Tình hình Thái Lan vẫn tiếp tục căng thẳng bất chấp Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã phải đưa ra kế hoạch hòa giải được coi là khá nhân nhượng.

Nước Anh rơi vào khủng hoảng “quốc hội treo”: Đảng nào sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới?

Theo BBC, tính đến tối qua 7-5 (giờ VN), Đảng Bảo thủ đã giành được 302 ghế hạ viện, so với 256 ghế của Công Đảng và 56 ghế của Đảng Dân chủ tự do. Dự báo sau khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố, Đảng Bảo thủ cũng sẽ chỉ có 305 ghế, tức còn cần tới 21 ghế nữa mới có được đa số 326 ghế trong hạ viện 650 ghế.

Gia tăng căng thẳng liên Triều

Khi CHDCND Triều Tiên có dấu hiệu đồng ý trở lại đàm phán hạt nhân sáu bên, Hàn Quốc lại từ chối tham gia vì vụ chìm tàu.

Hàn Quốc đình chỉ nỗ lực tái khởi động đàm phán 6 bên

Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tiếp tục các nỗ lực tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí của Triều Tiên, cho đến khi xác định được nguyên nhân khiến chiến hạm Cheonan bị chìm gần vùng biển tranh chấp với Bình Nhưỡng.

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phátxít và kết thúc Thế chiến II: Nga tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhất thời hiện đại

Luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn thế giới dịp đại lễ kỷ niệm ngày 9.5 này, nước Nga đã bắt đầu các hoạt động chuẩn bị từ rất sớm và tổng duyệt lần cuối màn trình diễn duyệt binh ngày 6.5 trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva.

Thủ tướng Thái tuyên bố giải tán quốc hội vào tháng 9

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố hôm 6-5 rằng ông sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9 – một quyết định đáp ứng đòi hỏi then chốt của phe biểu tình “áo đỏ” – nhưng khẳng định rằng ông chỉ làm như vậy khi họ thôi chiếm đóng trái phép khu thương mại ở Bangkok.

5 điều kiện cho thế giới phi hạt nhân

Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ).

Hy Lạp: Biểu tình biến thành bạo loạn

Hãng AFP đưa tin, theo lời kêu gọi tổng đình công của Nghiệp đoàn khu vực Nhà nước Hy Lạp ADEDY, 20.000 người đã đổ về khu vực trung tâm của thủ đô Athens để biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Hy Lạp. Chính sách này đề ra để giảm mức thâm hụt ngân sách xuống còn 3% trong 3 năm. Biểu tình đã biến thành bạo loạn khiến các nhà chức trách của Athens phải huy động tất cả cảnh sát để đối phó.

Động đất mạnh ngoài khơi Indonesia

Đêm qua, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Bengkulu trên đảo Sumatra của Indonesia, nhưng chưa có thông báo về thiệt hại về người và vật chất, cũng không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Triều Tiên tăng quân tại biên giới

Khoảng 50.000 lính đặc nhiệm CHDCND Triều Tiên được triển khai dọc biên giới Hàn Quốc

Brazil làm trung gian hòa giải về thỏa thuận nhiên liệu hạt nhân

Hãng thông tấn Fars của I-ran ngày 5-5 dẫn nguồn tin từ Văn phòng của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho biết, trong cuộc nói chuyện điện thoại với người đồng cấp Venezuela, ông Ahmadinejad đã đồng ý về nguyên tắc để Brazil làm trung gian hòa giải về thỏa thuận nhiên liệu hạt nhân. Thỏa thuận này được đưa ra tháng 10 năm ngoái theo đó

5 điều kiện then chốt thúc đẩy thành công NPT

Ngày 4-5, Hội nghị LHQ đánh giá việc thực thi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) bước sang ngày làm việc thứ hai trong bầu không khí hết sức căng thẳng sau khi nảy sinh căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong ngày làm việc đầu tiên.

Thái Lan có thể giải tán Quốc hội sớm hơn dự kiến

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, sẽ công bố lộ trình hòa giải quốc gia nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Theo đó, sẽ giải tán Quốc hội sớm hơn so với hạn chót 9 tháng và bổ nhiệm một ủy ban soạn thảo lại Hiến pháp.

1 người Latvia âm mưu đánh bom khủng bố ở Nga

Viện Tổng công tố Latvia cho biết một nữ công dân Latvia có âm mưu thực hiện hành động khủng bố tại Nga.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4

Chiều 4-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo, giới thiệu về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4). Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Thái Lan chuẩn bị xe bọc thép giải tán người biểu tình

Tối 3-5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố ông sẵn sàng cho tổ chức bầu cử vào ngày 14-11 tới với điều kiện lộ trình hòa giải dân tộc của ông đưa ra không gặp bất cứ cản trở nào.

Tân Thủ tướng Hungary tinh giản nội các

Tân Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/5 cho biết ông sẽ cắt giảm số lượng các bộ trưởng trong nội các mới, từ 14 người của chính quyền tiền nhiệm xuống còn tám người.

Khai mạc Hội nghị tổng kết NPT - “Nóng” cả trong và ngoài phòng họp

Ngày 3-5, Hội nghị tổng kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Kéo dài từ ngày 3 đến 28-5, hội nghị có sự tham gia của 189 phái đoàn, dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon.

'Xe bom ở New York không liên quan khủng bố'

Thị trưởng New York Michael Bloomberg khẳng định không có bằng chứng cho thấy vụ đánh bom xe bất thành ở Quảng trường Thời đại hôm 1/5 có liên quan tới al-Qaeda hoặc bất kỳ một tổ chức khủng bố có tiếng nào.

Ðàm phán gián tiếp Palestine - Ixraen kéo dài bốn tháng

Tổng thống Palestine M.Áp-bát tuyên bố cuộc đàm phán gián tiếp giữa Palestine với Ixraen, với vai trò trung gian của Mỹ, sẽ được bắt đầu ngay sau khi Liên đoàn A-rập (AL) tán thành khung thời gian và có thể kéo dài trong bốn tháng. Cuối tháng này, ông Áp-bát sẽ tới Oasinhtơn, dự cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Mỹ và Ixraen.

Thái Lan quyết định chi tiền cho các chiến dịch dẹp loạn

Trong phiên họp đặc biệt được triệu tập khẩn cấp vào ngày 2/5, nội các Thái Lan đã phê chuẩn ngân sách phục vụ các chiến dịch an ninh nhằm chấm dứt tình trạng loạn lạc hiện nay.

Tuần hành vì đời sống, việc làm

Ở châu Âu, hàng trăm ngàn người tuần hành đòi tạo thêm công ăn, việc làm. Hơn 70 cuộc tuần hành diễn ra khắp nước Mỹ đòi cải cách chính sách nhập cư

Mỹ lại hú hồn vì xe bom ở Quảng trường Thời đại

Sáng 2/5 (giờ Hà Nội), nhà chức trách thành phố New York, Mỹ đã phải sơ tán tất cả những người sống trong các tòa nhà gần Quảng trường Thời đại sau khi phát hiện chất nổ, xăng, thùng khí propan và dây dẫn trên một chiếc xe thể thao đa dụng sẫm màu đang bốc cháy.

Những nhân vật “kỳ tích sông Hàn”

Ngày 14/12/2006, với việc ông Ban Ki-moon tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký, một tổ chức quyền lực nhất hành tinh - Liên hợp quốc (LHQ) - người Hàn Quốc lại một lần nữa lập "kỳ tích sông Hàn" về chính trị sau khi đã đạt được "kỳ tích kinh tế" vào thập niên 80 của thế kỷ trước.

Thủ tướng Thái Lan tỏ thái độ cương quyết đối với UDD

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vừa bày tỏ thái độ cương quyết đối với những người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD). Phát biểu trực tiếp trên truyền hình Thái Lan lúc 12h hôm 30/4, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định, chính phủ sẽ không cho phép người biểu tình áo đỏ đe dọa tới công chúng một lần nữa.