Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, ít nhất 43 người chết và 584 người bị thương, hai người mất tích sau cơn sóng thần mạnh ập vào khu vực ven biển quanh eo biển Sunda giữa đảo Sumatra và đảo Java tối qua.

Ấn Độ, Nga tái khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình ở Afghanistan

Ấn Độ và Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình hòa bình của Afghanistan do nước này dẫn đầu.

Nga đặt mục tiêu gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu

Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 20-12, Tổng thống Nga V.Pu-tin chủ trì cuộc họp báo hằng năm năm 2018. Đây là lần thứ 14 Tổng thống V.Pu-tin tổ chức họp báo hằng năm và lần đầu trong nhiệm kỳ thứ tư của ông. Có 1.702 phóng viên đại diện các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế được cấp phép tham dự. Hàng loạt các vấn đề "nóng” được đề cập tại họp báo.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria "do chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp của chiến dịch này”.

Những sự kiện thế giới nổi bật năm 2018

Thế giới chứng kiến một loạt cuộc gặp thượng đỉnh hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng đối mặt với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các vụ đụng độ và nhiều thiên tai, thảm họa.

Chính phủ Syria ưu tiên giải phóng tỉnh Idlib

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Walid al-Moallem ngày 17-12 cho biết, ưu tiên hiện nay của Chính phủ Syria là giải phóng tỉnh Idlib.

Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa

Sáng 18-12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước cùng gần 3.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc.

Thúc đẩy kiến tạo hòa bình ở Xy-ri

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 16-12, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Xy-ri X.Mi-xtu-ra cho biết, đất nước Xy-ri bị chiến tranh tàn phá chỉ có thể có hòa bình thông qua một bản hiến pháp toàn diện, đáng tin cậy thời hậu chiến.

Ðẩy mạnh chiến dịch truy quét IS ở các nước

Theo Roi-tơ và TTXVN, người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, Ðại tá X.Rai-ân cho biết, cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại vùng đất cuối cùng do chúng kiểm soát ở miền đông Xy-ri đang diễn ra rất thuận lợi.

Thụy Điển bắt một kẻ âm mưu kích động tiến hành khủng bố

Theo Reuters, ngày 13/12, lực lượng cảnh sát an ninh Thụy Điển (SAPO) cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi chuẩn bị hoặc kích động thực hiện hành động khủng bố cũng như sở hữu vũ khí trái phép.

Mỹ kêu gọi gây sức ép với I-ran

Theo Roi-tơ và TTXVN, phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo kêu gọi LHQ tiếp tục gây sức ép nhằm buộc I-ran phải dừng phát triển chương trình tên lửa. Ông M.Pom-peo cáo buộc I-ran vẫn tiếp tục theo đuổi hoạt động tên lửa, nhất là các vụ phóng và thử nghiệm, kể từ sau khi Tê-hê-ran và nhóm P5+1 ký thỏa thuận hạt nhân với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Ông M.Pom-peo cũng bày tỏ thất vọng với kế hoạch của Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm cứu vãn JCPOA.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Ngày 13/12, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Pháp: Nổ súng gần chợ Noël ở Strasbourg, 13 người thương vong

NDĐT - Sở cảnh sát thành phố Strasbourg, tỉnh Bas-Rhin cho biết, vào lúc 20 giờ tối ngày 11-12, một tay súng đã đi qua cầu Corbeau vào phố Orfèvres gần khu vực chợ Noël sau đó xả súng làm ít nhất hai người thiệt mạng, 11 người khác bị thương trong đó có 7 người bị thương nặng.

Giám đốc Huawei được tại ngoại với 7,5 triệu USD tiền bảo lãnh

Mạnh Vãn Chu không được phép rời khỏi Canada trong thời gian chờ quyết định dẫn độ tới Mỹ.

Bước chuyển không gian chiến lược

Cuối năm 2017, trong chuyến thăm châu Á, Tổng thống Mỹ D.Trump chính thức gửi đi thông điệp về một khu vực "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Năm 2018, những động thái của Tổng thống D.Trump, dù chưa thật sự rõ nét nhưng cũng phản ánh mối quan tâm và tầm nhìn chiến lược của Washington. Song, cạnh tranh khốc liệt và những mối hoài nghi tại khu vực đang là rào cản với bước chuyển về không gian chiến lược của Mỹ.

Hàn Quốc không hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Seoul

Liên quan tới chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum ngày 9/12 cho biết, đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa quyết định chính thức về chuyến thăm này.

Các cuộc khủng hoảng khu vực phủ bóng đen lên Hội nghị GCC

Hội nghị thượng đỉnh thường niên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã khai mạc ngày 9/12 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng khu vực, trong đó mâu thuẫn liên quan tới Qatar, cuộc chiến tại Yemen và cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi phủ bóng đen lên hội nghị này.

Nga và Mỹ vẫn duy trì trao đổi thông tin tình báo chống khủng bố

Ngày 9/12, người đứng đầu Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin cho biết cơ quan này và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) hiện vẫn duy trì một kênh đối tác tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.

Nhiều thành phố trên thế giới hợp tác giải quyết vấn đề di cư

Các quan chức từ hơn 70 thành phố trên toàn thế giới ngày 8-12 đã cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết các làn sóng di cư, ủng hộ Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc trong khi ngày càng nhiều quốc gia rút khỏi hiệp định này.

Thủ tướng Anh đối mặt sức ép hoãn bỏ phiếu về Brexit tại Hạ viện

Tờ The Sun ngày 6/12 đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép kêu gọi hoãn tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit tại Hạ viện vào ngày 11/12 tới, do một số bộ trưởng trong nội các lo ngại nếu việc bỏ phiếu thông qua bị thất bại sẽ dẫn đến khả năng sụp đổ chính phủ.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Ca-na-đa và Mỹ

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 5-12, Bộ Tư pháp Ca-na-đa cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc). Thông báo của Bộ Tư pháp Ca-na-đa nêu rõ, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ ở thành phố Van-cu-vơ hôm 1-12 vừa qua và đối mặt nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran. Một phiên tòa sẽ được tiến hành vào ngày 7-12 (giờ địa phương) để quyết định việc bảo lãnh đối với bà Mạnh Vãn Chu.

Nga kêu gọi đối thoại với Iran thay vì cấm vận

Ngày 5-12, phát biểu với TASS về kết quả cuộc họp kín diễn ra một ngày trước đó về vấn đề Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đại diện chính thức của Nga tại LHQ Fedor Strzizhovsky nhấn mạnh rằng, cuộc họp đã kết thúc mà không thể đưa ra tuyên bố chung, cũng như kế hoạch hành động nào sau đó.

Liên quân Mỹ ngăn chặn việc IS giành quyền kiểm soát tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu cùng với Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đẩy lùi cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm giành lại quyền kiểm soát các cơ sở và trang thiết bị ở gần tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Hai tuần biểu tình, bạo loạn biến Paris thành "bãi chiến trường"

Cuộc tuần hành tự phát của những người Pháp mặc áo vàng phản đối thuế xăng dầu biến thành bạo lực khi các phần tử cực hữu tham gia.

Pháp thành lập thêm cơ quan đặc biệt chống khủng bố

Ngày 3/12, các nghị sĩ Pháp đã thông qua dự luật thành lập văn phòng công tố quốc gia về chống khủng bố. Đây là một cải cách tư pháp then chốt nhằm tăng cường năng lực ứng phó của nước này trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công.