Ngày hôm qua, tại Goa-tê-ma-la, Tổng thống A. Cô-lôm ban bố tình trạng khẩn cấp gọi đây là "thảm họa quốc gia" sau khi mưa lớn gây nhiều vụ lở đất khủng khiếp, làm ít nhất 54 người chết.

Tony Blair hủy buổi ký tặng sách vì lo ngại biểu tình

Làn sóng phản đối cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cuốn hồi ký "A Journey" của ông ngày một dâng cao ở Anh. Trước tình hình đó, ông Blair buộc phải hủy khẩn cấp buổi ra mắt và ký tặng sách dự kiến tổ chức ngày 8.9 ở London.

Putin: Quan hệ với Tổng thống Medvedev dễ “dàn xếp”

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói ông chưa quyết định có ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2012 hay không, nhưng mặt khác ông lại lưu ý trường hợp ông Franklin D. Roosevelt làm Tổng thống Mỹ bốn nhiệm kỳ một cách hợp pháp.

Chuyện ít biết về Triều Tiên qua lời kể du khách

Trong các chuyến tham quan đặc biệt dành cho du khách ngoại quốc, có hướng dẫn viên địa phương và được sự cho phép của Bình Nhưỡng, Patrick Chovanec - giáo sư người Mỹ đang giảng dạy tại Trường Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh), đã tới thăm những cánh đồng, sòng bạc và nhà trẻ ở CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ sẽ tiếp lãnh đạo ASEAN ở New York

Ông Barack Obama sẽ gặp gỡ nguyên thủ các nước thuộc khối ASEAN vào ngày 24/9 và mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn trong các vấn đề như an ninh khu vực.

Pháp: Biểu tình chống chính sách nhập cư

Chính quyền Pháp bị chỉ trích vì hành xử không đúng với truyền thống tự do và tiếp nhận người tị nạn

Thăm ngôi trường của những nhà chiến lược mới ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, từ trước đến nay con đường vào chính trị chỉ mở ra cho những ai xuất thân từ tầng lớp quyền quý. Nhưng Học viện Quản lý và Điều hành Matshushita (MIGM) đang mở ra một con đường khác cho những người muốn lãnh đạo nước Nhật.

Israel bổ nhiệm Tham mưu trưởng quân đội mới

Nội các Israel ngày 5/9 đã nhất trí bổ nhiệm Thiếu tướng Yoav Galant, Tư lệnh Bộ chỉ huy miền Nam và là người chỉ huy chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza hồi cuối năm 2008-đầu năm 2009, làm Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang.

Hòa bình ở Trung Đông: Ảo giác và hiện thực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có những cuộc thảo luận về vấn đề hai bên cùng quan tâm vào ngày 2/9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Hàn Quốc và Mỹ duy trì lập trường đối với CHDCND Triều Tiên

Đài KBS của Hàn Quốc cho biết, tại cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Hàn Quốc Uy Xung Lắc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Xtên-bớc tại Oa-sinh-tơn, ngày 4-9, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục duy trì biện pháp vừa đối thoại, vừa gây sức ép với CHDCND Triều Tiên; đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại.

Anh, Pháp phủ nhận việc chia sẻ tàu sân bay

Hai bộ trưởng quốc phòng Anh và Pháp đã hội kiến hôm 3/9 ở Paris để tìm kiếm khả năng chia sẻ trang thiết bị quân sự, trừ các tàu sân bay.

Iraq bắt giữ sỹ quan tình nghi chủ mưu đánh bom

Ngày 4/9, cảnh sát Iraq đã bắt giữ một thành viên quân đội quốc gia tại miền Nam bị tình nghi đứng đằng sau các vụ đánh bom xe hồi tháng Tám, gây thương vong hàng trăm người.

Ấn Độ: Bà Sonia Gandhi được bầu lại làm Chủ tịch đảng Quốc đại

Ngày 3-9, bà Sonia Gandhi (Sonia Gandhi), 63 tuổi, đã được bầu vào cương vị Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp với sự nhất trí tuyệt đối.

Khám phá đoàn tàu bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên

Đoàn tàu đặc biệt mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il thường xuyên sử dụng trong các chuyến công du trong lẫn ngoài nước gồm khoảng 90 toa, có khả năng chống đạn.

Ấn Độ và nỗi khổ lương thực

Ấn Độ đang tràn ngập ngũ cốc dự trữ, trong khi hàng trăm triệu dân nước này vẫn sống trong cảnh thiếu ăn.

Trung Quốc: 10.000 xe lại kẹt cứng trên đoạn đường 120km

Hơn 10.000 phương tiện xe lại bị kẹt cứng trên một đoạn đường dài 120km nối Bắc Kinh với Tây Tạng.

Đối thoại trực tiếp Israel - Palestine: Nhiều tín hiệu tích cực

Hôm qua, các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đã mở loạt hòa đàm trực tiếp đầu tiên trong vòng gần 2 năm qua tại Washington, và đồng ý mở loạt thảo luận thứ hai vào giữa tháng 9 này.

Mỹ tăng cường cấm vận CHDCND Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mở rộng các biện pháp cấm vận tài chính đối với CHDCND Triều Tiên và đóng băng tài sản của 4 cá nhân và 8 tổ chức của nước này tại Mỹ, theo Reuters hôm qua.

Anh và Pháp sẽ... dùng chung tàu sân bay

2 cường quốc quân sự Anh và Pháp đang lên một kế hoạch "chưa từng có tiền lệ" trong lịch sử Hải quân để cắt giảm chi tiêu quân sự: Hai nước sẽ cùng dùng chung một tàu sân bay.

Mỹ “tổng kết” 7 năm cuộc chiến, Iraq với tương lai bề bộn

Mỹ vừa chính thức chấm dứt sứ mạng tham chiến ở Iraq, nhưng điều này không có nghĩa là chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này. Tại Baghdad vẫn bề bộn đổ vỡ và bất ổn, Thủ tướng Maliki nói Iraq đã độc lập, nhưng không giấu được nỗi lo.

Mỹ-Hàn tập trận chống tàu ngầm tại Hoàng Hải

Hàn Quốc hôm qua thông báo sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ tại Hoàng Hải từ 5-9/9. Cuộc tập trận chống tàu ngầm lần này là đợt cuối trong một loạt các cuộc diễn tập quân sự Mỹ - Hàn “nhằm cảnh cáo Triều Tiên”.

Tổng thống Philippines tới Việt Nam vì biển Đông?

Tổng thống Philippines mới đắc cử Benigno Aquino III sẽ thăm Việt Nam vào giữa tháng sau trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel castro 'suýt' thiệt mạng

Nhà cách mạng Cuba Fidel thừa nhận, ông từng “suýt chết” và buộc phải rút khỏi chính trường cách đây bốn năm.

Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc đồng loạt 'ép' Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên, Mỹ tăng cường trừng phạt, còn Hàn Quốc "chặn" tài khoản Twitter, Youtube của Triều Tiên.

Kinh tế châu Âu sẽ “theo chân” châu Á và Mỹ

Theo ông Olli Rehn, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề kinh tế và tiền tệ, ngoài yếu tố châu Á ở trên, thì việc kinh tế Mỹ phục hồi trì trệ cũng như cú sốc trên các thị trường nợ cũng có thể gây ra những lo lắng ở châu Âu.