Ngày 18/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom liều chết tàn bạo đêm 17/8 nhằm vào một trung tâm tiệc cưới ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 240 người thương vong.

Phản ứng của Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng mới của Triều Tiên

Ngày 16/8, một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết quốc gia này đã nhận được những báo cáo về vụ phóng mới của Triều Tiên và đang phối hợp với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để giám sát tình hình.

Tương lai chưa rõ ràng của hiệp ước START-3 giữa Nga và Mỹ

Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược mới, còn gọi là START-3, "là hiệp ước có thiếu sót và lỗi thời", có thể bị hủy bỏ khi hết hạn vào năm 2021 để thay thế bằng một hiệp ước mới.

Tay súng bắn 6 cảnh sát ở Mỹ, cố thủ trong nhiều giờ

Lực lượng đăc nhiệm SWAT của Mỹ buộc phải can thiệp sau khi một tay súng bắn 6 cảnh sát bị thương ở thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania.

Giữa nắng nóng khiến hàng chục người chết, Nhật lại đón bão lớn

Đang trải qua thời tiết tháng 8 khắc nghiệt chưa từng có với nắng nóng khiến 23 người chết và hàng chục nghìn người nhập viện, Nhật Bản lại chuẩn bị đón bão lớn.

Ông Trump đề nghị Nhật mua hàng nông sản Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mua hàng nông sản của Mỹ với số lượng lớn.

Siêu bão Lekima gây thiệt hại nặng nề tại Trung Quốc

Siêu bão Lekima đổ bộ vào hai tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông của Trung Quốc đã làm ít nhất 44 người thiệt mạng, 16 người mất tích và gây nhiều thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Gần 30.000 người chết ở Trung Quốc nếu nhiệt độ tăng thêm chỉ 0,5 độ C

'Nhiệt độ không khí bên ngoài ở Trung Quốc tăng nhanh hơn mức trung bình của thế giới và những đợt khí nóng sẽ xảy ra thường xuyên hơn sắp tới'.

Chicago rúng động loạt vụ nổ súng cuối tuần, 40 người bị thương

Sở Cảnh sát Chicago (Mỹ) thông báo có tới 40 người bị bắn cuối tuần qua trong một loạt vụ nổ súng ở thành phố này.

Triều Tiên: Đặt điều kiện khôi phục đối thoại liên Triều

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ gây trở ngại cho đối thoại liên Triều, bởi "xác định Triều Tiên như một kẻ thù”. Do đó, Bình Nhưỡng sẽ không khôi phục liên lạc nếu Xơ-un và Oa-sinh-tơn không ngừng cuộc diễn tập quân sự đang tiến hành, hoặc đưa ra "lý do chính đáng” hay "lời giải thích chân thành” cho vấn đề này. Quan chức Triều Tiên cũng cho biết, các cuộc thử vũ khí mới đây của Bình Nhưỡng là "hoạt động thường xuyên để hiện đại hóa vũ khí thông thường”.

Canada sẽ xuất khẩu khí đốt hóa lỏng sang châu Á vào 2024

Theo dự án mang tên LNG Canada trị giá 30 tỷ USD, Canada dự kiến sẽ xây dựng hai nhà máy hóa lỏng khí đốt, có công suất 7 triệu tấn/năm/nhà máy tại tỉnh British Columbia.

Syria bác bỏ thỏa thuận thiết lập vùng an toàn của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, ngày 8-8, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, chính phủ nước này bác bỏ thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập một vùng an toàn tại phía bắc Syria.

Tổng thống Mỹ nhận định việc kiểm soát vũ khí tấn công vẫn chưa nhận được sự ủng hộ chính trị

Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc thực thi các biện pháp siết chặt kiểm soát vũ khí tấn công gây chết người, như các loại súng trường trong các vụ xả súng vừa qua, vẫn chưa nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng sớm nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên

Ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hạ thấp tính chất nghiêm trọng của những vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, cho rằng những hành động này sẽ không làm thay đổi triển vọng đàm phán về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Afghanistan: Kabul lại rung chuyển vì nổ bom, 34 người bị thương

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7/8 tại khu vực phía Tây Kabul, khiến khói bao trùm cả một vùng trời, ít nhất 34 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện điều trị.

Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu nông sản từ Mỹ

Trung Quốc tuyên bố các doanh nghiệp của nước này đã tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong bối cảnh cọ sát thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục gia tăng căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bình luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng ngày 7/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vụ phóng các tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường là một thông điệp cảnh báo gửi tới các cuộc tập trận chung do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức.

Khu vực Kashmir "nội bất xuất ngoại bất nhập", hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai

Phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã được đặt trong tình trạng "đóng cửa" ngày 5/8, với hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai đến khu vực này.

Giới chức Australia, Mỹ, Nhật Bản quan ngại về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Tờ The Canberra Times số ra ngày 3/8 đưa tin trong thông báo sau cuộc họp tại Bangkok (Thái Lan) tuần qua, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cùng người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc” trước "những thông tin đáng tin cậy” về những hoạt động cản trở các dự án dầu khí trên Biển Đông, ám chỉ việc các tàu của Trung Quốc ngăn cản hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Xác định được danh tính nghi phạm trong vụ xả súng tại El Paso

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 3/8 tại một một siêu thị Wal-Mart ở thành phố El Paso (En Pa-xô) thuộc bang Texas (Tếch-dớt), Mỹ.

Indonesia cảnh báo nguy cơ sóng lớn tấn công một số khu vực ven biển

Theo Phó Giám đốc BMKG, Mulyono Rahadi, sóng lớn khác với sóng thần và cảnh báo sớm này không liên quan đến trận động đất mạnh 6,9 độ làm rung chuyển một số khu vực của tỉnh Banten tối 2/8.

Iran và UAE tăng cường hợp tác an ninh biên giới trên biển

Các cuộc gặp thường kỳ giữa quan chức Iran và UAE có thể giúp tăng cường tương tác ở khu vực biên giới chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và ngư dân hai nước.

Chuyên gia quốc tế lo ngại ý đồ độc chiếm Biển Đông tại hội thảo CSIS

Giáo sư về quản lý chính sách ở Đại học Keio, ông Toshihiro Nakayama cho biết Nhật Bản là nước "rất dễ bị tổn thương" trước những diễn biến tiêu cực trên Biển Đông.

Thúc đẩy hợp tác xuyên lục địa

Việc các quốc gia Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức ra mắt Khu vực thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) được xem là bước tiến vì hòa bình và thịnh vượng của châu lục. AfCFTA không chỉ đem lại cơ hội thúc đẩy thương mại nội khối mà còn mở ra triển vọng hợp tác giữa châu Phi và châu Âu.

KCNA xác nhận Triều Tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng này được tiến hành hôm 31/7, nhằm thử nghiệm một "hệ thống tên lửa dẫn đường đa nòng cỡ lớn đời mới."