Ngày 17/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Serbia trong việc củng cố khả năng phòng thủ và duy trì các cuộc tập trận chung.

Lầu Năm Góc tiết lộ sức mạnh quân sự của TQ

Một báo cáo mới công bố của Lầu Năm Góc đã hé lộ những đánh giá của Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ đang kích động bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 16/1, Chính phủ Venezuela đã cáo buộc Mỹ đang kích động bạo lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, sau khi giới chức chính quyền Washington đưa ra những tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tại Venezuela về cái gọi là sự "tiếm quyền” của nhà lãnh đạo cánh tả quốc gia Nam Mỹ này.

Nỗ lực giảm leo thang quân sự ở Yemen

Theo tin nước ngoài và TTXVN, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo và Thái tử A-rập Xê-út Mohammed bin Salman ở thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út, hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc giảm leo thang các hoạt động quân sự tại Yemen, trong bối cảnh Liên hợp quốc đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của A-rập Xê-út

Trong một tuyên bố, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự của A-rập Xê-út tại khu vực Najran ở biên giới phía nam giáp Yemen, ngày 14-1.

Đánh bom tại Afghanistan: Số thương vong lên trên 90 người

Giới chức Afghanistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 90 người bị thương trong vụ đánh bom xe gần khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul ngày 14/1.

Tổng thống Rouhani: Iran sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ

Truyền thông Iran ngày 14/1 dẫn lời Tổng thống nước này Hassan Rouhani khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và Washington sẽ không thể tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Lào đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2019

Lào đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 6,7%, cao hơn so năm ngoái là 6,5%. Mức tăng trưởng này được coi là cao trong khu vực trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang có xung đột, gây ảnh hưởng tới các nước, nhất là các nước nhỏ và giáp biên giới với Trung Quốc.

Tây Tạng đón du khách kỷ lục trong năm 2018

Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 30 triệu khách du lịch đến thăm Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào năm 2018, tăng 31,5% so với năm ngoái.

UNHCR: Hàng nghìn người dân Syria có nguy cơ phải đi lánh nạn

Ngày 11/1, Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cho biết hàng nghìn người dân Syria có nguy cơ phải rời khỏi tỉnh Deir-ez-Zor, nơi được coi là thành phố cuối cùng bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ, để đi lánh nạn trong bối cảnh các lực lượng ở Syria đang tăng cường các nỗ lực nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

Pháp xác nhận hai phi công trên tiêm kích Mirage 2000D đã tử nạn

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tối 10-1 xác nhận, tổ lái chiếc tiêm kích Mirage 2000D gồm hai thành viên trên khoang bị rơi tại khu vực Mignovillard tỉnh Jura, đã tử nạn.

Ít nhất 14 người thiệt mạng do tuyết rơi dày ở châu Âu

Châu Âu đang trải qua những ngày mùa đông khắc nghiệt, khiến hàng trăm người sống ở khu vực núi Alp bị mắc kẹt. Gió mạnh và tuyết rơi dày khiến nhiều chuyến bay bị hoãn và hủy. Ít nhất 14 người thiệt mạng do giá lạnh và dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi dày trong nhiều ngày tới.

Trung Quốc kỷ luật 621.000 quan chức trong năm 2018

Ngày 9-1, Tân Hoa Xã đưa tin, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã kỷ luật 621.000 quan chức.

Nhận định ban đầu về nguyên nhân gây cháy tàu chở dầu gắn cờ Việt Nam ngoài khơi Hong Kong

Kết quả điều tra ban đầu vụ tàu chở dầu Aulac Fortune đăng kiểm tại Việt Nam bốc cháy ở ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ một khoang hàng hóa.

Trên tàu chở dầu bốc cháy ở Hong Kong có 25 thuyền viên Việt Nam

Bản tin bảo hộ công dân ngày 8.1 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trên tàu chở dầu bốc cháy ở Hong Kong có 25 thuyền viên Việt Nam.

Iran: Mỹ không thể tiếp tục kéo dài kỷ nguyên trừng phạt

Ngày 8/1, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống nước này Eshaq Jahangiri khẳng định Mỹ không thể tiếp tục gây sức ép và trừng phạt Iran trong một thời gian dài.

Nga phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn hơn 4.500km

Ngày 8/1, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo Kalibr-M với tầm bắn hơn 4.500km, có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc

Ngày 8-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sóng ngầm vẫn âm ỉ

Khi Tây Ban Nha đồng ý tiếp nhận toàn bộ 629 người di cư trái phép trên vùng biển Địa Trung Hải sau khi bị Manta và Italy từ chối hồi tháng 6-2018, đất nước này đã lập tức thế chỗ Italy trở thành "điểm đến” chính tại châu Âu

Campuchia kỷ niệm 40 năm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

 Sáng 7-1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ mit-tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 7-1 (7-1-1979 - 7-1-2019) là ngày nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Động đất tại Iran, 75 người bị thương

Ít nhất 75 người bị thương trong một trận động đất có cường độ 5,9 xảy ra tại thành phố Gilangharb, tỉnh Kermanshah, thuộc miền tây Iran, ngày 6-1, người đứng đầu Tổ chức ứng phó tình trạng khẩn cấp Iran, Pir Hossein Kolivand, cho biết.

Chủ tịch EC, Tổng thống Pháp điện đàm với Thủ tướng Anh về Brexit

 Ngày 4/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã có cuộc điện đàm "thân thiện" với Thủ tướng Anh Theresa May về kế hoạch nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận việc dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 3/1 cho biết một phái đoàn Mỹ sẽ gặp các quan chức nước này để thảo luận một yêu cầu từ lâu của Ankara về dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016.

Lật thuyền tại Guinea và Ấn Độ, hàng chục người mất tích

Ngày 2/1, giới chức địa phương cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền chở đoàn người tham dự lễ đón năm mới bị lật ngoài khơi thủ đô Conakry, Guinea.

Điện thăm hỏi về thiệt hại do bão Usman gây ra ở Philippines

Được tin cơn bão Usman tràn vào Philippines ngày 29/12/2018 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại các khu vực Mimaropa, Bicol và Visayas, ngày 2/1/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte.