Máy bay tiêm kích PAK-FA của Nga.

Ấn Độ có kế hoạch chi gần 6 tỉ USD để cùng hợp tác phát triển máy bay tiêm kích tàng hình với Nga trong 10 năm tới, báo chí Ấn Độ đưa tin hôm 12.9.

Triều Tiên đề xuất tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán

Trong một cử chỉ hòa dịu, Bình Nhưỡng đã đề nghị với Seoul thảo luận dưới sự bảo trợ của Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế một chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán cách đây nửa thế kỷ vì phân chia lãnh thổ.

Nhật Bản thả 14 thuỷ thủ tàu cá Trung Quốc

Ngày 13.9, Nhật Bản đã trả tự do cho 14 thuỷ thủ của tàu cá Trung Quốc sau vụ va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản ở vùng biển tranh chấp, nhưng vẫn giam giữ thuyền trưởng của tàu này.

Ấn Độ ban lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở Kashmir

Các quan chức cho biết giới chức trách Ấn Độ ngày 12/9 đã ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại hầu hết các thị trấn ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong đó có thủ phủ Srinagar, sau khi diễn ra một cuộc biểu tình quy mô lớn.

Yak-130 - phi cơ mới của không quân Nga

Nga đang hiện đại hóa lực lượng không quân. Ngay trong năm nay, 10 chiếc máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 sẽ được bàn giao cho các đơn vị không quân.

Thái Lan báo động nguy cơ bạo động trước ngày kỷ niệm đảo chính

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cảnh báo rằng những nhóm chống chính phủ có thể sử dụng bạo lực vào trước ngày kỷ niệm vụ đảo chính xảy ra tháng 9/2006 tại Thái Lan.

Nước Mỹ căng thẳng trước ngày 11-9

Khi mọi người tưởng sự kiện 11-9 đã dịu dần trong ký ức người Mỹ thì lần kỷ niệm năm nay lại trở thành thời điểm căng thẳng giữa người Mỹ và người Hồi giáo.

Nhật Bản lo ngại hoạt động quân sự của Trung Quốc

Trong lúc căng thẳng sau vụ va chạm tàu trên biển Hoa Đông vẫn chưa hạ nhiệt, Tokyo tuyên bố quan ngại sức mạnh quân sự đang lên của Bắc Kinh.

Nga: Đánh bom tại Vladikavkaz, ít nhất 16 người chết

Theo Ria-Novosti, vào hồi 11 giờ 22 phút giờ Moscow ngày 9-9 đã xảy ra một vụ đánh bom xe hơi tại một khu chợ của Vladikavkaz, thủ phủ của Cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga làm ít nhất 16 người chết và 98 người bị thương.

Berlusconi: Italy sẽ không bầu cử trước thời hạn

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 9/9 tuyên bố sẽ không có bầu cử trước thời hạn và ông sẽ tiếp tục các chương trình cải cách cần thiết bất chấp sự chống đối của một số nghị sĩ trong quốc hội.

Philippines thừa nhận cảnh sát “bắn nhầm” con tin Hồng Kông

Cơ quan điều tra Philippines hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng các du khách Hồng Kông, bị bắt làm con tin trên một chiếc xe buýt tại thủ đô Manila hôm 23/8, có thể đã bị trúng đạn của cảnh sát trong cuộc tấn công giải cứu

Mục sư Mỹ hoãn chứ không huỷ bỏ đốt kinh Koran

Mục sư Terry Jones, người có dự định đốt kinh Koran để kỷ niệm ngày 11.9 cho biết ông bị lừa dối và sẽ xem xét lại việc huỷ bỏ đốt kinh Koran mà ông mới tuyên bố tối hôm qua 9.9.

Trung Quốc: Thêm một án tử hình vì tham nhũng

Đó là Vương Hoa Nguyên, cựu quan chức chống tham nhũng, bị cáo buộc nhận hối lộ 7,71 triệu nhân dân tệ

Hàn Quốc bắt đầu cấm vận Iran

Hàn Quốc hôm 8-9 đã đưa 102 công ty và 24 cá nhân vào danh sách đen bị cáo buộc tạo điều kiện cho nỗ lực sở hữu vũ khí nguyên tử của Iran. Trong danh sách này có chi nhánh Ngân hàng Mellat của Iran tại Seoul

Thiên tai hoành hành châu Mỹ

Hãng tin AFP ngày 8-9 đưa tin, cơn bão nhiệt đới đầu mùa Hermine kéo theo mưa lớn từ vịnh Mexico đổ bộ vào bang Tamaulipas (giáp với Mỹ) đã làm mất điện trên diện rộng, khiến 614.000 người bị ảnh hưởng và 3 người mất tích.

Nigeria: 800 tù nhân trốn thoát trong vụ cướp ngục táo tợn

Khoảng 800 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù liên bang ở miền bắc Nigeria sau khi các tay súng tấn công vào nhà tù này để giải thoát các phiến quân Hồi giáo.

"Giặc" lửa quay lại Nga thiêu trụi hơn 400 căn nhà

Ngày 8.9, lửa lan rộng từ biên giới Nga với Kazakhstan khiến các vụ cháy rừng lại bùng phát trở lại, thiêu trụi hơn 400 căn nhà ở Altai, thuộc Siberia.

FAO nhận định sẽ không xảy ra khủng hoảng lương thực thế giới

Báo cáo mới công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) nhận định, các thị trường lương thực toàn cầu sẽ biến động trong những năm tới nhưng sẽ không tái diễn khủng hoảng lương thực.

Úc: Công Đảng giành quyền lập chính phủ

Thủ tướng Úc Julia Gillard đã giành quyền thành lập chính phủ thiểu số khi hai nghị sĩ độc lập Tony Windsor và Rob Oakeshott thông báo hôm 7-9, họ ủng hộ Công Đảng của bà.

Pakistan: Đánh bom liều chết, 60 người thương vong

Theo AFP, đêm ngày 7-9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở khu vực nhà ở của lực lượng cảnh sát tại thành phố Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkwa, miền Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 20 chết, 40 người bị thương.

Đảng Cộng hòa vượt Dân chủ trong điều hành kinh tế

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do CNN/Opinion Research Corporation thực hiện và công bố ngày 7/9 cho biết nhiều người dân Mỹ tin rằng đảng Cộng hòa có thể giải quyết các khó khăn kinh tế hiện nay của đất nước tốt hơn đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama

Phe đối lập ở Thái-lan ngừng kế hoạch đàm phán với Chính phủ

Tại cuộc họp báo ở Băng-cốc ngày hôm qua, thủ lĩnh đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập, ông Dông-dút Vi-chai-dít tuyên bố, đảng này ngừng kế hoạch tham gia hòa giải với Chính phủ Thái-lan chừng nào Chính phủ thúc đẩy hòa giải dân tộc một cách thành thật. Ông bác bỏ bình luận của Phó Thủ tướng Xu-thép Thau-xu-ban, ngày 6-9, nói rằng, Puea Thai hỗ trợ các hành động bạo lực của những người biểu tình "áo đỏ".

Tổng thống Pháp tổ chức tiệc chiêu đãi Giáo sư Ngô Bảo Châu

Tổng thống Pháp hôm qua đã tổ chức tiệc chiêu đãi hai nhà khoa học Ngô Bảo Châu và Cédric Villani, những người được tặng giải thưởng Fields, một giải thưởng danh giá được xem là giải Nobel trong toán học.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ nên rút quân khỏi Hàn Quốc

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) ngày 6/9 cho biết nước này kêu gọi các lực lượng của Mỹ rút khỏi Hàn Quốc sau 65 năm đồn trú tại đây

Lũ lụt lớn ở Trung Mỹ

Ngày hôm qua, tại Goa-tê-ma-la, Tổng thống A. Cô-lôm ban bố tình trạng khẩn cấp gọi đây là "thảm họa quốc gia" sau khi mưa lớn gây nhiều vụ lở đất khủng khiếp, làm ít nhất 54 người chết.