Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 28-5 đã tới Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc 3 ngày. Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ tham dự hội nghị cấp cao 3 bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc trong 2 ngày 29 và 30-5.

Pakistan: Khủng bố tấn công nhà thờ, hàng trăm người thương vong

Ít nhất 0 người chết và 70 người bị thương trong hôm nay (28/5) khi hai nhóm chiến binh đã tấn công vào hai nhà thờ gần như cùng một lúc tại thành phố Lahore, phía đông Pakistan.

Guatemala tuyên bố "thảm họa quốc gia" do núi lửa

Ít nhất một phóng viên truyền hình thiệt mạng, 3 trẻ em bị mất tích và 1.600 người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi ngọn núi lửa Pacaya ở Guatemala bất ngờ phun đất đá chiều 27/5 (giờ địa phương).

Chính phủ Thái Lan yêu cầu phe áo đỏ bồi thường 100 tỷ baht

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij ngày 27/5 cho hay, Chính phủ Thái Lan sẽ kiện những người quá khích thuộc phe áo đỏ và đòi bồi thường 100 tỷ baht vì những thiệt hại mà họ gây ra trong 9 tuần lễ tham gia biểu tình và biến biểu tình ở Bangkok thành bạo động.

Về Chính phủ liên hiệp ở Anh

Ngày 13-5, một ngày sau khi được Nữ Hoàng Ðệ nhị bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Anh, Thủ tướng Ða-vít Ca-mê-rôn, Chủ tịch đảng Bảo thủ (đảng Tory), đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ liên hiệp.

Triều Tiên đe doạ cắt liên hệ với Hàn Quốc

Ngày 26.5, một ngày sau khi tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên đe doạ đóng cửa đường bộ với Hàn Quốc nếu chính quyền Seoul tiến hành phát các bản tin chiến tranh tâm lý ở khu vực biên giới quân sự giữa hai nước.

Iran - Nga đấu khẩu kịch liệt

Iran và Nga đang vướng vào một cuộc tranh cãi hiếm hoi nhưng rất dữ dội về việc Moscow ủng hộ dự thảo nghị quyết của LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Bán đảo Triều Tiên, 57 năm trong “tình trạng chiến tranh”

Bán đảo Triều Tiên gần 6 thập kỷ qua trên thực tế vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai bên chưa đạt được thỏa thuận hòa bình sau cuộc Chiến tranh liên Triều năm 1950-1953.

Động đất ở Nam Thái Bình Dương, gây cảnh báo sóng thần

Sáng nay, một trận động đất lớn đã làm rung chuyển quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, khiến giới hữu trách phải ban bố cảnh báo sóng thần tại nhiều đảo quốc và nhiều lãnh thổ ở khu vực. Cảnh báo này sau đó được rút lại.

Mỹ, Nhật theo dõi Hải quân Trung Quốc

Trong cuộc gặp tại Lầu Năm Góc hôm 25.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã nhất trí phối hợp với nhau để theo dõi hoạt động của Hải quân Trung Quốc sau một số động thái gần đây của Bắc Kinh khiến hai nước lo ngại.

Phát hiện kho cổ vật trong cung điện Nữ hoàng Cleopatra dưới đáy biển

Khi lặn xuống vùng biển ngoài khơi cảng Alexandria, Ai Cập, các thợ lặn đã phát hiện nhiều cổ vật quý từ đống đổ nát của một khu phức hợp đền thờ và cung điện thuộc về Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra - một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thời cổ đại.

Triều Tiên tiếp tục dọa Hàn Quốc

Bình Nhưỡng đã cắt một số đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên và trục xuất 8 quan chức Hàn Quốc khỏi Khu Công nghiệp chung Kaesong

Nga lại phản đối Mỹ triển khai tên lửa ở Ba Lan

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga hôm 26-5 cho rằng việc Mỹ triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan không góp phần tăng cường sự hợp tác và an ninh khu vực. Đây là phản ứng mới của Moscow sau khi tên lửa và nhóm quân nhân Mỹ phụ trách công tác triển khai đã đến Ba Lan ngày 24-5.

Mỏ vàng 8,1 triệu tấn quặng gần biên giới Campuchia - Việt Nam

Chính quyền Campuchia vừa chính thức công bố phát hiện mỏ vàng khổng lồ giáp giới Việt Nam.

Ông Thaksin bị buộc tội khủng bố

Tòa án Hình sự Thái Lan hôm 25-5 đã phát lệnh bắt cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra vì những cáo buộc khủng bố liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực gần đây

“Mỹ-Hàn diễn tập chống tàu ngầm vào ngày mai”

Giữa lúc bán đảo Triều Tiên căng thẳng, tin tức từ Seoul cho biết Mỹ-Hàn sẽ tập trận chung ngày mai ở vùng biển từng nổ ra va chạm hải quân hai miền, và Hàn Quốc đang xem xét khôi phục lại khái niệm tác chiến quân sự coi Triều Tiên là “kẻ thù chính”.

Triều Tiên cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc, cảnh báo quân đội

Triều Tiên ngày 25/5 cho hay sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Quốc và dọa có hành động quân sự nếu Hàn Quốc tiếp tục vi phạm lãnh hải phía tây của nước này. Ngoài ra, được biết Chủ tịch Kim Jong-il đã lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu.

Bất ổn vẫn tiềm ẩn ở Thái Lan

Sáng 24.5, trường học, công sở, thị trường chứng khoán... ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã mở cửa trở lại sau một tuần ngừng hoạt động. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm vẫn tiếp tục được duy trì để đảm bảo an ninh.

Xem Ba Lan chìm trong nước lụt

Ba Lan đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua với 15 người thiệt mạng tính đến thời điểm này.

Mỹ-Trung đối thoại về kinh tế

Mở đầu cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế lần hai với Mỹ ngày 24-5 về đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc (TQ) và các vấn đề thương mại khác, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói TQ sẽ điều chỉnh chính sách về tỉ giá hối đoái theo bước đi riêng của mình.

Mỹ ủng hộ trừng phạt Triều Tiên, Nhật Bản cân nhắc

Hàn Quốc đã giành được sự ủng hộ của Mỹ trong việc trừng phạt thương mại với Triều Tiên, trong khi Nhật Bản đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì những cáo buộc liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan còn Trung Quốc xác nhận "sự nghiêm trọng" của tình hình.

Cơ quan LHQ tại dải Gaza bị phóng hỏa

Theo AFP, ngày hôm qua hàng chục tay súng mang mặt nạ đã phóng hỏa trụ sở mùa hè của Cơ quan Công tác và cứu trợ LHQ (UNRWA) tại dải Gaza (ảnh).

Thái Lan kéo dài lệnh giới nghiêm

Chính phủ Thái Lan hôm qua kéo dài lệnh giới nghiêm đối với Bangkok và gần một phần ba số tỉnh thành thêm ít nhất hai đêm nữa.

Hàn Quốc đòi Triều Tiên xin lỗi về vụ đắm tàu

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi về vụ đắm tàu chiến Cheonan của nước này, khẳng định Triều Tiên sẽ bị trừng phạt vì vụ việc và Seoul sẽ đưa vấn đề lên Hội đồng bảo an LHQ.

Argentina triệu Đại sứ Anh về tranh chấp lãnh thổ

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Argentina đã gửi công hàm triệu Đại sứ Anh tại nước này Shan Morgan để trả lời chính thức về những phàn nàn của Anh xung quanh vấn đề quần đảo Malvinas đang tranh chấp, mà phía Anh gọi là Falkland.