Quan hệ Nga và Belarus ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Alexander Lukashenko hôm qua ra lệnh khóa đường ống dẫn khí từ Nga bán sang châu Âu đi qua lãnh thổ nước này, chỉ 24 giờ sau khi Nga bắt đầu cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho Belarus để đòi nợ.

Nga cắt giảm nguồn khí đốt cho Belarus

Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Gazprom (Nga) khẳng định việc cung cấp khí đốt cho châu Âu không bị ảnh hưởngTổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev hôm 21-6 ra lệnh cắt giảm 20% lượng khí đốt cung cấp cho Belarus do nước này không thanh toán khoản nợ 192 triệu USD tiền khí đốt. Tại cuộc gặp với ông Alexei Miller, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Gazprom, TT Medvedev cho biết việc cắt giảm khí đốt cung cấp cho Belarus là nhằm bảo vệ quyền lợi của nước Nga.

Tàu chiến Mỹ, Israel vào biển Đỏ

Báo Al Quds al-Arabi bằng tiếng Ả Rập xuất bản tại Anh hôm 20.6 đưa tin một đội tàu chiến gồm 11 tàu của Mỹ và 1 tàu của Israel đã băng qua kênh đào Suez để vào biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Phó Thủ tướng Thái Lan: “Áo đỏ đang lên kế hoạch bạo loạn mới”

“Áo đỏ” vẫn tổ chức nhiều cuộc gặp ở Thái Lan và nước ngoài để kích động làn sóng bạo loạn mới, và đó là lý do khiến chính phủ chưa thể hủy bỏ lệnh khẩn cấp vào thời điểm này – phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua tuyên bố.

“Phát hiện phóng xạ lạ gần biên giới liên Triều”

Phóng xạ bất thường đã được phát hiện gần biên giới liên Triều vào tháng trước, nhiều ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố đã đạt được đột phá về công nghệ hạt nhân, Bộ Khoa học Hàn Quốc hôm nay cho hay.

Ba Lan bầu tổng thống

Cử tri Ba Lan hôm 20-6 tham gia cuộc bầu cử chọn người thay thế Tổng thống Lech Kaczynski đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 10-4.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III chuẩn bị nhậm chức

Những ngày này, Tổng thống (TT) đắc cử của Philippines Benigno Aquino III rất bận rộn chuẩn bị lễ nhậm chức được tổ chức ngày 30-6 tới. Là vị TT thứ 15 sau khi kế nhiệm bà Gloria Arroyo, ông Aquino đang cùng đội ngũ cố vấn sắp xếp thành phần chính phủ mới cùng kế hoạch hành động để giải quyết nạn tham nhũng mà chính phủ hiện nay của bà Arroyo bị dư luận Philippines tố cáo là tòng phạm.

Trung Quốc sắp nới lỏng tỷ giá nhân dân tệ

Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt chế độ kìm giá nhân dân tệ nhưng khẳng định đây không phải là chuyện một sớm một chiều.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ truy đuổi phiến quân PKK

Ngày 20/6, một quan chức an ninh Iraq cho biết đêm 19/6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ miền Bắc Iraq tới 10km, để truy đuổi phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) sau khi tổ chức này tiến hành các vụ tấn công đẫm máu bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh báo khủng hoảng nhân đạo tại Kyrgyzstan

Sau gần một tuần miền Nam Kyrgyzstan chìm trong khói lửa, chưa có dấu hiệu chấm dứt, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã cam kết sớm tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Trung Á với kỳ vọng tạo lối thoát cho tình trạng rối ren hiện nay.

“Hàng trăm tên lửa Iran sẽ chĩa vào châu Âu”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates hôm qua cho hay các thông tin tình báo cho thấy Iran rất có thể có khả năng tấn công châu Âu bằng “hàng chục và thậm chí hàng trăm” tên lửa, khiến chính quyền Obama phải quyết định triển khai hệ thống phòng thủ ở khu vực này.

Chiến đấu cơ tàng hình tối tân của Nga

Sukhoi T-50, phi cơ chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga vừa hoàn tất giai đoạn đầu thử nghiệm hôm qua.

Trận lũ kinh hoàng tấn công Pháp

Khoảng 20 người thiệt mạng và ít nhất 12 người mất tích sau trận mưa như trút nước xuống vùng Côte d’Azur, Đông Nam nước Pháp hôm 15-6. Lực lượng cứu hộ khoảng 2.000 người và trực thăng được phái đi tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát để đưa họ đến những nơi an toàn hơn

Hàn Quốc tiếc vì lỡ cơ hội cầm chân Argentina

HLV Huh Jung-moo cho rằng đội của ông xứng đáng với một kết quả tích cực hơn nhiều so với thực tế là thảm bại 1-4 dưới tay thầy trò Maradona.

Thái Lan: Các thủ lĩnh áo đỏ bi cáo buộc khủng bố

Toà án Hình sự Bangkok, hôm 15.6 cáo buộc 11 thủ lĩnh hạt nhân của phe biểu tình áo đỏ tội khủng bố, do đã gây ra làn sóng bạo loạn được coi là khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Thái Lan.

Cuộc chiến đòi BP bồi thường không đơn giản

Trong bài phát biểu đầu tiên tại phòng Bầu dục tối 15-6 (sáng 16-6 giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết chính quyền Washington sẽ buộc Hãng dầu khí BP trả tiền bồi thường hậu quả thảm họa tràn dầu trên vịnh Mexico.

Mỹ - Hàn củng cố hợp tác chống tàu ngầm Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã nhất trí tăng cường hợp tác để chống các cuộc tấn công trên biển của CHDCND Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc dẫn lời các quan chức hải quân cho hay.

Ngắm tàu ngầm nguyên tử “độc nhất vô nhị” của Nga

Sau một thời gian trì hoãn vì lý do kinh tế và kỹ thuật, hôm qua, Nga đã hạ thủy tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới Severodvinsk mà theo các chuyên gia Nga là trên thế giới không có tàu ngầm tương đương.

Thủ tướng Nhật cam kết không viếng Đền Yasukuni

Tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 15/6 tuyên bố ông sẽ không viếng Đền Yasukuni trong thời gian cầm quyền.

Thái Lan: Các lãnh đạo biểu tình đối mặt với án tử

11 người đứng đầu các cuộc biểu tình đẫm máu, chống chính phủ Thái Lan hồi tháng 5 có thể phải đối mặt với án tử hinh sau khi bị buộc tội khủng bố ngày hôm qua (15/6).

LHQ báo động về bạo lực ở Kyrgyzstan

Ngày 14/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bạo lực sắc tộc ngày càng gia tăng ở miền Nam Kyrgyzstan. Ít nhất 117 người đã thiệt mạng trong 3 ngày đụng độ giữa người thiểu số Uzbekistan và người Kyrgyzstan ở thành phố Osh, miền Nam nước này cùng một số vùng lân cận. Nga đã buộc phải cử một toán lính dù gồm 150 người tới bảo vệ căn cứ không quân tại miền Bắc Kyrgyzstan.

Nỗ lực khắc phục thảm họa tràn dầu ở Mỹ

Theo AP, trong hai ngày 14 và 15-6, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tiến hành chuyến thăm lần thứ tư tới các bang Mít-xi-xi-pi, A-la-ba-ma và Phlo-ri-đa, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mê-hi-cô.

Israel điều tra vụ tấn công đoàn tàu cứu trợ

Nội các Israel hôm 14-6 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ biệt kích nước này tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza làm 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Sydney: Máy bay lao xuống phố, nổ tung, 2 người chết

Một máy bay hạng nhẹ sáng nay đã lao xuống một tuyến phố đông đúc và ngay sát một trường học ở Sydney, Australia và phát nổ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khiến những người ở gần đó hoảng loạn.

Bác sĩ riêng của Michael Jackson tiếp tục được hành nghề

Theo quyết định mới nhất của Tòa án tối cao Los Angeles ngày hôm qua, 14-6, thì bác sĩ riêng của ông vua nhạc Pop Michael Jackson là Conrad Murray sẽ tiếp tục được hành nghề tại bang California cho đến khi vụ án của ông được giải quyết.