Với 32 phiếu thuận và hai phiếu chống, Duma Mátxcơva (Hội đồng thành phố Mátxcơva) ngày 21/10 đã bỏ phiếu kín trong một phiên họp bất thường, nhất trí bầu Phó Thủ tướng Sergei Sobyanin làm Thị trưởng thành phố Mátxcơva, theo đề cử ngày 15/10 của đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev.

Thế giới quan ngại về "cuộc chiến ngoại hối"

Ðối với một số nước, tháng 10 là thời điểm kết thúc năm tài chính. Họ bắt đầu đưa ra những con số thống kê về hoạt động kinh tế, tài chính, ngân sách... của năm và công bố những chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế trong năm tới. Một mối lo đang lan rộng là "cuộc so găng" giữa các đồng tiền mạnh.

Thế giới cần đoàn kết chống đói nghèo

Mỗi giây trên thế giới có 1 người chết vì đói. Đây là thống kê của Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO). Theo FAO, hiện nay thế giới có gần 1 tỷ người bị đói thường xuyên, tương đương với 1/6 dân thế giới.

Anh "thắt lưng buộc bụng" giảm hàng loạt vũ khí quân sự

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 19.10 tuyên bố ngân sách quốc phòng nước này sẽ bị cắt giảm 8% trong vòng 4 năm tới, đồng nghĩa với việc giảm quân số binh lính, thiết bị quân sự và hạn chế mua vũ khí mới.

Phụ nữ ít có quyền lực chính trị

Hiện chỉ có 7 trong số 150 nguyên thủ quốc gia dân cử là phụ nữ, 13 phụ nữ giữ chức tổng giám đốc trong số 500 công ty hàng đầu

Mỹ xác nhận thương vụ vũ khí lớn nhất lịch sử

Mỹ hôm qua đã chính thức khẳng định sẽ bán cho Ảrập Xêút 60 tỷ USD vũ khí.

Xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững

Sáng 20-10, tại Hà Nội, Ðại hội đồng Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 14 đã thông qua Nghị quyết chung và bế mạc sau hai ngày làm việc.

Nga sẵn sàng tham gia tấm chắn tên lửa của NATO

Tổng thống Nga hôm qua tuyên bố sẵn sàng tham gia vào đề án “tấm chắn chống tên lửa” của NATO mà từ trước đến nay Mátxcơva vẫn chống đối kịch liệt vì xem vũ khí này che giấu ý đồ của phương Tây nhằm bao vây Liên bang Nga.

WikiLeaks tạm đóng cửa?

Ngày 19-10, WikiLeaks, website làm chấn động thế giới sau khi tiết lộ hơn 70.000 tài liệu về cuộc chiến tại Afghanistan, dự kiến công bố thêm 500.000 tài liệu về cuộc chiến tranh tại Iraq. Theo tờ Telegraph của Anh, WikiLeaks hiện đang sở hữu một loạt các tài liệu được lấy từ “cơ sở dữ liệu các báo cáo về chiến thuật” tại Iraq.

Nhật - Trung cố hàn gắn quan hệ

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng mối quan hệ song phương vẫn nguyên vẹn

Khủng bố tấn công nhà quốc hội Chechnya

Ít nhất 6 người thiệt mạng khi phiến quân Chechnya xông vào tòa nhà quốc hội nước cộng hòa thuộc Nga sáng nay

Thủ tướng Thái điều trần trước Tòa Hiến pháp

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua ra tòa điều trần trong vụ đảng Dân chủ cầm quyền bị cáo buộc sử dụng sai quỹ phát triển chính trị 29 triệu baht vào năm 2005.

Trung Quốc bất bình vì điều kiện an toàn mỏ

Ngày 18.10, số thợ mỏ thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí tại mỏ than ở Vũ Châu, Hà Nam đã lên đến 30 người, khiến dư luận Trung Quốc yêu cầu chính quyền phải sớm cải thiện hệ thống an toàn hầm lò trong tương quan so sánh với vụ giải cứu thần kỳ 33 thợ mỏ tại Chile.

Hàn Quốc tăng cường an ninh chưa từng có cho G-20

Hàn Quốc đang lên kế hoạch huy động một số lượng binh sĩ và cảnh sát lớn chưa từng có trong thời bình để giảm thiểu tối đa mọi rắc rối khi nước này chủ trì cuộc họp các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới vào tháng tới.

Bão Megi tăng cường sức mạnh trước khi tiến vào Biển Đông

Siêu bão có tên quốc tế là Megi, cơn bão mạnh nhất từ nhiều năm nay đổ bộ vào Philippines, tối qua đã rời đảo quốc này và sáng nay đã có dấu hiệu mạnh lên khi tiến vào Biển Đông.

APEC kêu gọi gia tăng sản lượng lương thực

Theo AFP, cuộc họp của các bộ trưởng lương thực thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Niigata, Nhật Bản ngày 17-10 đã đưa ra Tuyên bố và Kế hoạch hành động Niigata, theo đó kêu gọi gia tăng sản lượng lương thực nhằm giúp gần 1 tỷ người trên thế giới đang bị đói.

Đặt báo động an ninh cao nhất cho hội nghị G-20

Hàn Quốc sẽ tăng cường an ninh tối đa và đặt mức báo động cao nhất cho Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), dự kiến diễn ra trung tuần tháng 11 tới tại Seoul.

Mỹ lo ngại rò rỉ thông tin mật

Có khả năng WikiLeaks sắp công bố khoảng 400.000 tài liệu về cuộc chiến Iraq

Thủ tướng Thái Lan hầu toà

Hôm nay 18.10, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ ra hầu Toà án Hiến pháp để làm chứng cho Đảng Dân chủ trước khi toà đưa ra phán quyết cuối về cáo buộc cho rằng Đảng này lạm dụng 29 triệu baht

Tinh thần sẵn sàng chống bão của Philippines

Philippines đã dồn mị sự chú ý và đang rốt ráo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với siêu bão Megi

Xuất hiện trang web tiếng nước ngoài về CHDCND Triều Tiên

Hôm 15-10, hãng tin AFP cho biết đã xuất hiện một trang web mới được cho là của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Indonesia bỏ lệnh cấm sách

Tòa án Hiến pháp Indonesia vừa ra phán quyết bãi bỏ một pháp lệnh do cố Tổng thống Suharto ban hành năm 1963 trao cho Văn phòng Chưởng lý (AGO) quyền cấm những quyển sách "không có lợi cho thể chế".

Chính phủ mới của Hà Lan ra mắt tại hoàng cung

Sau bốn tháng đàm phán khó khăn, chính phủ mới ở Hà Lan đã ra đời, được đánh dấu bằng buổi ra mắt ngày 14/10 tại Hoàng cung nước này

Tổng thống Iran thăm Lebanon

Tổng thống Iran đang ở thăm Lebanon hôm 14.10 tuyên bố ủng hộ người dân Lebanon chống lại sự chiếm đóng của Israel.

Không quân Mỹ-Hàn tập trận lớn ở phía tây Bán đảo Triều Tiên

Không quân Hàn Quốc và Mỹ từ hôm nay bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn trên không phận phía tây Bán đảo Triều Tiên "để nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hai nước".