Ảnh: ICD-Molisa.

Ngày 23-10, tại Thủ đô Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ hai với chủ đề “Tính đến các kết quả về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” đã khai mạc.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo

Ngày 17-10, tại Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói, giảm nghèo (AMMRDPE) lần thứ 9.

Nhật Bản công bố Nội các mới

Ngày 7-10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố danh sách 19 thành viên trong Nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe. Theo đó, Nội các Nhật Bản vẫn duy trì những vị trí then chốt và có thêm 10 nhân vật mới.

Volkswagen thông báo kế hoạch thu hồi 11 triệu xe

Ngày 29-9, tập đoàn Volkswagen (VW) của Đức tuyên bố sẽ thu hồi 11 triệu xe liên quan vụ bê bối gian lận khí thải. Đây sẽ là lần thu hồi sản phẩm lớn nhất trong lịch sử của một hãng sản xuất xe hơi.

Kết thúc tranh cử, Hy Lạp vẫn chưa lộ diện người chiến thắng

Ngày 18-9, chiến dịch tranh cử giành ghế Thủ tướng Hy Lạp kết thúc khi kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri chưa thể cho thấy nhân vật có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tuần này. Chính phủ sắp tới của “xứ sở thần thoại” gần như chắc chắn sẽ là một liên minh.

Tin tưởng vào tương lai phát triển và thịnh vượng của Việt Nam
Hòa chung niềm vui của dân tộc

Trong bầu không khí hân hoan xen lẫn tự hào nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 30 đại biểu kiều bào từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã trở về quê hương, hòa mình vào dòng chảy chung của dân tộc. Trong lòng mỗi người con xa quê, luôn có tinh thần hướng về nguồn cội và niềm kiêu hãnh với những năm tháng kháng chiến hào hùng của đất nước.

Campuchia cáo buộc nghị sĩ xuyên tạc hiệp ước biên giới với Việt Nam phạm ba tội danh

Ngày 16-8, Tòa án thành phố Phnom Penh đã cáo buộc Thượng nghị sĩ Hong Sokhua của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập phạm ba tội danh, và phát lệnh tạm giam chờ xét xử, sau khi ông này đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin xuyên tạc Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia - Việt Nam, được ký vào năm 1979.

Nguy cơ chiến tranh tiền tệ châu Á

Động thái phá giá nhân dân tệ của Trung Quốc lập tức gây mất giá các đồng tiền châu Á, mở ra viễn cảnh chiến tranh tiền tệ trong khu vực.

Siêu bão Soudelor tiến sát Đài Loan, Trung Quốc sơ tán gần 5.000 người

Ngày 7-8, Đài Loan (Trung Quốc) đã sơ tán hơn 600 người khỏi nơi ở khi siêu bão Soudelor, cơn bão mạnh nhất đe dọa Đài Loan trong vòng hai năm gần đây, được dự báo sẽ đổ bộ vào hòn đảo này vào sáng sớm 8-8.

Nga phủ quyết thành lập tòa án xét xử vụ rơi máy bay MH17

Ngày 29-7, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về việc thành lập một tòa án quốc tế để xét xử vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái.

Pakistan: 69 người chết, hàng nghìn người bị ảnh hưởng do mưa lũ

Ít nhất 69 người thiệt mạng, 36 người bị thương và 294.844 người khác bị ảnh hưởng do các trận mưa lớn và lũ quét tại một số khu vực ở Pakistan trong hai tuần qua, các quan chức thuộc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), ngày 28-7 cho biết.

Nổ trước lãnh sự quán Italy ở Ai Cập, năm người thương vong

Một vụ nổ lớn trước lãnh sự quán Italy ở khu vực trung tâm Thủ đô Cairo, Ai Cập, ngày 11-7, đã làm ít nhất một người chết và bốn người bị thương, hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA cho biết.

Hy Lạp đệ trình kế hoạch cải cách mới tới Quốc hội và Eurogroup

Chính phủ Hy Lạp ngày 9-7 đã đệ trình những đề xuất cải cách mới tới Quốc hội nước này và Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) để xem xét thông qua.

Chìm tàu tại Philippines: 41 người thiệt mạng, tạm ngừng tìm kiếm

Số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu tại Philippines đã lên đến 41 người tính đến ngày 3-7 khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm ba thi thể. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã gây cản trở quá trình tìm kiếm 12 người vẫn mất tích.

Hơn 140 người chết trong vụ rơi máy bay tại Indonesia

Số người chết trong vụ rơi máy bay vận tải không quân ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia ngày 30-6 đã tăng lên hơn 140 người, cảnh sát địa phương ngày 1-7 cho biết.

Đài Loan: Hơn 500 người bị thương trong vụ cháy lớn tại công viên nước

Ít nhất 516 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn do lượng lớn chất bột dễ cháy phát nổ tại một công viên nước ở thành phố Tân Bắc (New Taipei), Đài Loan (Trung Quốc) tối 27-6.

Trung Quốc yêu cầu ba hãng sữa thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã yêu cầu ba nhà sản xuất sữa tại tỉnh Thiểm Tây thu hồi sản phẩm sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh không đạt tiêu chuẩn, đồng thời hối thúc giới chức địa phương xử lý nghiêm khắc những công ty này nếu họ vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Hun Sen được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân Dân Campuchia

Ngày 20-6, tại Hội nghị lần thứ 38 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân Dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch CPP được bầu làm Chủ tịch CPP, thay ông Chea Sim qua đời ngày 8-6 vừa qua.

Campuchia tổ chức quốc tang cố Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP Chea Sim

Ngày 19-6, hàng nghìn người dân Campuchia trong trang phục tang lễ áo trắng, quần hoặc váy dài sẫm màu, đã đổ ra các tuyến phố của thủ đô Phnom Penh để tiễn đưa di hài cố Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Chea Sim từ nhà riêng tới nơi hỏa táng trong công viên trước chùa Botum.

Thái-lan xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên

Ngày 18-6, Bộ Y tế Thái-lan đã chính thức xác nhận trường hợp nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân nhiễm virus là một người đàn ông 75 tuổi nhập cảnh vào Thái-lan từ một quốc gia Trung Đông từ ngày 15-6.

Đại hội đồng Liên hợp quốc có Chủ tịch mới

Ngày 15-6, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Mogens Lykketoft đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 70, với nhiệm kỳ một năm.

Hàn Quốc ghi nhận thêm bảy ca nhiễm MERS

Hàn Quốc ngày 14-6 ghi nhận thêm bảy ca nhiễm mới Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người nhiễm virus MERS tại nước này lên 145 người trong đó có 14 người tử vong.

Kiev công bố thời điểm tổ chức vòng đàm phán hoà bình mới về khủng hoảng Ucraina

Ngày 10-6, cựu Tổng thống Ucraina Leonid Kuchma, đại diện của Kiev tại Nhóm tiếp xúc ba bên về khủng hoảng Ucraina, thông báo, vòng đàm phán hoà bình tiếp theo tại Thủ đô Minsk của Belarus sẽ được tổ chức trong tháng này.

Hàn Quốc thông báo trường hợp tử vong thứ năm liên quan đến MERS

Hàn Quốc ngày 7-6 thông báo trường hợp thứ năm tử vong liên quan đến Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) và tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới căn bệnh này, nâng tổng số người nhiễm MERS tại Hàn Quốc lên 64 người.

Hơn 400 người vẫn mất tích trong tai nạn chìm tàu tại Trung Quốc

Tính đến 18 giờ (theo giờ địa phương) ngày 2-6, hơn 400 người vẫn mất tích trong tai nạn chìm tàu Ngôi sao Phương Đông trên sông Trường Giang, Trung Quốc.