Tổng thống Nga phát biểu bên con tàu tại lễ hạ thủy

Sau một thời gian trì hoãn vì lý do kinh tế và kỹ thuật, hôm qua, Nga đã hạ thủy tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới Severodvinsk mà theo các chuyên gia Nga là trên thế giới không có tàu ngầm tương đương.

Thủ tướng Nhật cam kết không viếng Đền Yasukuni

Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 15/6 tuyên bố ông sẽ không viếng Đền Yasukuni trong thời gian cầm quyền.

Thái Lan: Các lãnh đạo biểu tình đối mặt với án tử

11 người đứng đầu các cuộc biểu tình đẫm máu, chống chính phủ Thái Lan hồi tháng 5 có thể phải đối mặt với án tử hinh sau khi bị buộc tội khủng bố ngày hôm qua (15/6).

LHQ báo động về bạo lực ở Kyrgyzstan

Ngày 14/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bạo lực sắc tộc ngày càng gia tăng ở miền Nam Kyrgyzstan. Ít nhất 117 người đã thiệt mạng trong 3 ngày đụng độ giữa người thiểu số Uzbekistan và người Kyrgyzstan ở thành phố Osh, miền Nam nước này cùng một số vùng lân cận. Nga đã buộc phải cử một toán lính dù gồm 150 người tới bảo vệ căn cứ không quân tại miền Bắc Kyrgyzstan.

Nỗ lực khắc phục thảm họa tràn dầu ở Mỹ

Theo AP, trong hai ngày 14 và 15-6, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tiến hành chuyến thăm lần thứ tư tới các bang Mít-xi-xi-pi, A-la-ba-ma và Phlo-ri-đa, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mê-hi-cô.

Israel điều tra vụ tấn công đoàn tàu cứu trợ

Nội các Israel hôm 14-6 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ biệt kích nước này tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza làm 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Sydney: Máy bay lao xuống phố, nổ tung, 2 người chết

Một máy bay hạng nhẹ sáng nay đã lao xuống một tuyến phố đông đúc và ngay sát một trường học ở Sydney, Australia và phát nổ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khiến những người ở gần đó hoảng loạn.

Bác sĩ riêng của Michael Jackson tiếp tục được hành nghề

Theo quyết định mới nhất của Tòa án tối cao Los Angeles ngày hôm qua, 14-6, thì bác sĩ riêng của ông vua nhạc Pop Michael Jackson là Conrad Murray sẽ tiếp tục được hành nghề tại bang California cho đến khi vụ án của ông được giải quyết.

LHQ nghe Hàn Quốc, Triều Tiên 'tố nhau'

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên cùng xuất hiện tại một phiên họp kín không chính thức của Liên Hợp Quốc để bảo vệ mình trong một tranh cãi liên quan tới vụ chìm tàu chiến Cheonan ở Hoàng Hải hồi tháng 3.

U-crai-na gác lại mục tiêu gia nhập NATO

QH U-crai-na đã thông qua dự luật điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại nước này do Chính phủ của Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích đệ trình. Theo đó, U-crai-na chính thức thiết lập quy chế trung lập, hay là "không liên minh", đồng nghĩa với việc từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Indonesia muốn con nối nghiệp

Tổng thống (TT) Indonesia Susilo Yudhoyono đặt nhiều hy vọng ở con trai út Edhie Baskoro Yudhoyono, 28 tuổi, hiện nay là nghị sĩ của Đảng Dân chủ cầm quyền. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, ứng viên Edhie trúng cử hạ nghị sĩ (HNS) với tỉ lệ phiếu cao nhất tại thành phố quê hương Pacitan, Đông Java.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc xin nghỉ việc

Tướng Lee Sang-eui, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đệ đơn xin nghỉ hưu sau khi bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm trong vụ đắm tàu chiến Cheonan.

“Người hùng không gian” Nhật Bản trở về trái đất

Tàu thăm dò vũ trụ được cho là tàu thăm dò đầu tiên lấy được mẫu vật từ bề mặt của một tiểu hành tinh hôm qua đã trở về trái đất.

Người Đức biểu tình phản đối "thắt lưng buộc bụng"

Ngày 12/6, hàng chục nghìn người Đức đã xuống đường ở thủ đô Berlin và thành phố Stuttgart để phản đối kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" được coi là khắc khổ nhất của nước này kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Nga bắt sống trùm khủng bố Ali Taziev

Lực lượng an ninh đặc biệt của Nga đã lập được một chiến công vang dội và hiếm thấy khi họ bắt sống được Ali Taziev có biệt danh Magas - một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của tập đoàn phiến quân đòi ly khai Bắc Cavcaz ra khỏi Liên bang Nga.

IEA nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2010

Ngày 10/6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, nhu cầu dầu mỏ trên toàn thế giới sẽ tăng lên 86,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2010 (tăng khoảng 60.000 thùng so với dự báo trước đó). Điều này có được là do dự báo về nhu cầu dầu mỏ tăng cao ở các nước phát triển.

Kyrgyzstan: Ban bố tình trạng khẩn cấp vì đụng độ ở miền Nam

Ngày 11/6, chính quyền lâm thời Kyrgyzstan đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi các vụ đụng độ ở miền Nam kéo dài tới 3 ngày.

Cu-ba mở rộng cải cách kinh tế

Theo tin của Ðài Truyền hình Cu-ba ngày 11-6, Chính phủ Cu-ba công bố "chiến lược bán lương thực và thực phẩm mới", trong đó cho phép nông dân trực tiếp bán sản phẩm của mình tại các chợ ở Thủ đô La Ha-ba-na.

Hải quân Hàn Quốc đã che giấu vụ chìm tàu Cheonan?

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc số ra ngày 11/6 cho hay, báo cáo của Cơ quan thanh kiểm tra Hàn Quốc (BAI) đã chỉ ra rằng, lực lượng hải quân Hàn Quốc đã không kịp thời thực hiện các hành động đề phòng, đối phó hiệu quả để tránh việc xảy ra vụ nổ và chìm tàu Cheonan.

“Có sai sót nghiêm trọng của quân đội Hàn Quốc trước vụ đắm tàu”

Người đứng đầu quân lực Hàn Quốc đã vắng mặt tại nhiệm sở vào đêm 26/3, khi xảy ra sự cố chiến hạm Cheonan bị chìm, rồi tìm cách che đậy sự kiện này - các nhà điều tra của chính phủ ở Hàn Quốc tiết lộ.

Châu Á: 60 triệu người sẽ đói kém khi băng tan

“Gần 60 triệu người sống xung quanh dãy núi Himalaya sẽ không đủ lương thực để sống trong vài thập kỷ tới khi các sông băng bị nóng chảy và nguồn nước cung cấp cho mùa màng bị khô hạn”. Đó là nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Hà Lan vừa được đăng trên tờ Science. Kết luận này đã giảm mức độ cảnh báo của LHQ cách đây vài năm, theo đó hàng trăm triệu người có thể bị đói.

Bạo lực tại Kyrgyzstan, hơn 500 người thương vong

Hãng AFP dẫn nguồn tin Bộ Y tế Kyrgyzstan ngày 11-6 thông báo ít nhất 39 người chết, hơn 500 người bị thương trong cuộc bạo động kéo dài từ tối 10-6 đến ngày 11-6 tại miền Nam Kyrgyzstan.

Nga khẳng định CHDCND Triều Tiên không liên quan tới vụ đắm tàu Cheonan

Hôm 9/6, tức 2 ngày sau khi trở về Moskva, nhóm chuyên gia điều tra của Nga về vụ đắm tàu Cheonan đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược với bản kết luận điều tra trước của nhóm điều tra liên quốc gia do Mỹ và Hàn Quốc đứng đầu.

Trung Quốc nỗ lực tìm giải pháp về hạt nhân Iran

Đặc phái viên Trung Quốc tại Trung Đông Vũ Tư Khắc ngày 10/6 cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao.

Chuyến công du của Thủ tướng Nga đến Pháp: Lại nóng với tàu chiến Mistral

Hãng Ria Novosti đưa tin, ngày 10-6, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến công du đến Pháp nhằm thảo luận tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, năng lượng. Thủ tướng Putin sẽ tham dự lễ khai mạc Hội chợ quốc gia Nga tổ chức vào ngày 11-6, một sự kiện nhân Ngày Văn hóa Nga tại Pháp.