Hãng AFP đưa tin, ngày 14-7, cơn bão Conson có sức gió mạnh nhất lên tới 120km/giờ, đã tràn vào khu vực quần đảo Luzon và ngoại ô và thủ đô Manila, Philippines, làm 20 người thiệt mạng, 60 người mất tích và 4.000 người mắc kẹt tại các cảng trong đảo Luzon do phà không hoạt động. 19 người mất tích là ngư dân, do lật thuyền ở vùng biển gần đảo Catanduanes

Hạ viện Pháp cấm mạng che mặt

Một số học giả cho rằng lệnh cấm nói trên có thể có nguy cơ bị xem là vi hiến l Trên website của Al-Qaeda đã xuất hiện lời đe dọa báo thù nước Pháp

Mỹ sẽ bắt nghi can gián điệp thứ 12?

Những tưởng vụ bê bối gián điệp Nga-Mỹ sẽ lắng xuống sau khi 2 nước kết thúc tốt đẹp cuộc trao đổi điệp viên hôm 9/7 tại sân bay quốc tế ở Vienne, Áo, nhưng lại được nhắc tới với những diễn biến khó lường.

Mỹ-Hàn cân nhắc tập trận chung ở cả biển phía Đông và Tây

Hàn Quốc và Mỹ đang xem xét tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Đông và Tây cùng một lúc, đồng thời điều động tàu sân bay tới biển phía Đông, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết.

Bê bối ở chính trường Malaysia

Chính trường Malaysia đang ồn ào vụ xì-căng-đan một chính khách phe đối lập gian dối khoe khoang công trạng cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ đối ngoại

Philippines đối mặt cơn bão lớn đầu tiên trong năm

Nhà chức trách Philippines hôm 13-7 đã nâng mức báo động tại vùng bờ biển và vùng đất thấp trên đảo Luzon khi cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão năm nay đang đến gần. Theo dự báo, bão Conson (tên địa phương là Basyang) với sức gió lên đến 120 km/giờ sẽ đổ bộ vào gần tỉnh Aurora hoặc Quezon vào cuối ngày 13 hoặc đầu ngày 14-7

LHQ xúc tiến hiệp ước về vũ khí

Mỗi phút trên thế giới có thêm một người chết do vũ khí Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 12-7 đã bắt đầu cuộc thương lượng về một hiệp ước điều chỉnh việc mua bán trên thị trường vũ khí toàn cầu trị giá 55 tỉ USD nhằm giúp ngăn ngừa việc buôn lậu vũ khí, kích động bạo lực vũ trang và chiến tranh.

Al-Qaida nhận trách nhiệm vụ đánh bom khán giả xem World Cup

Một tổ chức khủng bố có liên quan tới mạng lưới Al-Qaida vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom khán giả xem World Cup tại Uganda.

TQ tăng cường chống tham nhũng

Một quy định mới có hiệu lực từ ngày 11-7 yêu cầu quan chức phải báo cáo tài sản của bản thân và người thân hằng năm

IMF cảnh báo cú sốc kinh tế ở châu Á

“Các nhà hoạch định chính sách châu Á cần sẵn sàng đương đầu với những cú sốc kinh tế có khả năng xảy ra trong tương lai, gây rủi ro cho kinh tế toàn cầu giống như cuộc khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu”. Đó là nhận định của Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đưa ra ngày 12-7 trong một hội nghị 2 ngày ở Hàn Quốc.

Bắn giết hàng loạt trong nhà máy Mỹ

Một người đàn ông vác súng xông vào nhà máy sản xuất sợi quang ở bang New Mexico, Mỹ, rồi nã đạn làm 2 người chết và 4 người bị thương rồi tự sát.

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Bài toán khó cho đảng cầm quyền

7h sáng 11/7, cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản đã bắt đầu với khoảng 50.000 địa điểm bỏ phiếu. 100 triệu công dân Nhật Bản từ 20 tuổi trở lên đã đi bỏ phiếu để bầu chọn ra các ứng viên xứng đáng với chiếc ghế trong Thượng viện.

Trung Quốc mua trái phiếu của Nhật Bản

Trong năm tháng đầu năm 2010, Trung Quốc đã mua một lượng lớn trái phiếu do Chính phủ Nhật Bản phát hành, trị giá 14,3 tỷ USD, so với 2,8 tỷ USD năm 2005. Trung Quốc hiện có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới với hơn 2,45 nghìn tỷ USD tính tới cuối tháng 6, trong đó hai phần ba đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Một số nhóm ly khai ở Thái Lan muốn đối thoại

Một số tổ chức ly khai người Hồi giáo gốc Mãlai thuộc Phong trào giải phóng (người gốc) Mãlai Páttani (PMLM) ở Thái Lan ngày 10/7 xác nhận rằng họ đã đơn phương ngừng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của chính phủ tại ba huyện của tỉnh Narathiwat, miền Nam nước này, trong một tháng qua.

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel castro xuất hiện trước công chúng

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel castro vừa xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau khi bị bệnh 4 năm trước. Những tấm ảnh chụp ông Fidel castro đến thăm một cơ sở khoa học ở Havana trong tuần này đã được trang blog của 2 phóng viên và website truyền thông nhà nước Cubadebate đăng tải hôm 10-7.

Hàng trăm người bị hun trong tàu hỏa Đức

Đợt nóng kinh hoàng đã làm hỏng hệ thống điều hòa trong ba tàu hỏa cao cấp ở Đức, khiến hàng chục hành khách gần như ngất xỉu khi bị nhốt trong nhiệt độ lên tới 50 độ C.

Nhật Bản bầu cử Thượng viện

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 11-7, tại Nhật Bản đã diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 20 giờ (giờ địa phương) và kết quả bầu cử sẽ được công bố sáng 12-7.

Chính phủ Nhật Bản có thể mất thế đa số ở thượng viện

Cử tri Nhật Bản sẽ bỏ phiếu bầu chọn 121 thượng nghị sĩ trong tổng số 437 ứng cử viên của 12 đảng khắp cả nước hôm 11-7 trong cuộc bầu cử được xem là thử thách về lòng tin đối với Thủ tướng Naoto Kan và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ)

Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán 6 bên

Triều Tiên sẵn sàng thực thi nỗ lực nhằm khôi phục lại cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời kí kết hiệp định hòa bình thay cho hiệp định đình chiến hiện hành.

Nam Phi: Nổi giận vì bức tranh vẽ cựu Tổng thống Mandela

Hãng BBC đưa tin, một bức tranh vẽ cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang nằm trong tư thế bị giải phẫu hiện đang trở thành đề tài gây tranh cãi tại quốc gia này. Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền cho rằng, bức tranh đang được treo tại Trung tâm thương mại ở Johannesburg đã làm tổn hại thanh danh của ông Mandela.

12 tù nhân chết cháy tại nhà tù ở Uruguay

Ít nhất 12 người chết, 8 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà tù ở tỉnh Rocha, phía đông của thủ đô Montevideo (Uruguay).

Pakistan: Đánh bom liều chết, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 48 người thiệt mạng, 80 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngày 9-7 tại một khu chợ đông người ở khu vực bộ tộc Tây Bắc Pakistan. Truyền hình địa phương cho biết một phần tử đánh bom liều chết đã lọt vào khu chợ Tehsil Yakaghand và cho bom phát nổ ngay bên ngoài văn phòng của một cơ quan chính phủ nằm trong khu vực này.

HĐBA LHQ thông qua tuyên bố về vụ Cheonan

Ngày 9-7, HĐBA LHQ đã thông qua tuyên bố về vụ chìm tàu Cheonan. Trong tuyên bố, HĐBA bày tỏ “chia buồn với gia đình các nạn nhân, cũng như chia sẻ với toàn thể nhân dân và Chính phủ Hàn Quốc”. Tuyên bố cũng nhắc tới các kết quả điều tra quốc tế do Hàn Quốc đứng đầu và ghi nhận việc Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu đến vụ việc này.

Nga - Mỹ trao đổi điệp viên bị bắt

Ngày 9-7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo nước này đã đồng ý một thỏa thuận trao đổi gián điệp với Mỹ vì “những lí do nhân đạo và an ninh quốc gia”. Theo thỏa thuận, 10 điệp viên Nga vừa bị Mỹ phát hiện hồi tháng trước đang làm thủ tục trục xuất về Nga và đổi lại phía Mỹ sẽ nhận về 4 điệp viên bị Mátxcơva phát giác trước đó. Các nguồn tin từ điện Kremlin cùng ngày cũng cho biết Tổng thống Medvedev đã ký sắc lệnh tha 4 người bị cầm tù vì làm việc cho các cơ quan tình báo phương Tây.

Liên Hợp Quốc không trực tiếp lên án Triều Tiên về vụ Cheonan

Hơn 3 tháng sau khi xảy ra sự cố đắm chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã đạt được thỏa thuận về tuyên bố lên án vụ tấn công xảy ra ngày 26/3 này, nhưng không trực tiếp lên án Triều Tiên.