Núi lửa Puyehue tại Chile tiếp tục phun tro bụi trong ngày thứ hai liên tiếp, từ khi "thức giấc" sau nửa thế kỷ ngừng hoạt động, theo AFP.

Chiến dịch của liên quân có thể kéo dài sang 2012

Chiến dịch quân sự chống lại Đại tá Muammar Gaddafi có thể kéo dài qua Giáng sinh, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố trong lúc thừa nhận rằng việc loại bỏ nhà lãnh đạo Libya khó hơn dự kiến

Hàn Quốc khuyên Triều Tiên hướng tới hòa bình

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay kêu gọi Triều Tiên hướng tới hòa bình, sau hàng loạt những động thái đe dọa và căng thẳng gia tăng vừa qua.

Quan hệ quân sự Trung-Mỹ chuyển biến tích cực

Ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang chuyển biến "theo chiều hướng tích cực hơn" sau những diễn biến căng thẳng mới đây giữa hai bên.

Trung Quốc tiếp xúc với phe nổi dậy Libya

Tân Hoa Xã ngày 3-6 đưa tin Trung Quốc đã tiếp xúc với lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy ở Libya.

Dinh Tổng thống Yemen trúng pháo, Tổng thống và nhiều quan chức bị thương

Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội Yemen vừa bị thương trong vụ pháo kích vào dinh Tổng thống ở thủ đô Sana’a.

Vấn đề Biển Đông làm “nóng” hội nghị an ninh châu Á

Quan hệ Mỹ - Trung - Đông Nam Á và tình hình tại Biển Đông sẽ là những vấn đề nổi bật tại Diễn đàn Shangri-la lần thứ 10 vừa khai mạc tại Singapore. Hôm qua, mọi chú ý đều dồn vào cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc và Trung Quốc-Mỹ.

Cú sốc trong quan hệ Mỹ - Hàn

Giữa lúc cơn địa chấn trong dư luận Hàn Quốc chưa kịp lắng dịu sau thông tin từ 3 cựu binh Mỹ về việc quân đội Mỹ từng bí mật chôn giấu chất độc da cam tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc vào những năm 1970, thì ngọn lửa giận dữ lại được thổi bùng.

Philippines sẽ phản đối Trung Quốc lên tận LHQ

Ngày 2/6, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố Manila sẽ nộp đơn phản đối lên Liên hợp quốc (LHQ) về một loạt vụ xâm nhập của Trung Quốc vào lãnh hải quốc gia Đông Nam Á này.

Sốt "nghề" cho thuê vợ ở Ấn Độ

Tình trạng mất cân bằng giới tính đã ảnh hưởng tới hình thức hôn nhân, gia đình tại Ấn Độ, các hủ tục như tảo hôn, đổi hôn, thuê vợ...dần dần sốt trở lại và làm cho tình hình tội phạm ngày một phức tạp.

Châu Âu: Khủng hoảng E.coli

Escherichia coli, loại vi khuẩn được đặt theo tên bác sĩ nhi khoa người Đức Theodor Escherich - người đã có công phát hiện loại "sát thủ" đường ruột này từ năm 1885. Và rồi loài vi khuẩn này lại là nguyên nhân gây "mưa to gió lớn" ở ngay quê hương người đã phát hiện ra nó.

IAEA chỉ ra sai lầm của Nhật dẫn đến sự cố hạt nhân

Tường chắn sóng bảo vệ nhà máy Fukushima chỉ cao có 6 mét. Trong khi đó, chiều cao của trận sóng thần ập tới hồi tháng 3 cao tới 14 mét. IAEA cho rằng, chủ quan và xem nhẹ mức nguy hiểm của sóng thần là sai lầm chính của Nhật Bản khiến sự cố rò rỉ hạt nhân xảy ra.

Mỹ cam kết hiện diện lâu dài tại châu Á

Các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ khẳng định nước này muốn thiết lập sự hiện diện vững chắc và lâu dài tại châu Á.

Dịch bệnh do khuẩn E.Coli ở châu Âu: Ca tử vong đầu tiên bên ngoài Đức, Berlin nói dưa chột “vô can”

Ca tử vong đầu tiên do nhiễm khuẩn E.Coli đã xuất hiện bên ngoài nước Đức, trong khi Berlin thừa nhận dưa chuột Tây Ban Nha không phải là nguồn châm ngòi cho dịch bệnh đang lây lan khắp châu Âu này.

ASEAN cần đoàn kết về vấn đề biển Đông

Thực tế cho thấy sức mạnh toàn khối của ASEAN là điều khiến Trung Quốc phải dè chừng khi giải quyết các tranh chấp trên biển Đông.

Libya: 5.000 dân thương vong vì NATO tấn công

Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 31/5 dẫn lời người phát ngôn viên Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, cho biết các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào nước này đã làm 718 dân thường thiệt mạng và 4.067 người bị thương.

Songda trút nước xuống Fukushima

Bão Songda đã suy yếu tại vùng tây nam Nhật Bản nhưng gió mạnh và mưa lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào vùng đông bắc Nhật Bản từ chiều 30-5. Truyền hình ABC và báo Japan Times tường thuật mưa như trút từ 120-160mm đổ xuống nhiều thành phố biến đường sá thành sông, gây ách tắc giao thông.

Nhiệt độ Trái đất tiến gần “ngưỡng nguy hiểm”

Hãng AFP ngày 30-5 đưa tin, lượng khí thải nhà kính trên thế giới đang tăng cao kỷ lục, góp phần đẩy nhiệt độ của Trái đất tiến gần tới “ngưỡng nguy hiểm” - tăng thêm 2°C. Đây là những ghi nhận trong bản báo cáo vừa công bố của Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA).

Áp-ga-ni-xtan lên án Mỹ và NATO bắn vào dân thường

Như tin đã đưa trên Báo Nhân Dân, ngay sau vụ liên quân do NATO cầm đầu cho máy bay bắn "nhầm" tại các tỉnh Hen-man và Nu-ri-xtan của Áp-ga-ni-xtan, làm ít nhất 14 người chết, ngày 29-5, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai đã lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ và NATO.

Campuchia kiện Thái Lan ra tòa án quốc tế

Campuchia hôm 30-5 mở cuộc chiến pháp lý với Thái Lan xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biên giới. Xuất hiện tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc ở The Hague (Hà Lan), Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong yêu cầu tòa án này ra lệnh binh sĩ Thái Lan rút ngay lập tức khỏi khu vực xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, nơi xảy ra các cuộc giao tranh giữa binh sĩ hai nước vào đầu năm nay.

Hai công nhân Nhật nhiễm xạ ở mức độ cao

Hai công nhân từ nhà máy hạt nhân Fukushima I, Nhật Bản đã bị nhiễm i-ốt phóng xạ ở mức độ cao khiến họ lo ngại về tình trạng sức khỏe lâu dài.

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 29-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ngày 26-5, tàu hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) khi tàu Bình Minh 02 đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam.

Bão Songda đe đọa Nhật Bản

Dư luận lo rằng các chất phóng xạ có thể chảy theo nước mưa từ đất liền ra Thái Bình Dương

Nga tuyên bố ông Muammar Gaddafi "phải ra đi"

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/5 tuyên bố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải ra đi. Tính đến nay, đây là lời kêu gọi mạnh mẽ nhất của Mátxcơva đối với ông Gaddafi.

Hội nghị cấp cao G8 thảo luận tình hình bất ổn ở Bắc Phi, Trung Ðông

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 27-5, Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) tiếp tục họp trong ngày thứ hai ở khu nghỉ mát Ðô-vin, miền nam Pháp. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị đã tập trung thảo luận chủ đề chính là việc phát triển quan hệ đối tác với châu Phi.