Theo Reuters, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 12-12 cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục các cuộc tập trận bắn đạn thật tại 27 địa điểm từ ngày 13 đến 17-12. Tuy nhiên, các địa điểm này không thuộc vùng lãnh hải phía tây, tiếp giáp CHDCND Triều Tiên.

Ngoại giao Singapore gặp sóng gió

Quan hệ đang ấm dần giữa hai nước láng giềng Singapore và Malaysia có nguy cơ bị thách thức sau những tiết lộ mới nhất của WikiLeaks.

Thủ tướng đa tài

Từng lập nhiều thành tích độc đáo, như lái phản lực cơ, săn hổ Siberia, lái xe lửa, biểu diễn võ judo, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã gây ấn tượng mới trong lĩnh vực khác khi ông đánh đàn piano và hát trong buổi họp mặt từ thiện tại thành phố St. Petersburg hôm 10-12 trước sự hiện diện của nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng thế giới.

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP-16): Cần những thỏa hiệp “vừa sức”

Hôm nay 11-12, Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP-16) diễn ra tại thành phố Cancun (Mexico) sẽ chính thức khép lại. Trước khi hội nghị diễn ra, nhiều người hy vọng tích cực về kết quả hội nghị. Thế nhưng, COP-16 vẫn mang đến một góc nhìn khác hơn về mục tiêu chung của các quốc gia, đòi hỏi các nước cần nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn.

Trung Quốc "bênh" Triều Tiên, lên án Mỹ

Phản ứng trước những chỉ trích của Mỹ nhằm vào CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc nhấn mạnh rằng các đe dọa về mặt quân sự không phải là câu trả lời.

Chiến tranh mạng bắt đầu khốc liệt

Julian Assange phủ nhận mối liên quan với các hacker l Cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ WikiLeaks và các công ty đối thủ diễn ra trên mạng

Tổng thống Nga Medvedev “đang suy ngẫm về nhiệm kỳ 2”

Một cố vấn kinh tế hàng đầu của Kremlin cho biết ông tin rằng Tổng thống Medvedev muốn tìm kiếm nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2012.

Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình

Đài Loan lần đầu tiên xác nhận sản xuất tên lửa hành trình hàng loạt, bất chấp quan hệ với Trung Quốc đang ấm lên.

Xe của Thái tử Anh bị tấn công

Những sinh viên biểu tình trong cơn giận dữ đã tấn công xe của Thái tử Anh Charles và phu nhân, phá hoại nhiều tòa nhà và đánh nhau với cảnh sát dã chiến hôm qua, nhằm phản đối học phí.

Trao giải Nobel cho Julian Assange?

Các tổ chức nhân quyền ở Nga phản ứng dữ dội khi có tin Điện Kremlin đề nghị đưa nhà sáng lập WikiLeaks vào danh sách đề cử giải Nobel Hòa bình

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc, Mỹ gây căng thẳng

Theo Tân Hoa xã, ngày 9/12, Triều Tiên đã công bố báo cáo về vụ đấu pháo giữa nước này và Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong ngày 23/11 vừa qua, cho rằng vụ bắn pháo là "hành động có chủ đích" của Hàn Quốc.

Nhật Bản giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Theo AP, ngày 9-12, Chính phủ Nhật Bản cho biết, mức tăng GDP thực tế của nước này trong quý III-2010 (từ tháng 7 đến tháng 9) đạt 4.5%, cao hơn mức báo cáo sơ bộ 3.9% đưa ra hồi tháng 11 vừa qua. Với mức tăng trưởng này, GDP trong chín tháng đầu năm 2010 của Nhật Bản đạt 3.96 nghìn tỷ USD, cao hơn so với mức 3.95 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Như vậy, Nhật Bản đã giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Ngày “ngồi tù” đầu tiên của ông chủ WikiLeaks

Chiều 7/12 (theo giờ địa phương), tức 5 tiếng sau khi trình diện và bị bắt tại đồn cảnh sát ở Anh, ông chủ trang web WikiLeaks đã phải hầu phiên tòa đầu tiên tại Tòa án Westminster

Quân đội Hàn Quốc được tiền trảm hậu tấu

Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên tập trận hôm 8.12 khi quan sát thấy nhiều đạn pháo từ phía Triều Tiên rơi xuống vùng biển phía tây của nước này. Một quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh: "Điều này có lẽ không đáng lo ngại lắm".

Thái sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào dịp cuối năm

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 8/12 cho biết, nhiều khả năng nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các khu vực lân cận vào cuối năm nay, trước khi thế giới bước sang năm mới 2011.

Ngày “ngồi tù” đầu tiên của ông chủ WikiLeaks

Bất chấp yêu cầu xin bảo lãnh của ông Julian Assange với sự ủng hộ của những người nổi tiếng khác ở châu Âu, Tòa án Westminster vẫn quyết định tạm giữ ông chủ của WikiLeaks cho tới phiên xét xử kế tiếp vào ngày 14/12. Và thế là "người hùng của thế giới internet" chuyên tiết lộ những thông tin mật gây sốc dư luận sẽ phải trải qua 1 tuần trong trại tạm giam của Anh.

Cánh cửa WTO rộng mở với Nga

Quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Nga gần 2 thập kỷ qua đang dần "cán đích" khi Mátxcơva vừa hoàn thành các cuộc thương lượng song phương cuối cùng với Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị thượng đỉnh Nga – EU: Bước đột phá về chính trị

Các đề tài thảo luận chủ yếu gồm vấn đề miễn thị thực nhập cảnh, việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và vấn đề an ninh năng lượng

Nga và Mỹ muốn giảm nguy cơ phổ biến hạt nhân

Nga và Mỹ đã nhất trí nghiên cứu khả năng các lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của Nga hiện sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở cấp độ cao chuyển sang sử dụng urani làm giàu ở cấp độ thấp.

Thế giới kêu gọi các bên ở Cốt Ði-voa tìm biện pháp bảo đảm hòa bình

Roi-tơ ngày 6-12 đưa tin, ông A.Ca-ta-ra, ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Cốt Ði-voa vừa tuyên bố nhậm chức Tổng thống, cho biết sẽ bổ nhiệm vào chính phủ của ông các bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Gơ-ba-gbô, người cũng tuyên bố nhậm chức Tổng thống, nếu ông Gơ-ba-gbô từ chức. Hội đồng Bộ trưởng của ông Ca-ta-ra đã họp phiên đầu tiên dưới sự bảo vệ của LHQ.

Thái Lan đòi dẫn độ Thaksin

Thái Lan hôm 7.12 yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông được mời tới Mỹ để làm chứng cho một tổ chức nhân quyền.

Hàn Quốc, Triều Tiên đề cập vấn đề thống nhất hai miền

Trong khi hai miền vẫn căng thẳng, hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị thống nhất với Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình

Lở đất ở Colombia, hơn 100 người mất tích

Mưa lớn nhất trong hàng chục năm nay kéo theo trận lở đất kinh hoàng khiến hơn 100 người mất tích ở Colombia.

Nga – Ba Lan: Tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự

Theo AFP, ngày 6-12, Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev đã thực hiện chuyến thăm chính thức Ba Lan nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga sang Ba Lan kể từ 9 năm qua.

Anh phát hiện gián điệp trong Quốc hội

Tờ SundayTimes số ra ngày 5/12 đưa tin, MI5 vừa cho bắt giữ Katia Zatuliveter (25 tuổi), trợ lý cho nghị sĩ Mike Hancock, người của đảng Dân chủ Tự do và là thành viên Ủy ban hòa bình của Quốc hội Anh vì là điệp viên nằm vùng.