Tổng thống (TT) Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố dứt khoát rằng Israel phải “chọn lựa giữa hòa bình và khu định cư” trước khi lệnh tạm ngưng xây dựng khu định cư Do Thái trong 10 tháng qua tại Bờ Tây hết hạn vào nửa đêm 26-9.

Nổ ở thủ đô Philippines, hơn 40 người bị thương

Ít nhất 44 người, hầu hết là sinh viên, đã bị thương sau vụ nổ lớn gần Đại học De La Salle ở thủ đô Manila của Philippines chiều qua - báo chí trong nước đưa tin.

Thủ tướng Nhật lên tiếng trước đề nghị xin lỗi từ phía Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua tuyên bố ông không có ý định xin lỗi Trung Quốc về vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, đồng thời khẳng định quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) “là một phần của lãnh thổ Nhật Bản”.

Pháp: Nguy cơ khủng bố đang ở mức đỉnh điểm

Ngày 23.9, Cảnh sát trưởng quốc gia Pháp Frederic Pechenard đã lên tiếng cảnh báo, Pháp đang đối mặt với nguy cơ khủng bố ở mức đỉnh điểm. Chính quyền Pháp nghi ngờ các nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi đang lên kế hoạch đánh bom các mục tiêu ở Paris.

Nóng bỏng cuộc gặp Mỹ-Trung

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cố gắng làm giảm căng thẳng nhưng vẫn giữ nguyên lập trường về những vấn đề gây bất đồng lâu nay.

Campuchia: Chủ tịch đảng Sam Rainsy bị kết án 10 năm tù

Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng đối lập mang tên ông ở Campuchia, đã bị tòa án nước này tuyên phạt 10 năm tù với tội danh làm giả, phát tán tài liệu và bản đồ giả với mưu toan cản trở công tác phân giới cắm mốc của chính phủ Campuchia với Việt Nam.

Trung Quốc bác tin ngừng xuất khẩu kim loại hiếm sang Nhật

Báo Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc đã cấm xuất khẩu kim loại hiếm – thứ hàng hóa cực kỳ quan trọng với Nhật Bản, sang Nhật “nhằm trả đũa Tokyo còn giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc”. Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc đã bác bỏ tin này.

Nga hủy kế hoạch cung cấp tên lửa cho Iran

Nga sẽ không chuyển cho Iran các tên lửa phòng không S-300 theo như kế hoạch, vì hoạt động này vi phạm các lệnh cấm của LHQ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov hôm qua tuyên bố.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi Nhật thả thuyền trưởng

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi Nhật Bản trả tự do “lập tức và vô điều kiện” cho thuyền trưởng Trung Quốc trong cuộc tiếp xúc với cộng đồng người gốc Hoa tại New York vào tối 21-9.

Bắc cực: vùng băng giá sẽ nổi sóng?

Vùng đất lạnh giá Bắc cực sẽ nóng lên nhanh chóng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen chỉ trong vài năm tới. Liệu hội thảo quốc tế về Bắc cực tại Matxcơva (Nga) có ngăn được Bắc cực không trở thành một “chiến trường” tranh chấp về dầu khí?

Indonesia, Malaysia căng thẳng vì nạn bạo hành người giúp việc

Hàng trăm người Indonesia hôm qua bao vây tư gia Đại sứ Malaysia tại Jakarta để lên án nạn bạo hành đối với người giúp việc nước này. Những người này yêu cầu Đại sứ Syed Munshe Afdzaruddin rời khỏi Indonesia trong vòng 2 ngày. Nhóm biểu tình bằng xe gắn máy này còn nói với AFP họ sẽ kéo đến Đại sứ quán Malaysia và đi vào các khu mua sắm tìm người Malaysia đuổi về nước.

Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc giữ bình tĩnh

Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc nên giữ bình tĩnh và đừng làm xấu đi quan hệ ngoại giao sau khi Bắc Kinh ngưng các cuộc tiếp xúc cấp cao và trong lúc báo chí Trung Quốc tiếp tục chỉ trích Nhật Bản.

Yêu cầu nâng mức viện trợ khẩn cho Pakistan

Theo AFP, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 20-9 đã thúc giục toàn cầu tiếp tục hỗ trợ Pakistan vượt qua hậu quả trận lũ khủng khiếp. TTK LHQ cho rằng đấy là “một trong những thảm họa thiên tai phức tạp nhất, lớn nhất chúng ta đối mặt trong lịch sử LHQ”.

Bạo lực tại một số nước

Theo các nguồn tin nước ngoài, Bộ Quốc phòng Tát-gi-ki-xtan cho biết, chiều 19-9, đoàn xe chở 75 binh sĩ tới vùng Ra-sơ gần biên giới với Áp-ga-ni-xtan, để truy tìm 25 tội phạm nguy hiểm vượt ngục hồi cuối tháng 8 vừa qua, đã bị các tay súng Hồi giáo phục kích tiến công bằng súng máy và súng phóng lựu, làm ít nhất 40 binh sĩ chính phủ chết và 10 người khác bị thương.

Nga muốn Ba Lan dẫn độ thủ lĩnh ly khai Chechnya

Viện Tổng công tố Nga ngày 20/9 đã gửi tới các cơ quan thẩm quyền của Ba Lan yêu cầu dẫn độ về Nga tên Akhmed Zakayev, đối tượng đang bị Nga truy nã quốc tế với cáo buộc khủng bố, để truy tố trách nhiệm hình sự đối với các tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tân Thủ tướng Australia sắp thăm Việt Nam

Văn phòng Thủ tướng Australia hôm qua cho hay, tân Thủ tướng nước này, bà Julia Gillard, sẽ tới Hà Nội để tham dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Khó đạt mục tiêu thiên niên kỷ

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến cho việc thực hiện những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trở nên khó khăn hơn

50.000 thành viên MDN phản đối "áo đỏ" biểu tình

Trong lúc những người ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tiến hành các hoạt động tại nhiều nơi để kỷ niệm 4 năm cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinnawatra, đảng Bhumjaithai (Niềm tự hào nước Thái) đã huy động các thành viên ở 7 tỉnh Đông Bắc tụ họp nhằm phản đối cuộc tuần hành, biểu tình do UDD hay phe "áo đỏ" tổ chức.

Vụ va chạm tàu Nhật Bản - Trung Quốc: Nhật gia hạn bắt thuyền trưởng, Trung ngừng đối thoại bộ trưởng

Bắc Kinh hôm qua cho rằng quan hệ với Nhật Bản “đã bị tổn hại nghiêm trọng” và tuyên bố đình chỉ đối thoại cấp bộ trưởng với Tokyo, sau khi Tokyo tuyên bố gia hạn lệnh bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc trong vụ va chạm với 2 tàu tuần dương Nhật.

Hàn Quốc chấp nhận đàm phán quân sự với Triều Tiên

Trả lời đề xuất của Triều Tiên, Hàn Quốc hôm qua đã đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều vào ngày 30/9, và muốn các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Seoul cho hay.

Đàm phán Trung Đông: Kết quả còn xa mong đợi

Trong những ngày qua, có nhiều hoạt động ngoại giao để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bước tiến cụ thể nào hứa hẹn một tương lai tươi sáng

Truy tố bốn trùm Khmer Đỏ

Tòa án Campuchia vừa đưa ra các cáo buộc tội danh đối với 4 tên trùm Khmer Đỏ còn sống, chuẩn bị cho phiên tòa diệt chủng thứ hai sẽ diễn ra năm sau.

Thủ tướng Thái Lan bác bỏ tin đồn giải tán Hạ viện

Chiều 16/9, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva bác bỏ thông tin, rằng ông có kế hoạch giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Nổ tháp làm lạnh cao nhất ở nhà máy điện Chiết Giang

Ngày 16 tháng 9, một vụ nổ tháp làm lạnh đã xảy ra tại nhà máy điện Chiết Giang,Trung Quốc.

Thái Lan siết chặt an ninh

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết đã nhận được thông tin tình báo về âm mưu ám sát nhằm vào những nhân vật quan trọng