Ngày 1/5, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra trong một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Công nhân châu Á đòi quyền lợi

Hàng chục ngàn công nhân (CN) khắp các thành phố ở châu Á đã tổ chức tuần hành vào ngày Quốc tế Lao động 1-5 đòi hỏi tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và tăng lương

Ngày đầu tiên World Expo 2010: 500.000 vé bán ra

Ngày 1-5, Hội chợ World Expo 2010 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức mở cửa chào đón khách tham quan trong và ngoài nước. Theo AFP, chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt, 500.000 vé vào tham quan đã được bán hết sạch. Các nhà tổ chức ước tính thu hút ít nhất 70 triệu lượt khách tham quan trong suốt 6 tháng diễn ra hội chợ này.

Iraq: Liên minh thắng cử tuyên bố tổ chức lại tổng tuyển cử

Theo Tân Hoa xã, Liên minh Người Iraq (IL) của cựu Thủ tướng Iyad Allawi, vừa giành thắng lợi sít sao trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này hôm 7-3, cho biết họ đã xem xét khả năng yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay ở Iraq.

CRES dọa đối phó mạnh người biểu tình "áo đỏ"

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 29/4 tái khẳng định Trung tâm Các giải pháp tình trạng khẩn cấp (CRES) sẽ không cho phép những người biểu tình từ giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm Bangkok ra bên ngoài chặn đường và gây phiền nhiễu cho dân chúng, nếu không CRES sẽ "thực hiện hành động mạnh để đáp trả."

Nga diễn tập binh hùng mừng ngày chiến thắng

Các lực lượng vũ trang Nga đã có buổi diễn tập diễu hành mừng 65 năm ngày chiến thắng của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ ở 18 thành phố khắp nước Nga vào 9/5.

IMF tăng gói cứu trợ Hi Lạp

Thị trường chứng khoán châu Âu, tỉ giá đồng euro và lãi suất vay của Hi Lạp phần nào lấy lại cân bằng hôm 29-4 sau các cam kết hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Tuy nhiên cuộc khủng hoảng vẫn có nguy cơ lan rộng.

Chứng khoán toàn cầu lao đao vì Hi Lạp

Ngày 28-4, thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo sau khi Hãng Standard & Poor’s xác định Hi Lạp đã không còn khả năng trả nợ. Cuộc khủng hoảng nợ Hi Lạp có nguy cơ lan rộng ra châu Âu, bắt đầu là Bồ Đào Nha.

“Vạn Lý Trường Thành” trên biển

Công trình đê chắn biển dài nhất thế giới hứa hẹn sẽ trở thành một “xa lộ kinh tế” để Hàn Quốc vươn ra bên ngoài vùng Đông Bắc Á

Thái Lan: Lực lượng an ninh cô lập điểm biểu tình của "áo đỏ"

Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp đã lệnh cho cảnh sát thủ đô Bangkok đóng cửa mọi tuyến giao thông quanh trung tâm thương mại Rajprasong, bắt đầu từ tối qua, trong một động thái mà tờ Nation của Thái Lan cho rằng chuẩn bị để trấn áp biểu tình.

Triều Tiên tiếp tục đóng băng tài sản của Hàn Quốc tại Kumgang

Triều Tiên hôm qua đã bắt đầu đơn phương tiến hành đóng băng tài sản của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Kumgang trên lãnh thổ nước này.

Chiêm ngưỡng đập ngăn sóng dài nhất thế giới ở Hàn Quốc

Sau 19 năm thi công, hôm qua, Hàn Quốc đã chính thức khánh thành con đập ngăn sóng lớn nhất thế giới có mệnh danh là “Vạn lý trường thành trên biển” bên bờ biển Saemangeum thuộc tỉnh Nam Jeolla.

Ẩu đả trong quốc hội Ukraine vì căn cứ hải quân Nga

Hỗn loạn đã nổ ra tại quốc hội Ukraine khi các nghị sỹ thảo luận về việc kéo dài hợp đồng cho Nga thuê một căn cứ hải quân. Chủ tịch quốc hội bị ném trứng, các nghị sỹ cãi lộn ầm ĩ trong khi tòa nghị viện mù mịt vì bom khói.

Phe Áo đỏ Thái doạ biểu tình lớn hơn

Hôm (27/4), những người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan sau khi làm đình trệ hệ thống đường sắt trên cao, đã thề sẽ mở rộng biểu tình ở đường phố.

Nhật Bản gia tăng ảnh hưởng quân sự

Xây dựng căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, Nhật Bản đã tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực khuếch trương ảnh hưởng quân sự ở tầm quốc tế.

Thành phố nguy hiểm nhất Mexico

Ciudad Juarez, có 1,3 triệu dân, là một trong những thành phố chết chóc nhất thế giới, với hơn 5.000 người thiệt mạng trong hai năm qua

Động đất mạnh rung chuyển Đài Loan, Philippines

Một trận động đất mạnh 6,9 richter hôm qua đã rung chuyển vùng biển phía bắc Philippines và chấn động của nó còn được cảm thấy khắp Đài Loan. Nhưng đến nay không có thông báo gì về thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần trên diện rộng nào được đưa ra.

Thái Lan: Quốc vương lần đầu lên tiếng về khủng hoảng chính trị

Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi “áo đỏ” xúc tiến chiến dịch biểu tình chống chính phủ Thái Lan, Quốc vương Bhumibol Adulyadej mà người dân Thái Lan rất kính trọng đã kêu gọi gọi những thẩm phán mới được bổ nhiệm giúp ổn định tình hình đất nước.

Thái Lan: Lộn xộn gia tăng ở các tỉnh gần Bangkok

Căng thẳng từ Bangkok đang châm ngòi cho tình trạng lộn xộn gia tăng ở một loạt các tỉnh lân cận, nơi phe “áo đỏ” ngăn cản cảnh sát đưa quân vào thủ đô và đang khuấy động phong trào chống chính phủ.

Lửa cháy “nuốt trọn” khu ổ chuột ở thủ đô Philippines

Một đám cháy lớn đã “nuốt trọn” thành phố ổ chuột bên ngoài thủ đô Manila của Philippines, phá hủy hàng trăm căn nhà và khiến hàng ngàn người trở thành vô gia cư.

UDD đối mặt đợt trấn áp mới

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho hay, một vụ nổ ngư lôi nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu chiến nước này gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên hồi cuối tháng trước.

Chính châu Á là đầu tàu phục hồi kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo mới của mình, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá rằng chính các thị trường đang nổi ở châu Á chứ không phải cường quốc nào khác, sẽ đóng vai trò đầu tàu phục hồi kinh tế toàn cầu.

Nga: Kỷ niệm 140 năm ngày sinh Lênin

Vladimir Ilyich Lênin, người sáng lập Nhà nước Nga Xô Viết - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, mở ra những chân trời cho toàn thể nhân loại - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Gennady Zyuganov, đã khẳng định như vậy trong lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 140 ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2010) được tổ chức ngày 21-4 tại thủ đô Mátxcơva.

Tình hình thủ đô Thái Lan:
Liên Hợp Quốc lên tiếng, Chính phủ được trấn áp

Nổ khắp Bangkok, ít nhất 5 người chết. “Áo đỏ” và “đa sắc màu” giao chiến ngày thứ hai, hàng chục người bị thương. Chính phủ được trao lại quyền trấn áp biểu tình. Liên Hợp Quốc, Mỹ lên tiếng về khủng hoảng chính trị ở Thái Lan.

Trung Quốc công khai chiến lược hạt nhân

Trong một tuyên bố thuộc loại hiếm hoi, hôm nay nhật báo của quân đội Trung Quốc chỉ ra rằng nước này cần có lực lượng hạt nhân đủ để trả đũa những cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của đối phương.