Bạn sẽ làm gì để cao thêm vài cm? Đối với một số người Hàn Quốc, câu trả lời có thể là chi nhiều tiền để mua vitamin, dùng dược liệu chứa gạc
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 6% từ năm 2022 đến 2028, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Trong hơn 40 năm, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Trung Quốc đã mang lại hợp tác trên nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, trở thành một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các đối thủ có thể gác lại tranh chấp và hợp tác cùng nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 18/6, Văn phòng Phủ Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các chuyến thăm của phái bộ hòa bình châu Phi tới Nga và Ukraine đã mở đường cho việc thúc đẩy giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine.
Kỷ lục đạt được chỉ hai tuần sau khi chính phủ được phép tiếp tục vay không giới hạn đến hết năm 2024.
Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa VIII đã được khai mạc vào ngày 16/6.
IAEA cho rằng trong bối cảnh hiện nay sẽ là "không thực tế" khi nghĩ rằng Nga và Ukraine có thể đồng thuận về cách bảo vệ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Dữ liệu ban đầu cho thấy nhiệt độ tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục ngay trước khi hiện tượng El Nino gây nóng hơn bắt đầu.
Việc Nga tăng cường hoạt động ngoại giao chưa từng có đối với châu Phi được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trước sự cô lập từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Tân Hoa xã, thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/6 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 3 điểm giúp giải quyết vấn đề của Palestine.
Trong ngày 14/6, chính phủ Đức sẽ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia đầu tiên của nước này với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về chính sách đối ngoại của quốc gia và đảm bảo một cách tiếp cận liên bộ gắn kết với an ninh.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/6 đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 325 triệu USD dành cho Ukraine, trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn dược và phương tiện quân sự.
Cuối tháng 5 vừa qua, máy bay thương mại sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc, COMAC C919, đã chính thức đi vào hoạt động.
Trung Quốc sẽ chứng kiến số lượng triệu phú rời bỏ đất nước nhiều nhất trên toàn cầu trong năm nay khi tốc độ gia tăng tài sản của quốc gia này chậm lại.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 đã ký phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường ống Viễn Đông.
Ngày 12/6, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thông báo cơ quan này đã tìm được đối tác chi trả khoản tiền bảo hiểm cho việc vận chuyển dầu từ tàu chở dầu FSO Safer đang bị mắc kẹt trên Biển Đỏ ở khu vực ngoài khơi Yemen trong nhiều năm qua.
Nhà lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas ngày 13/6 đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày.
Theo dự kiến, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 17/6, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại Saint Petersburg.
Khi xung đột ở Ukraine nổ ra, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã giảm sút trầm trọng và Moskva cần tìm một thị trường khác cho xuất khẩu nguồn khí đốt khổng lồ của mình.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực phóng một vệ tinh quân sự "càng sớm càng tốt" gây lo ngại cho các nước láng giềng.
Số cặp đôi kết hôn tại Trung Quốc trong năm 2022 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi nước này tiến hành thống kê chính thức.
Quân đội Ukraine tuyên bố giành lại các ngôi làng ở vùng Donetsk như là "thành quả đầu tiên" của cuộc phản công, trong khi phía Nga phủ nhận điều này.
Tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài đang đặt nhiều nước trên thế giới trước thách thức bảo đảm nguồn cung điện cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ thiếu điện.
Giới chức Haiti ngày 5/6 xác nhận ít nhất 42 người thiệt mạng, 11 người mất tích sau các trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất cuối tuần qua. Mưa lũ gây thiệt hại tại 7 trong 10 tỉnh của Haiti, nơi đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo kéo dài do bạo lực, chính trị bất ổn và kinh tế đình trệ.
Ngày 6/6, đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro ở Kherson, miền nam Ukraine, bị vỡ khiến nhiều hộ gia đình phải sơ tán.