Ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhằm vào khu văn phòng chính phủ Somalia tại thủ đô Mogadishu. Tổng thư ký LHQ lấy làm kinh hoàng về cuộc tấn công mà ông mô tả là “tàn bạo”.

Philippines đóng cửa 12 đại sứ quán, lãnh sự quán ở nước ngoài

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm qua tuyên bố Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) có kế hoạch đóng cửa 12 đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này vào năm 2012.

“Chế độ Syria sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian”

Ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ bằng một cuộc nổi dậy của quần chúng chỉ còn là "vấn đề thời gian."

Nhật lần đầu phát hiện phóng xạ pluton ngoài Fukushima I

Nhật Bản vừa lần đầu tiên phát hiện phóng xạ pluton ở bên ngoài khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I . Việc này làm gia tăng lo ngại rằng rò rỉ hạt nhân đang lan rộng.

Iraq: Phiến quân tấn công, bắt cóc cảnh sát trưởng

Theo AFP, các phiến quân có vũ trang ngày 3/10 đã tấn công, chiếm giữ trụ sở cảnh sát của thị trấn Al-Baghdadi thuộc tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 150km về phía Tây Bắc, bắt cóc các cảnh sát và quan chức cấp cao của thị trấn này.

Tướng Kim Jong-un “đảm trách nội chính”

Kyodo News ngày 3.10 dẫn một số nguồn tin từ CHDCND Triều Tiên cho hay Đại tướng Kim Jong-un, con út của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, đang dần nắm vai trò phụ trách các vấn đề trong nước.

Dân số 7 tỉ người, gánh nặng của phát triển?

Dân số thế giới sẽ chính thức đạt mức 7 tỉ người vào ngày 31-10 tới đây, theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA). Dân số tăng nhanh, đặc biệt là ở những vùng kém phát triển như Ấn Độ và châu Phi, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về phát triển bền vững.

Palestine kêu gọi "Bộ Tứ" làm rõ việc nối lại hòa đàm

Tân Hoa Xã và Đài Tiếng nói nước Nga dẫn phát biểu tại Ramallah ngày 2/10 của thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Nabil Shaath, kêu gọi nhóm "Bộ Tứ" về hòa bình Trung Đông (gồm Nga, Mỹ, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu) xác định rõ tuyên bố về việc nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Mỹ - Triều Tiên có thể lại đàm phán song phương về hạt nhân

Theo một quan chức Hàn Quốc,Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị nối lại đàm phán trên vấn đề hạt nhân trong tháng 10 - dấu hiệu cho thấy nỗ lực của cả hai phía nhằm thúc đẩy trở lại các vòng đàm phán 6 bên.

Hơn 100 trẻ em chết, Ấn Độ báo động vì bệnh lây nhiễm lạ

Hơn 50 trẻ em đã chết trong bảy tuần qua ở bang Bihar, miền bắc Ấn Độ vì lây nhiễm một bệnh tương tự như viêm não, trong khi số trẻ em nhập viện do nhiễm bệnh này không ngừng tăng. Các bệnh viện ở trong tình trạng khẩn cấp.

Niger bác bỏ yêu cầu dẫn độ con trai ông Gaddafi

Thủ tướng Niger Brigi Rafini, ngày 29/9, khẳng định lại rằng Niger không chấp nhận yêu cầu dẫn độ ông Saadi Gaddafi, con trai Đại tá Muammar Gaddafi, đang cư trú tại nước này.

"Nhóm người nhà ông Gaddafi vẫn đang ở Algeria"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Algeria, Amar Belani cho biết toàn bộ thân nhân của nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi được phép cư trú ở nước này "vẫn chưa rời" Algeria như một số phương tiện thông tin đưa tin trước đó.

Mỹ phá âm mưu nổ tung Lầu Năm Góc

Một công dân Mỹ 26 tuổi đã bị bắt giữ vì có âm mưu dùng máy bay điều khiển từ xa chứa thuốc nổ tấn công Lầu Năm Góc và Đồi Capitol tại Washington DC.

G20 ưu tiên giảm thất nghiệp

Cuộc họp tại Paris (Pháp) của các bộ trưởng lao động thuộc nhóm các nước phát triển và đang phát triển (G20) ngày 27-9 đã nhất trí đưa vấn đề giảm thất nghiệp trở thành ưu tiên của khối trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng kép về kinh tế.

Hàn Quốc xây căn cứ gần đảo tranh chấp

Căn cứ này nằm gần đảo tranh chấp với Nhật Bản, đủ chỗ chứa, có bến tàu đủ rộng để chứa tàu khu trục Aegis và tàu đổ bộ Dokdo

Tai nạn tàu điện ngầm ở Trung Quốc, 270 người bị thương

Chiều 27.9, một đoàn tàu điện ngầm ở Thượng Hải đã va chạm phần đuôi với một đoàn tàu khác, làm bị thương ít nhất 270 người, trong đó có 3 người bị thương nặng, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Trung Quốc đóng cửa 5.000 công ty chế biến, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Cơ quan Kiểm tra An toàn Thực phẩm Trung Quốc cho biết, trong 5 tháng thực hiện chiến dịch truy lùng thực phẩm kém chất lượng, các nhà chức trách đã bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm, 5.000 công ty bị buộc phải đóng cửa và thu giữ hàng tấn thực phẩm kém chất lượng.

Ông Strauss-Kahn đòi quyền miễn trừ ngoại giao

Hôm qua 26.9, ông Dominique Strauss-Kahn lên tiếng đòi quyền miễn trừ ngoại giao và yêu cầu tòa án New York bác bỏ đơn kiện của nữ hầu phòng người Guinea.

Bão Nesat tràn vào Philippines, ít nhất một người chết, bốn người mất tích

Rạng sáng nay, 27-9, cơn bão Nesat đã tràn vào Philippines với tốc độ 140 km/giờ, giật lên đến 170km/giờ, làm ít nhất một người chết và bốn người mất tích. Cơn bão có tầm ảnh hưởng rộng với đường kính lên đến 650 km. Toàn bộ đảo chính Luzon gần như hứng toàn bộ cơn bão. Tỉnh Isabela là nơi bị thiệt hại nặng nhất.

Phát hiện mộ tập thể chôn 1.270 thi thể tại Tripoli

Ngày 25/9, nhà chức trách lâm thời Libya cho biết đã phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thủ đô Tripoli chôn hơn 1.270 thi thể bị lực lượng an ninh của Đại tá Muammar Gaddafi giết hại trong một cuộc thảm sát năm 1996 tại nhà tù Abu Salim.

NTC chuẩn bị thành lập chính phủ mới ở Libya

Ngày 23/9, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) khẳng định, các binh sĩ của họ đã thâm nhập vào vùng ngoại ô phía đông thành phố Sirte và đã kiểm soát được cửa phía đông của quê hương ông Gaddafi mà không gặp phải sự kháng cự nào từ lực lượng trung thành với chế độ cũ.

Philippines tuyên bố đạt được tiến bộ liên quan đến Biển Đông

Philippines hôm qua tuyên bố nước này đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực thành lập một mặt trận thống nhất với các nước láng giềng Đông Nam Á chống lại đòi hỏi về “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.

Palestine chính thức xin gia nhập LHQ

Ngày 23-9, Tổng thống Mahmud Abbas đã chính thức đệ đơn xin Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc, bất chấp những áp lực ngăn cản mạnh mẽ từ nhiều tháng qua.

Phản đối Iran, 30 nước giận dữ bỏ phòng họp LHQ

Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua (22.9), phái đoàn ngoại giao Mỹ và hơn 30 nước khác tức giận bỏ ra khỏi phòng họp sau khi Tổng thống Iran phát biểu kịch liệt lên án Mỹ và các nước phương Tây là những "thế lực kiêu căng, ngạo mạn".

Tàu ngầm hạt nhân Nga bị hư hại do va chạm

Một tàu ngầm chiến lược của Nga đã bị hư hại nhẹ phần vỏ ngoài sau khi một tàu cá đâm sầm vào nó lúc sáng sớm qua, một quan chức từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết.