ngày 26-9, Tòa án cấp cao Tokyo đã bắt đầu phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Yasumasa Shibuya, 48 tuổi, kẻ đã tàn nhẫn sát hại bé gái mang quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh hồi tháng 3-2017.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo, một trận động đất mạnh 6,5 độ đã làm rung chuyển khu vực đông bắc đảo Ambon, thủ phủ tỉnh Maluku, Indonesia sáng ngày 26-9. May mắn, động đất không gây ra sóng thần. Theo Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia, trận động đất đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 25-9 thông báo, bảy thành viên trong một đội đua thuyền rồng của Philippines đã thiệt mạng khi thuyền của đội bị chìm ngoài khơi đảo Boracay.
Sáng nay, 25-9, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Sân bay quốc tế Đại Hưng, sân bay thứ hai ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Theo Roi-tơ, TTXVN và tin nước ngoài, tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ), khai mạc ngày 23-9 (giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở thành phố Niu Oóc (Mỹ), Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét kêu gọi lãnh đạo các nước đưa ra kế hoạch cụ thể và thực tế, để đóng góp vào nỗ lực chung nhằm giảm 45% lượng khí thải nhà kính trong 10 năm tới và đạt mục tiêu không còn khí thải nhà kính vào năm 2050.
Theo Roi-tơ, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Lơ Ðri-ăng ngày 22-9 cho rằng, vấn đề cấp bách sau các vụ tiến công cơ sở lọc dầu của A-rập Xê-út vừa qua không phải là một cuộc gặp giữa các lãnh đạo Mỹ và I-ran, mà là cách thức giảm căng thẳng nguy hiểm hiện nay. Tổng thống Pháp E.Ma-crông được cho là đang nỗ lực làm trung gian, thúc đẩy một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ và I-ran bên lề kỳ họp Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra ở Niu Oóc tuần này.
Ngày 23-9, một phòng học của trường tiểu học ở thủ đô Nairobi, Kenya, đã bị sập, khiến bảy học sinh thiệt mạng và ít nhất 57 người khác bị thương.
Theo Roi-tơ, ngày 21-9, cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu ở thủ đô Pa-ri bước sang ngày thứ hai với sự tham gia của khoảng 16.000 người.
Ngày 18/9, Ả rập Xê út đã công bố những mảnh vỡ của các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà nước này xem là "những bằng chứng không thể chối cãi” về vai trò của Iran trong vụ tấn công các nhà máy lọc dầu của nước này hồi cuối tuần trước.
"Chính sách hướng Nam mới” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đạt được những bước tiến thực chất và tích cực, sau chuyến công du thành công đến các quốc gia Ðông - Nam Á vừa qua của nhà lãnh đạo "xứ sở kim chi”.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/9 đã xác nhận việc tổ chức các cuộc đàm phán với một phái đoàn của Taliban. Động thái này diễn ra một tuần sau khi các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban sụp đổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho rằng việc OAS thông qua việc triệu tập một cuộc họp tham vấn để khởi động TIAR là một hành động khiêu khích phi lý.