Campuchia đã hạ cờ xuống thấp trong ngày quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp đêm 22.11 trên cầu Đảo Kim Cương.

Triều Tiên đe dọa tiếp tục tấn công

Trước những đe doạ từ Triều Tiên, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng quân trên 5 hòn đảo gần Triều Tiên và xem lại chính sách sử dụng vũ lực, bởi có nhiều lo ngại rằng chính sách này của quân đội quá bị động.

Hàn, Mỹ tập trận lớn sau vụ đọ pháo

Hàn Quốc và Mỹ quyết định xúc tiến kế hoạch tập trận mới ngay sau cuộc giao tranh nghiêm trọng giữa hai miền Triều Tiên hôm 23.11.

Tổng thống Sarkozy "sảy miệng", báo chí Pháp nổi giận

Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Anh Gordon Brown tại nhà số 10 phố Downing, London, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nổi nóng và có những phát ngôn "sảy miệng", gây xúc phạm tới các phóng viên.

Hàn Quốc ngừng mọi kế hoạch viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc quyết định hoãn lại tất cả kế hoạch viện trợ nhân đạo cho Tiều Tiên, trong khi tuyên bố “trận trọng xem xét phương án đưa vụ Triều Tiên nã pháo vào lãnh thổ Hàn Quốc lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Vụ giẫm đạp ở Campuchia: Số người chết lên đến 456, tên 10 người Việt được thông báo

Tối qua, tên tuổi của 10 người Việt bị chết vụ giẫm đạp ở thủ đô của Campuchia đã được thông báo. Trong khi đó, số tử vong trong của vụ này đã tăng lên tới 456, sau khi cộng cả con số do các tỉnh bên ngoài thành phố Phnom Penh báo cáo.

Nhật Bản trấn áp yakuza

Chính phủ nước này đang nỗ lực cắt đứt các mối quan hệ sâu xa giữa cộng đồng doanh nghiệp và tội phạm có tổ chức. Khi tòa tháp viễn thông cao nhất thế giới Tokyo Sky Tree được khánh thành ở Tokyo (Nhật Bản) vào năm tới, các yakuza (tổ chức tội phạm) sẽ không có cơ hội tham gia chúc mừng sự kiện này. Lý do là các yakuza đã bị cấm tham gia xây dựng tòa tháp cao 634 m này.

Điều tra thảm họa tại lễ hội té nước

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An hôm 23.11 thông báo một ủy ban cấp quốc gia do ông đứng đầu đã được thành lập để điều tra và giải quyết mọi vấn đề liên quan tới thảm họa kinh hoàng ở Phnom Penh.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khai hỏa trước

“Hàn Quốc đã thực hiện hành động khiêu khích trước nên Triều Tiên đã đáp trả bằng hình thức quân sự thích đáng”, Triều Tiên khẳng định trong tuyên bố chính thức đưa ra hôm qua, trong đó cũng cáo buộc Mỹ có âm mưu sau vụ này.

Obama: Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng, ngày càng lớn”

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cộng đồng quốc tế phải nhận ra Triều Tiên là “một mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng lớn, cần phải đối phó”.

EU, IMF đồng ý cứu Ireland

Quy mô của gói giải cứu dành cho Ireland ước tính 80-90 tỉ euroCác quan chức châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 22-11 bắt đầu soạn thảo chi tiết của một gói giải cứu kéo dài 3 năm dành cho Ireland. Olli Rehn, Cao ủy phụ trách vấn đề kinh tế và tiền tệ của Liên hiệp châu Âu (EU), cho biết công việc này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11.

Trung Quốc lại “khổ” vì sữa bẩn

Giới chức chính quyền ở miền trung Trung Quốc đang tìm kiếm một lô sản phẩm sữa chứa chất melamine vượt mức cho phép. Loại hóa chất này đã giết chết 6 trẻ em và khiến 300.000 em khác bị mắc bệnh hồi năm 2008.

Campuchia: Giẫm đạp kinh hoàng trên cầu trong lễ hội, 339 người chết

Tối qua, ít nhất 339 người đã thiệt mạng vì giẫm đạp hoảng loạn trên một cây cầu trong lễ hội té nước ở thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nói đây là một thảm kịch lớn nhất xảy ra cho quốc gia kể từ thời Khmer Đỏ.

Trung Quốc phô trương sức mạnh hàng không

Trung Quốc vừa khiến thế giới xôn xao khi giới thiệu nhiều mẫu máy bay không người lái và đang nổi lên trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Cuộc chiến chống thuốc lá toàn cầu

Một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa một bên là các nước đang phát triển muốn hạn chế thuốc lá và bên kia là các tập đoàn thuốc lá khổng lồ.

NATO – Nga hợp tác về an ninh

Các nhà lãnh đạo NATO và Nga hoan nghênh sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương. NATO và Nga hôm 20-11 đồng ý hợp tác về phòng thủ tên lửa và những vấn đề an ninh khác, đồng thời hoan nghênh sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương vốn căng thẳng kể từ khi Moscow can thiệp quân sự vào Georgia năm 2008.

Triều Tiên xây lò phản ứng hạt nhân mới “tinh vi như của Mỹ”

Triều Tiên đã xây cơ sở làm giàu urani mới với công nghệ tinh vi tương đương bất kỳ cơ sở xử lý hiện đại nào của Mỹ - một nhà khoa học hạt nhân Mỹ khẳng định sau chuyến thăm Triều Tiên tuần trước. Mỹ phản ứng mạnh trước thông tin này.

Pakistan trang bị tên lửa Trung Quốc cho chiến đấu cơ

Pakistan hôm 18/11 xác nhận sẽ mua tên lửa và hệ thống điều khiển bay của Trung Quốc để trang bị cho phi đội 250 máy bay chiến đấu JF-17 Thunder của nước này, trong động thái làm sâu sắc thêm mối hợp tác quân sự với Bắc Kinh.

“Iran thử thành công hệ thống tên lửa S-300 tự chế tạo”

Iran đã thiết kế và thử thành công hệ thống phòng không có khả năng giống như hệ thống tên lửa S-300 của Nga – kênh truyền hình Press TV của nước này hôm nay loan tin.

Thủ tướng Thái huỷ thăm Nga, quan hệ Nga-Mỹ nóng “vì Viktor Bout”

Thủ tướng Thái Lan vừa bất ngờ hủy chuyến thăm Nga và bảo vệ quyết định của ông dẫn độ “lái súng”, cựu phi công Nga Viktor Bout, sang Mỹ - một động thái khiến Nga tức giận và cũng là chỉ dấu không tốt lành với quan hê Nga-Mỹ.

Hành hương về Mecca, 122 tín đồ Indonesia thiệt mạng

Bộ Các vấn đề tôn giáo Indonesia hôm 18.11 cho biết, 122 tín đồ nước này đã thiệt mạng khi tham dự lễ hành hương Hajj từ Indonesia tới thánh địa hồi giáo Mecca, Saudi Arabia.

LHQ: Chống khủng bố phải là ưu tiên hàng đầu

Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Ủy ban giám sát việc thực hiện Nghị quyết chống khủng bố (số 1373-2001), Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc (LHQ) Ertugrul Apakan trong cuộc họp hôm 15/11.

START mới bị cản trở

Phó Tổng thống Joseph Biden cảnh báo rằng nếu Mỹ không thông qua Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược mới với Nga, nền an ninh nước này sẽ gặp nguy hiểm

Cháy tàu Hàn Quốc, 1 người Việt Nam thiệt mạng

Theo AFP, một chiếc tàu đánh bắt tôm của Hàn Quốc đã bốc cháy tại cảng Montevideo của Uruguay vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 17-11 làm một người Việt Nam thiệt mạng. Người phát ngôn của Hải quân Uruguay, ông Anselmo Borges cho biết xác chết cháy đen của người đàn ông 25 tuổi này được tìm thấy tại phòng máy của tàu.

Chính phủ Đức cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố

Ngày 17/11 tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere ra tuyên bố cảnh báo nguy cơ bọn cực đoan Hồi giáo có thể tấn công khủng bố ở Đức vào cuối tháng 11 này.