Ngày 2-11, nước Mỹ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ. Các cuộc thăm dò ngay trước khi phòng phiếu mở cửa đều báo trước đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama sẽ nhận “một đòn đau” với nguy cơ mất luôn quyền kiểm soát ở cả Thượng viện.

Nga và Pháp lập liên doanh đóng tàu biển

Theo các hãng tin ITAR-TASS và THX, ngày 1-11, tại Xanh Pê-téc-bua, Công ty đóng tàu của Nga (OSK) và Công ty đóng tàu của Pháp (DCNS) đã ký hiệp định thành lập liên doanh đóng tàu biển, trong đó không loại trừ khả năng tham gia chế tạo tàu loại Mistral chở máy bay lên thẳng

Nhật, Nga tranh cãi về chủ quyền

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, dẫn đến sự phản đối từ Tokyo

Nguy cơ chiến tranh tiền tệ chưa dứt

Ngày 1-11, giá USD so với đồng yên Nhật Bản đã xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua, 1 USD đổi được 80,21 yên Nhật Bản. USD xuống giá trước thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ trong tuần này. Ủy ban Thị trường mở cửa thuộc FED dự kiến vào ngày 2 và 3-11 sẽ tiếp tục mua lại các tài sản nợ xấu nhằm kích thích nền kinh tế. Ước tính Mỹ sẽ tung thêm 2.000 tỷ USD ra thị trường.

Núi lửa Mê-ra-pi tại In-đô-nê-xi-a lại hoạt động

Theo các nguồn tin nước ngoài, sáng 1-11, núi lửa Mê-ra-pi ở tỉnh Trung Gia-va của In-đô-nê-xi-a lại phun trào khói bụi nóng cao tới 1.000 m. Ðến nay, nhà chức trách xác nhận đã có 38 người chết do núi lửa hoạt động. Theo phóng viên TTXVN tại In-đô-nê-xi-a, mười lưu học sinh Việt Nam tại TP Gioóc-gia-các-ta vẫn an toàn, tuy nhiên hầu hết các em đều bị đau mắt đỏ và ho do ảnh hưởng của tro bụi.

Cựu Tổng thống Bush mở hàng hội chợ sách

Cựu Tổng thống George W. Bush dự kiến sẽ là người mở hàng hội chợ sách quốc tế năm nay tại Miami, Mỹ.

Trung Quốc mở cuộc điều tra dân số lớn nhất thế giới

Các nhà chức trách Trung Quốc hôm qua đã bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số kéo dài 10 ngày trên phạm vi toàn quốc đầu tiên trong 10 năm qua

Lần đầu tiên trong lịch sử Brazil có nữ tổng thống

Ứng cử viên của Đảng Lao động cầm quyền tại Brazil Dilma Rousseff đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này.

Hồ sơ cuộc chiến ở Afghanistan của Mỹ bị tung lên mạng: "Quả bom tấn"

Sự kiện hồ sơ mật về Afghanistan của Bộ Quốc phòng Mỹ được phát tán trên mạng Internet bởi trang web tự do có tên WikiLeaks đang buộc các chính trị gia, chính phủ các nước cho tới các tổ chức quốc tế và thậm chí cả LHQ phải quan ngại.

Indonesia: Nhiều người chạy tránh sóng thần trở về nhà

Cho đến ngày 31-10, số người chết vì sóng thần đã tăng lên 450 người trong lúc vẫn còn ít nhất 96 người mất tích hôm 31-10. Nelis Zuliastri, người phát ngôn Cơ quan Phòng chống Thiên tai quốc gia, cho hãng tin AP biết số người chết gia tăng sau khi thêm nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy tại vùng xảy ra thảm họa

Xả súng kinh hoàng giữa sân bóng Honduras, 14 người thiệt mạng

Một nhóm vũ trang đã xả đạn điên cuồng vào đám đông đang xem trận cầu giao hữu tại một sân bóng ở thành phố San Pedro Sula thuộc bắc Honduras, làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Hội chợ World Expo 2010: Thượng Hải đón 72 triệu lượt khách

Ngày 31-10, Hội chợ World Expo 2010 đã chính thức khép lại bằng Hội nghị tổng kết sự kiện tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đánh giá cao thành công của hội chợ khi tạo nên cơ hội để các nước giới thiệu công nghệ mới nhất, ý tưởng tiên tiến nhất cho ngành công nghiệp, kỹ thuật, thực phẩm.

Tàu Tiến bộ M-08M lắp ghép thành công với ISS

Trung tâm kiểm soát các chuyến bay vũ trụ của Nga cho biết, tàu vận tải Tiến bộ M-08M của Nga, được phóng ngày 27-10 từ sân bay vũ trụ Bai-cô-nua ở Ca-dắc-xtan, đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Nga, Mỹ khẳng định giai đoạn mới trong quan hệ với ASEAN

“Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN mở ra giai đoạn mới trong quá trình phát triển quan hệ song phương”; “Đi xa hơn các liên minh của chúng ta, Mỹ đang củng cố quan hệ với các đối tác mới”. Đó là lời Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Mỹ ngay trước khi đến Hà Nội

Thủ tướng Trung Quốc – Nhật Bản chưa chịu gặp mặt

Cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 17 tại Hà Nội (Việt Nam) nhưng Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vẫn chưa chịu đối thoại.

Indonesia: Hệ thống cảnh báo sóng thần bị phá hoại

Hãng tin ABC ngày 28-10 đưa tin, nguyên nhân dẫn đến số người thiệt mạng trong vụ sóng thần tại Indonesia tăng cao là do hệ thống cảnh báo sóng thần ngoài khơi đảo Sumatra bị phá hoại. Do vậy, dân làng không được cảnh báo kịp thời để di tản.

Pháp: Thông điệp dọa khủng bố của bin Laden là thật

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 28/10 cho biết, nước này tin rằng đoạn thông điệp ghi âm của trùm khủng bố quốc tế Al-Qaeda Osama bin Laden, trong đó đe dọa thực hiện các vụ tấn công nhằm vào công dân Pháp, là thật.

Mỹ và châu Âu soạn thảo thỏa thuận "cứng rắn" đối với I-ran

Roi-tơ, ngày 28-10, trích nguồn Thời báo Niu Oóc cho biết, Mỹ và châu Âu đang soạn thảo một thỏa thuận mới "cứng rắn" đối với chương trình hạt nhân của I-ran. Theo các quan chức Mỹ, thỏa thuận mới sẽ yêu cầu I-ran chuyển 1.995 kg u-ra-ni ra nước ngoài làm giàu ở mức thấp, cao hơn mức 1.200 kg u-ra-ni mà Tê-hê-ran từng bác bỏ năm 2009. Phía Mỹ cho rằng, việc tăng khối lượng u-ra-ni trao đổi bắt nguồn từ năng lực sản xuất u-ra-ni của I-ran gia tăng trong một năm qua.

Campuchia từ chối mở phiên tòa thứ ba xét xử Khmer Đỏ

Ngày 27.10, tại Phnom Penh, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân chuyến thăm chính thức nước này.

Nga trở lại Afghanistan

Hiện NATO đang đề nghị Nga cung cấp trực tiếp nhiều trực thăng hơn nữa, huấn luyện phi công và cho phép vũ khí đạn dược được vận chuyển qua lãnh thổ Nga

UNC-Triều Tiên không xếp được cuộc gặp cấp tướng

Tại cuộc đàm phán cấp đại tá ngày 27/10, Bộ Chỉ huy Lực lượng giám sát hiệp định đình chiến hai miền Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không đạt được thỏa thuận về việc thu xếp một cuộc gặp cấp tướng để thảo luận về vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị đắm hồi tháng Ba.

“Không có cảnh báo” trong trận sóng thần ở Indonesia

Một quan chức Indonesia cho hay một thiết bị quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm không hoạt động trong trận sóng thần hôm thứ 2 vì nó đã bị phá hoại, khiến người dân trên quần đảo Mentawi không nhận được bất kỳ cảnh báo sóng thần nào.

10 tiết lộ gây sốc nhất về cuộc chiến Iraq

Sau khi trang mạng WikiLeaks tung ra gần 400.000 tài liệu mật mới liên quan đến cuộc chiến Iraq các tổ chức nhân quyền và chính phủ nhiều nước lên tiếng kêu gọi chính quyền Mỹ điều tra những thông tin trên.

Haiti: Dịch tả có nguy cơ lan rộng

Một phản ứng y tế đa quốc gia đã làm chậm lại tốc độ gây tử vong của dịch tả ở Haiti nhưng dịch bệnh này nhiều khả năng sẽ lan rộng về mặt địa lý.

Nhật - Trung lại căng thẳng

Ngày 25-10, Nhật Bản chính thức lên tiếng phản đối việc hai tàu tuần tra của Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Senkaku (Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc).