Đại diện ngoại giao 3 nước tham gia đàm phán.

Đó là nội dung tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về kết quả cuộc đàm phán của đại diện Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa kết thúc ở Washington: 3 bên cho rằng hiện nay đã mở đường nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Iran “sẽ đóng cửa eo biển Hormuz”, Mỹ “sẵn sàng đối phó”

Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz để đáp lại những đe dọa an ninh từ Mỹ - đại sứ Iran tại Nga tuyên bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Mỹ hoàn toàn sẵn sàng để đương đầu với mọi đe dọa của Iran về việc đóng cửa eo biển này.

Bà Aung San Suu Kyi tranh cử quốc hội

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Dân tộc dân chủ Myanmar, ngày 18-1 đã chính thức đăng ký tranh cử một ghế ở quốc hội nước này, theo Đài truyền hình Mỹ CNN.

LHQ hối thúc hành động đối với Syria

Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong những ngày tới sẽ bắt đầu đào tạo các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập (AL) nhằm giúp họ đánh giá cuộc đàn áp đẫm máu tại Syria, như người phát ngôn của LHQ cho biết.

Thủ tướng Singapore: Ông Obama lương thấp hơn nhưng nhiều “đặc quyền”

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay ông kiếm nhiều tiền hơn Tổng thống Mỹ nhưng Barack Obama lại có nhiều đặc quyền hơn như đi lại tự miễn phí trên chiếc chuyên cơ Không lực Một và hưởng các kỳ nghỉ tại Trại David.

Tổng thống Mỹ sẽ tới Campuchia sau gần 50 năm

Ngày 16/1, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Ouch Borith thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Campuchia vào tháng 11/2012 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ diễn ra tại Phnom Penh.

Sập chung cư, ít nhất 11 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người đã chết và 12 người khác bị thương sau khi một tòa chung cư 5 tầng ở Lebanon, thủ đô của Beirut sụp đổ đêm qua (15.11).

Mỹ tố Iran cung cấp vũ khí giúp Syria trấn áp biểu tình

Mỹ tin rằng Iran đang cung cấp vũ khí giúp chính quyền Syria tiến hành trấn áp đẫm máu người biểu tình ở nước này, theo các quan chức cấp cao Mỹ.

Kazakhstan bầu cử sau bất ổn

Hôm qua 15-1, người dân Kazakhstan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nhiều khả năng sẽ xóa bỏ thế độc tôn tuyệt đối của Đảng Nur Otan cầm quyền tại quốc hội.

Mỹ thảo luận với Israel về vấn đề Iran

Ngày 12/1, chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu đã thảo luận về vòng đàm phán gần đây giữa Israel và Palestine, cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với Iran.

ASEAN tăng cường đảm bảo an ninh hàng hải

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 10-11.1, tại Siem Riep, Campuchia đã diễn ra Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Đây là Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2012 của Campuchia.

Sốc với video binh sĩ Mỹ tè bậy lên thi thể quân Taliban

Lầu Năm Góc vừa cho tiến hành điều tra một đoạn video trên mạng Internet trong đó 4 lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện lên thi thể chiến binh Taliban.

Nga ''quan ngại'' về tham vọng hạt nhân của Iran

Trong một động thái hiếm hoi, Nga đã lên tiếng bày tỏ 'quan ngại' về chương trình hạt nhân của Iran khi các Bộ trưởng Ngoại giao EU chuẩn bị nhóm họp để quyết định có áp đặt lệnh cấm vận dầu khí đối với Tehran hay không.

Nữ anh hùng giấu mặt

Những người dân nghèo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cảm thấy vô cùng ấm lòng trong dịp Giáng sinh vừa qua, khi họ được một nữ anh hùng giấu mặt ra tay giúp đỡ.

Tây Ban Nha: Chưa khỏi đau đầu về ETA

53 năm trước, khi một nhóm sinh viên ở miền Bắc Tây Ban Nha tụ họp nhau lại để thành lập phong trào phản kháng mang tên Tổ quốc tự do xứ Basque (ETA) nhằm chống lại sự đàn áp của chính quyền độc tài Fransisco Franco, ít ai ngờ rằng, sau nửa thập kỷ, những hoạt động vì chính nghĩa đã biến dạng. ETA bị liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới.

Iran kết án tử hình một công dân Mỹ vì làm gián điệp

Ngày 9-1, hãng tin chính thức của Iran Fars đưa tin, một cựu lính hải quân Mỹ, người cũng có quốc tịch Iran đã bị tòa án đất nước Hồi giáo này kết án tử hình vì làm gián điệp cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Nguy cơ cuộc chiến năng lượng

Tàu chiến Mỹ đi qua Vùng Vịnh, Iran tuyên bố tiếp tục tập trận lần hai tại eo biển Hormuz, dọa đóng cửa con đường huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu thô của thế giới nếu Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) thông qua việc cấm nhập dầu của Iran như một biện pháp trừng phạt mới nhất liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Kim Jong-un lái xe tăng và thị sát máy bay quân sự

Truyền hình Triều Tiên hôm qua phát sóng mệnh lệnh quân sự đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ năm 2009, trong đó ông thề sẽ tiến hành chiến tranh thực sự nếu kẻ thù bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng.

Iran tuyên bố bắt giữ số lượng lớn "gián điệp" Mỹ

Hãng tin AFP dẫn nguồn Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi ngày 8/1 cho biết nước này vừa bắt giữ một số lượng lớn "gián điệp" chưa nêu rõ danh tính bị nghi đang tìm cách thực hiện các âm mưu của Mỹ và phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Nguy cơ “vay nợ mới để trả nợ cũ”

Hàng loạt quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại phương Tây, đang nợ đầm đìa và bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn, không lối thoát: vay nợ mới để trả nợ cũ!

Anh cử tàu chiến mạnh nhất tới vùng Vịnh

Hải quân Anh quyết định cử tàu chiến hùng mạnh nhất của mình tới thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang ngày một leo thang.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về chiến lược quân sự mới

Báo chí nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo về “chủ nghĩa quân phiệt” sau khi Washington công bố chiến lược quân sự mới, chuyển hướng tập trung sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các chính quyền địa phương của Trung Quốc: Đua nhau vay nợ và lạm dụng 84 tỉ USD

Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc (NAO) báo động chính quyền các địa phương đã đua nhau vay nợ và sử dụng sai mục đích tới 84 tỉ USD nợ công.

Mỹ công bố chiến lược quốc phòng mới, châu Á là điểm nhấn

Tổng thống Barack Obama ngày 5/1 đã công bố chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, trong đó nhấn mạnh tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương bất chấp ngân sách quốc phòng bị cắt giảm nhiều tỷ USD.

Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với nhóm G5+1

(HBĐT) - Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi hôm qua tuyên bố nước Cộng hoà Hồi giáo sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm G5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).