Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại cuộc gặp Đối thoại Shangri-La, hôm 5-6.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates kêu gọi Trung Quốc khôi phục quan hệ quân sựBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 5-6 cho biết Washington đang cân nhắc những bước đi mới nhằm buộc CHDCND Triều Tiên phải chịu trách nhiệm vụ chìm tàu chiến Cheonan theo cáo buộc của Hàn Quốc.

Diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore: Mỹ: an ninh biển Đông để phát triển

Ngày 5-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các cam kết an ninh lâu dài tại châu Á, tiếp tục mở rộng các quan hệ đồng minh và quan hệ đối tác trong khu vực này.

Thái mở cuộc điều tra giới doanh nhân ủng hộ 'Áo đỏ'

Khi cuộc khủng hoảng chính trị đẫm máu kết thúc, cũng là lúc chính quyền Thái Lan muốn xử lý tận gốc những người hậu thuẫn cho phe áo đỏ. Trong đó, giới thương gia có liên quan đến áo đỏ trở thành mục tiêu hàng đầu.

Thế giới thẳng tay với hàng nhái, hàng giả

Tháng 5.2010, Uỷ ban phát triển kinh tế Abu Dhabi tiêu huỷ 11.263 sản phẩm hàng giả, hàng nhái bao gồm 5129 mặt hàng điện tử, điện thoại di động, 3022 hàng quần áo, 2700 hàng mỹ phẩm và hơn 400 tút thuốc lá.

Cháy ở Dhaka, ít nhất 114 người chết

Một vụ cháy lớn trong đêm 3-6 tại khu phố cổ Kayettuli đông dân cư ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã khiến ít nhất 114 người chết và hơn 100 người khác bị thương

Naoto Kan: Tân Thủ tướng Nhật

Các đặc điểm và lai lịch cá nhân của Naoto Kan khiến ông nổi bật so với ông HatoyamaQuốc hội Nhật Bản hôm 4-6 đã bầu chọn ông Naoto Kan, 63 tuổi, làm thủ tướng kế nhiệm ông Yukio Hatoyama đã từ chức ngày 2-6 vừa qua.

"Các đảo đang nổi lên, không phải chìm xuống vì biến đổi khí hậu"

Nhiều hòn đảo có độ cao thấp ở vùng Thái Bình Dương đang cao dần lên chứ không phải bị chìm xuống – kết quả nghiên cứu địa lý vừa được được công bố trên tạp chí khoa học New Scientist khẳng định.

Hàn Quốc chính thức đưa Triều Tiên ra trước Hội đồng Bảo an

Hàn Quốc hôm qua đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên vì vụ chìm tàu chiến Cheonan mà Seoul nói là bị tàu ngầm của Triều Tiên tấn công, bất chấp đe dọa trả đũa từ phía Bình Nhưỡng.

Triều Tiên: “Chiến tranh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào”

“Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên nghiêm trọng đến mức một cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào” - một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tại Geneva hôm qua cảnh báo

Chiến hạm Nga sắp tới Mỹ

Tuần dương hạm gắn tên lửa Varyag sẽ dẫn đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Nga lên đường thăm Mỹ ngày mai.

Ứng viên thủ tướng Nhật Bản sáng giá

Đó là Phó Thủ tướng Naoto Kan l Cử tri Nhật Bản bày tỏ phản ứng lẫn lộn về quyết định từ chức thủ tướng của ông Yukio Hatoyama

Nga bắt đầu thí nghiệm con tàu thám hiểm sao Hỏa

Theo Novosti, Viện Y tế và Sinh học Mátxcơva cho biết “chuyến bay” thám hiểm sao Hỏa kéo dài 520 ngày đã bắt đầu vào ngày 3-6. Cuộc thí nghiệm được tiến hành qua 3 giai đoạn với 6 người sống trong khoang tàu Mars-500.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng chung quanh vụ tàu chiến Chơ-nan của Hàn Quốc bị đánh chìm vì trúng ngư lôi.

LHQ điều tra vụ Israel tấn công tàu hàng ở Gaza

Với 32 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 2/6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ Hải quân Israel tấn công đội tàu chở hàng viện trợ đang trên đường đến Dải Gaza hôm 31/5.

Xả súng điên loạn ở Anh, ít nhất 37 người chết và bị thương

Cảnh sát Anh cho biết một tài xế tắcxi hôm qua đã xả súng điên loạn, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương 25 người khác tại khu vực phía bắc Manchester. Hung thủ sau đó đã tự sát.

Hàn Quốc: Bầu cử hội đồng địa phương

Hãng AFP đưa tin, sáng 2-6, hàng triệu người Hàn Quốc đã bước vào kỳ bầu cử hội đồng địa phương trên toàn quốc trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang xuống mức thấp nhất, sau những tranh cãi về vụ tàu chiến Cheonan bị đắm. Cuộc bỏ phiếu nhằm đánh giá nửa chặng đường đương nhiệm của Tổng thống Lee Myung-bak sau 2 năm trúng cử tổng thống.

Thủ tướng Nhật từ chức

Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama hôm qua tuyên bố từ chức vì không giữ được lời hứa đưa căn cứ quân sự của Mỹ khỏi hòn đảo Okinawa.

Chi phí quân sự toàn cầu năm 2009 lên tới 1,5 nghìn tỷ USD

Theo báo cáo hằng năm của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Xtốc-khôm (SIPRI) của Thụy Ðiển công bố ngày 2-6, năm 2009 tổng chi phí về quân sự trên toàn thế giới tăng lên mức kỷ lục 1,5 nghìn tỷ USD, tăng 5,9% so với năm 2008 và tăng 49% so với năm 2000.

Cuộc chiến ưu tiên của Trung Quốc: Thu hẹp giàu nghèo

Khoảng cách giàu nghèo chưa bao giờ lại lớn đến như thế! Tân Hoa xã báo động. Cách biệt giữa người giàu và người nghèo tại Trung Quốc đang tiến gần mức nguy hiểm “không thể chịu đựng nổi nữa!”.

Hố sụt kinh hoàng tại Guatemala

Một hố sụt có kích thước khổng lồ đã hình thành tại thủ đô Guatemala sau khi bão Agatha quét qua Trung Mỹ, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.

“Thủ tướng Nhật quyết định từ chức”

Đài truyền hình NHK của Nhật vừa đưa tin Thủ tướng Hatoyama đã nói với các lãnh đạo trong đảng của ông rằng ông sẽ từ chức, sau khi ông bị chỉ trích vì không giữ lời hứa di dời một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ra khỏi đảo Okinawa.

Israel thả các nhà hoạt động, Ai Cập nới lỏng phong tỏa Gaza

Israel tuyên bố sẽ thả tất cả nhà hoạt động vừa bị bắt và cùng Ai Cập tạm nới lỏng phong tỏa Dải Gaza - sau khi vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ quốc tế về vụ đột kích đẫm máu của lính Israel vào đoàn tàu chở hàng cứu trợ đến Gaza.

Ấn Độ: Nắng nóng lên tới 50 độ C, hàng trăm người chết

Số người chết được dự đoán sẽ vượt qua con số 255 khi Ấn Độ đối mặt với nhiệt độ tăng cao kỷ lục, lên tới 50 độ C vào mùa hè nóng nhất trong lịch sử.

Nga cử chuyên gia ngư lôi sang Seoul

Hàn Quốc lại tập trận giữa lúc tình hình căng thẳngNhóm chuyên gia Nga đã đến Seoul hôm 31-5 nhằm khảo sát kết quả điều tra về cáo buộc ngư lôi của CHDCND Triều Tiên đã đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi cuối tháng 3 khiến 46 lính thủy thiệt mạng.

Triều Tiên muốn duy trì khu công nghiệp chung Kaesong

Triều Tiên muốn duy trì khu công nghiệp chung Kaesong với Hàn Quốc và sẽ cấm các công ty Hàn Quốc đưa thiết bị ra khỏi khu vực này - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua cho biết.