Phóng viên quay phim người Nhật của hãng Reuters, Hiro Muramoto có thể đã thiệt mạng do trúng đạn của lực lượng an ninh Thái Lan khi đang tác nghiệp tại Bangkok hồi tháng 4.

Iran tập trận phòng không lớn nhất từ trước tới nay

Iran tuyên bố nước này hôm qua đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không lớn nhất từ trước đến nay để kiểm tra khả năng đánh chặn mọi cuộc tấn công đường không mà Mỹ và Israel từng tuyên bố không loại trừ để ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân

Bangladesh: Trật ray tàu hỏa, 50 người bị thương

Sáng 16/11, một tàu hỏa đi từ thủ đô Dhaka của Bangladesh đã bị trật đường ray ở khu vực Sripur, cách Dhaka 37km về phía Bắc, làm ít nhất 50 hành khách bị thương.

Nhật Bản chi thêm 62 tỷ USD thúc đẩy kinh tế

Hãng AFP đưa tin, Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua ngân sách bổ sung trị giá 62 tỷ USD cho tài khóa 2010, tính tới tháng 3-2011, nhằm thúc đẩy kinh tế nước này.

Ấn Độ: sập nhà làm 64 người bị chết

Đêm qua, một tòa nhà ở thủ đô Ấn Độ bất ngờ đổ sập làm 64 người bị chết và 80 người bị thương

Nội các Israel bất đồng xung quanh đề nghị của Mỹ

Nội các Israel đang lâm vào cuộc khủng hoảng mới khi mâu thuẫn nổ ra xung quanh đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán vũ khí của Mỹ để đổi lấy việc ngừng dự án xây dựng khu định cư mới ở Bờ Tây.

I-ta-li-a đối mặt khủng hoảng chính trị

Theo Tân Hoa xã ngày 15-11, bốn thành viên trong chính phủ của Thủ tướng I-ta-li-a X.Béc-lu-xcô-ni, trong đó có Bộ trưởng chính sách châu Âu A.Rôn-chi đã từ chức, đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị

Thượng Hải (Trung Quốc): Cháy chung cư, 42 người thiệt mạng

42 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 15-11 tại một chung cư cao tầng ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc - ảnh). Con số thương vong có thể còn tăng do có rất nhiều trường hợp bị thương nặng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức thăm vương quốc Campuchia: Tăng cường hợp tác toàn diện

VN và Campuchia khẳng định lại nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh của nước kia

Obama công du Châu Á: Có cả thành công lẫn thất vọng

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở về Washington hôm 14.10 sau chuyến đi 10 ngày đến Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông trên cương vị tổng thống được đánh giá là có cả thành công và thất vọng.

Tiết lộ chấn động: CIA cho phátxít Đức náu thân ở Mỹ

Bản báo cáo dài 600 trang được soạn năm 2006 - tư liệu được Bộ Tư pháp Mỹ cố gắng giữ bí mật - đã miêu tả cái mà các tác giả gọi là "sự hợp tác với những kẻ khủng bố".

Triều Tiên thúc giục Hàn Quốc nối lại hoạt động du lịch

Ðài Tiếng nói nước Nga cho biết, kết thúc cuộc gặp ba bên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ X.Cri-sna, trong hai ngày 14 và 15-11, tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), các bên kêu gọi nhanh chóng khôi phục cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên

Trung – Nhật cải thiện quan hệ

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm hôm 13.11 bên lề Hội nghị APEC ở thành phố Yokohama, Nhật Bản.

Mỹ, Nga trấn an lẫn nhau

Trong cuộc gặp song phương diễn ra hôm qua bên lề Hội nghị APEC tại Yokohama, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định với người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev rằng ông sẽ toàn lực thúc đẩy việc thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (gọi là START mới) trong năm nay.

Bangladesh hỗn loạn vì tổng đình công

Hôm qua, tình hình Bangladesh đã rơi vào hỗn loạn sau khi hàng chục người bị thương trong các cuộc chạm trán giữa cảnh sát và những người biểu tình đang tham gia cuộc tổng đình công do đảng đối lập kêu gọi tại các thành phố lớn.

Xem bão tuyết mùa đông nước Nga năm 2010

Những ngày này, nước Nga giá lạnh bắt đầu phải chứng kiến những đợt tuyết trắng lạnh lẽo nhất trong năm.

Việt Nam đề xuất thể chế hóa việc Chủ tịch ASEAN tham dự Hội nghị G20

Ngày thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul (Hàn Quốc), các nhà lãnh đạo vẫn tranh cãi gay gắt về việc xem xét tỷ giá đồng tiền và cán cân thương mại. Dù vậy, G20 cũng đã đạt được sự đồng thuận chung là không ủng hộ Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc trong vấn đề đồng nhân dân tệ. Việt Nam đã mạnh dạn đề xuất thể chế hóa việc mời Chủ tịch ASEAN tham dự hội nghị.

Không quân Mỹ triển khai pháo đài bay B-52 tới Guam

Không quân Mỹ có kế hoạch triển khai hai pháo đài bay B-52 từ căn cứ không quân Minot tới căn cứ không quân Andersen, Guam vào tuần tới.

Pháp: Chính phủ của Thủ tướng Fillon từ chức

Tổng tống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã chấp nhận đề nghị từ chức của Thủ tướng Francois Fillon và toàn bộ chính phủ của ông, dọn đường cho một cuộc cải tổ nội các ở nước này.

Cướp biển Somalia lại lộng hành

Ngày 13-11, hãng tin THX xác nhận tàu chở hàng mang tên Yuan Xiang treo cờ Panama cùng 29 thủy thủ đã bị cướp biển Somalia bắt cóc đêm 12-11 trên vùng biển Arab.

G-20 phác họa trật tự kinh tế mới

Các nhà lãnh đạo nhóm G-20 (các nước phát triển và mới nổi, đại diện cho khoảng hơn 85% nền kinh tế toàn cầu) đã nhóm họp tại Seoul, Hàn Quốc từ 11.11 để tìm biện pháp giải quyết sự mất cân bằng về kinh tế thế giới.

Hàng chục nghìn sinh viên Anh biểu tình chống tăng học phí

Hàng chục nghìn sinh viên đã đổ ra đường phố thủ đô London hôm 10-11 để phản đối chính sách tăng học phí gấp 3 lần. Họ đập phá cửa kính, ném thuốc nổ vào cảnh sát và bao vây tòa nhà đảng Bảo thủ của thủ tướng Anh David Cameron.

Tàu chiến chìm vì đụng tàu cá

Ngày 11-11, Yonhap đưa tin một tàu tuần tra của Hàn Quốc đã bị chìm ở ngoài khơi đảo Jeju sau khi va chạm với một tàu đánh cá cũng của Hàn Quốc làm một thủy thủ thiệt mạng và hai người mất tích.

Iraq thỏa thuận thành lập được chính phủ mới

Ngày 11.11, Quốc hội Iraq họp lại sau khi đạt được thỏa thuận trong đàm phán thành lập chính phủ mới.

G20 tập trung vào phát triển

Các nhà lãnh đạo G20 sẽ thông báo một loạt kế hoạch hành động cụ thể để hỗ trợ việc phát triển các nước nghèo. Tại cuộc họp báo ở Seoul (Hàn Quốc - HQ) ngày 10-11, một ngày trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-11, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các nước G20 và tập trung vào phát triển. Theo hãng tin Reuters, ông Ban Ki-moon cho rằng đây là thời điểm quyết định đối với G20. Đồng thời, ông bày tỏ nỗi lo về sự chia rẽ giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới trong vấn đề tiền tệ. Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi lo lắng bởi sự bất đồng ý kiến về các vấn đề nổi cộm hiện nay. Đây là thời điểm để đoàn kết”.