Kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran đưa tin ngày 17/8, một máy bay chiến đấu F-4 của Không quân Iran đã rơi xuống gần khu vực đảo Shif tại tỉnh miền Nam Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân Bushehr sắp đi vào hoạt động.

ASEAN cân nhắc khả năng làm trung gian

Việt Nam đang tích cực tham vấn với các nước ASEAN về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hoà giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear giữa Thái Lan và Campuchia.

Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 16/8 đã ký lệnh dỡ bỏ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai và Ubon Ratchanthani.

Kinh tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản

Sự kiện này càng củng cố thêm những dự báo rằng Trung Quốc có thể qua mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, sớm nhất là vào năm 2030.

Triều Tiên cho phép quan chức Mỹ thăm tù nhân ở Bình Nhưỡng

Lần đầu tiên các viên chức Mỹ được phép thăm Aijalon Gomes, một giáo viên Mỹ bị tù tại Triều Tiên vì tội xâm nhập nước này bất hợp pháp.

Trung Quốc báo động vì dự báo mưa lớn trên cả nước

Chính quyền khắp các địa phương Trung Quốc đang được lệnh chuẩn bị đối phó với các trận lụt mới, sau khi báo chí trong nước hôm qua thông báo hai đợt mưa lớn vừa được dự báo sẽ xảy ra trên cả nước.

Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tập trận lớn

Sau cuộc tập trận chống tàu ngầm chung trên biển Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ lại thực hiện cuộc tập trận chung rầm rộ khác.

Nhật xin lỗi châu Á việc xâm lược trong thế chiến 2

Ngày 15/8, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân đồng minh, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã lên tiếng xin lỗi các nước châu Á về hành động xâm lược mà Nhật Bản đã thực hiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc hôm qua đề nghị một kế hoạch thống nhất với Triều Tiên, khẳng định rằng sự hợp nhất chắc chắn sẽ diễn ra. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Hàn - Mỹ lại bắt đầu tập trận chung, bất chấp phản đối của Bình Nhưỡng.

“Thảm họa lũ lụt có thể khiến chính phủ Pakistan sụp đổ”

Tổng thư ký LHQ đang ở thăm Pakistan hôm qua nói rằng ông chưa từng chứng kiến điều gì khủng khiếp như thảm họa lũ lụt ở Pakistan, trong khi cuộc khủng hoảng nhân đạo do lũ đang làm gia tăng nỗi lo ngại về khả năng chính phủ nước này sụp đổ.

Thảm hoa khổng lồ giữa thủ đô Brussels

Một thảm hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu với hàng trăm nghìn bông hoa được sắp xếp nghệ thuật đang trở thành tâm điểm thu hút du khách tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Hàn Quốc nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ đắm tàu chiến Cheonan vào tháng 3, Hàn Quốc đồng ý cho phép viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vào tuần tới.

Dịch tả bùng phát ở vùng lũ lụt Pakistan

Trận lụt dữ dội nhất trong lịch sử Pakistan khiến giới hữu trách nước này hủy bỏ các lễ hội mừng ngày quốc khánh trong lúc Liên Hợp Quốc xác nhận dịch tả đã bùng phát ở những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 84 của lãnh tụ Cuba Fidel castro

Theo People Daily, ngày 13-8 nhiều nơi trên đất nước Cuba tưng bừng tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm ảnh, lễ hội ca nhạc và nghệ thuật để mừng sinh nhật lần thứ 84 của lãnh tụ cách mạng Fidel castro (13-8-1926 – 13-8-2010).

Thái Lan tìm cách dẫn độ ông Thaksin và những thủ lĩnh áo đỏ

Tờ Bangkok Post ngày 13-8 dẫn lời Trưởng công tố viên phụ trách vấn đề liên quan đến nước ngoài Sirisak Tiyaphan cho biết giới chức Thái Lan sẽ gửi văn bản đề nghị chính thức tới các nước được cho là nơi ông Thaksin (được cho là đang sống ở Montenegro) cùng 19 thủ lĩnh và bảo vệ thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đang “tá túc”, yêu cầu giúp dẫn độ các đối tượng trên về nước chịu án phạt về tội gây rối xã hội và khủng bố.

Brazi: Máy bay trượt đường băng, lao xuống biển

Một chiếc máy bay loại nhỏ hôm qua đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh ở sân bay nội địa của Rio de Janeiro. Rất may toàn bộ 3 người trên máy bay đều chỉ bị thương nhẹ.

Trung Quốc: Thêm nhiều trẻ có lượng hormone cao bất thường

Sau khi xuất hiện thông tin về việc 3 trẻ em sơ sinh tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) có lượng hormone nữ cao bất thường, Bộ Y tế Trung Quốc ngày 12-8 cho biết đã phát hiện thêm nhiều trường hợp khác ở các địa phương như Hà Nam, Trịnh Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam…

Gần 60 người thiệt mạng dưới hồ nước sâu nhất Châu Phi

Ít nhất 58 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải chở người và hàng hóa lao xuống hồ nước Tanganyika, hồ sâu nhất ở châu Phi, hôm thứ Tư (11/8) vừa qua.

Nga mang tên lửa tới vùng ly khai của Gruzia

Nga vừa triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 ở Abkhazia, khu vực ly khai của Gruzia.

Cứu trợ ở Trung Quốc: Khó khăn chồng chất

Tính đến ngày 12.8, số người thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lở đất ở phía tây bắc Trung Quốc đã lên tới con số 1.117 người. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của thảm họa đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn tiếp tục gây ra các trận lở đất mới

Trung Quốc đã tìm thấy hơn 1.100 người chết vì lở đất

Hy vọng tìm thấy người sống sót trong trận lở đất cuối tuần qua ở tỉnh Cam Túc ngày càng mờ nhạt, trong khi đó vẫn còn ít nhất 627 người mất tích.

Phóng xạ ở Chernobyl vẫn nằm sâu dưới lòng đất

Trước những lo ngại về nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ khi các đám cháy rừng đang hoành hành ở Nga, đã bắt đầu lan đến khu vực "nhiễm bẩn" bởi thảm họa hạt nhân Chernobyl, các quan chức và chuyên gia Nga ngày 11/8 đã lên tiếng trấn an dư luận, cho rằng các chất ô nhiễm vẫn nằm sâu dưới đất và không có lý do gì để phải hoảng sợ.

Zimbabwe bán đấu giá gần 1 triệu cara “kim cương máu”

Zimbabwe hôm nay đã bắt đầu bán gần 1 triệu cara kim cương thô được khai thác từ những “cánh đồng chết chóc”, nơi hàng trăm người được cho là bị giết hại, phụ nữ bị cưỡng hiếp còn trẻ em bị ép lao động khổ sai.

Mỹ: 26 tỉ USD cứu 300.000 việc làm

Tổng thống Barack Obama ký ban hành luật này ngay sau khi hạ viện thông qua

I-xra-en nới lỏng hạn chế đối với người Pa-le-xtin

ITAR-TASS, ngày 11-8, chính quyền I-xra-en đã nới lỏng hạn chế đối với người Pa-le-xtin trong tháng Ra-ma-đan thiêng liêng của người Hồi giáo. Trong thời gian này, đàn ông A-rập từ tuổi 50 trở lên và phụ nữ từ 45 tuổi được phép đến cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo An A-cơ-sa ở phía đông TP Giê-ru-xa-lem mà không cần xin giấy phép đặc biệt.