Quan hệ giữa Mỹ và Israel bị thách thức nghiêm trọng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 15-3 rằng việc xây dựng khu định cư Do Thái tại Jerusalem vẫn được tiếp tục và Israel có thể xây dựng bất cứ nơi đâu tại thành phố này

“Áo đỏ” Thái Lan tuyên bố chiến dịch “vấy máu”

“Áo đỏ” đã tuyên bố bước tiếp theo của chiến dịch biểu tình - đó là “vấy máu”, trong khi chính phủ lệnh cho lực lượng an ninh đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn sau vụ phóng lựu đạn vào Trung đoàn Bộ binh số 1 ở Bangkok, làm 2 người bị thương.

Trung Quốc lại phát hiện nhiều ca nhiễm độc chì

Nhà chức trách Trung Quốc vừa yêu cầu đóng cửa một nhà máy chì ở tỉnh Tứ Xuyên sau khi 94 người, trong đó có 88 trẻ em, ở gần nhà máy bị nhiễm độc chì.

Đằng sau “ánh hào quang” của tỷ phú giàu nhất thế giới

Carlos Slim, người đàn ông giàu nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes vào tuần trước, đã tạo ra hàng trăm ngàn việc làm ở Mexico, nhưng cũng được xem là một điển hình trong giới doanh nhân giàu có tích góp tiền của bằng cách “khai thác” triệt để người nghèo.

Đảng cầm quyền Nga dẫn đầu trong cuộc bầu cử khu vực

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử trung ương, đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất hiện đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở Nga vào hôm chủ nhật vừa qua.

Nga - Mỹ sắp ký hiệp ước mới về vũ khí hạt nhân

Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev và TT Mỹ Barack Obama đã điện đàm hôm 13-3 và thể hiện sự hài lòng vì đã nhất trí cao độ về các điểm cơ bản trong dự thảo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân của hai bên.

Mỹ nổi giận vì 3 người liên quan tới lãnh sự quán tại Mexico bị bắn chết

Chính phủ Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ về cái chết của 3 người có liên hệ với lãnh sự quán Mỹ tại Ciudad Juarez, một thành phố biên giới nơi thường xuyên xảy ra các vụ bạo động liên quan tới ma túy.

“Gió đã xoay chiều” trên Biển Đen

Ngày 1-3, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã sang Brussels (Bỉ) viếng “thủ đô” của EU, trước khi sang Nga hôm 5-3. Giữa hai chuyến đi đó của ông Yanukovych là chuyến đi Pháp mua tàu đổ bộ của Tổng thống Nga Dmitri Medvedev. Các sự kiện này khởi đầu một thay đổi lớn ở châu Âu.

Thái Lan: “Áo đỏ” ra tối hậu thư, Chính phủ không giải tán Quốc hội

Dù tụ tập được số người thấp hơn nhiều con số một triệu từng báo trước, “áo đỏ” hôm qua vẫn ra “tối hậu thư” đòi chính phủ giải tán Quốc hội trong 24 giờ. Tuy nhiên, các đảng trong liên minh cầm quyền tuyên bố ủng hộ chính quyền, không giải tán quốc hội.

Báo chí Hàn Quốc: CHDCND Triều Tiên sẽ trở lại bàn đàm phán

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 13-3 dẫn một nguồn tin không nêu tên từ CHDCND Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẽ trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân vào đầu tháng 4-2010. Thông tin này được đưa ra trước chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

Những tình bạn tuyệt vời giữa người với vật

Từ những chú mèo, chuột, thỏ hiền lành tới những con vật hung dữ như báo, sư tử, cá sấu...tất cả đều có thể trở thành người bạn thân thiết của con người.

Tòa án Thái thông qua lệnh bắt thủ lĩnh "áo đỏ"

Tòa án Hình sự Bangkok ngày 13/3 đã thông qua lệnh bắt đối với thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) Arisaman Pongruangrong vì tội xúi giục bạo loạn.

Đánh bom kép ở Pakistan, 130 người thương vong

Ngày 12/3, ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 95 người bị thương trong vụ đánh bom kép nhằm vào quân đội Pakistan ở thành phố Lahore, "thủ đô văn hóa" của nước này.

Tỷ phú số 1 thế giới là người Mexico

Ông trùm viễn thông Carlos Slim của Mexico đã vượt hai tỷ phú người Mỹ Bill Gates và Warren Buffett để đứng đầu danh sách những người giàu nhất hành tinh hiện nay, do tạp chí Forbes xếp hạng.

Thái Lan tăng cường an ninh

Phong trào “áo đỏ” nhắc lại quyết tâm đưa 1 triệu người về Bangkok ngày 14-3 nhưng cho biết cuộc tuần hành sẽ diễn ra trong ôn hòa

Putin thăm Ấn Độ, ký hợp đồng vũ khí 10 tỷ USD

Thủ tướng Nga Putin hôm nay đã có chuyến công du Ấn Độ mà trọng tâm là ký kết hàng loạt hợp đồng vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la với đồng minh cũ thời Chiến tranh Lạnh của Mátxcơva.

Ukraine có thủ tướng, chính phủ mới

Với 242/450 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine ngày 11-3 đã phê chuẩn quyết định của tân Tổng thống nước này Viktor Yanukovych đề cử ông Mykola Azarov, 62 tuổi, làm thủ tướng mới.

Ngăn ngừa khủng hoảng nợ ở Hy Lạp thành "cuộc phá sản quốc gia"

Hy Lạp đã tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm đối phó cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách và nợ công, có nguy cơ lan rộng ở châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp G.Papandreou đã liên tiếp thăm Luxemburg, Ðức, Pháp và Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. EU cũng có động thái tích cực nhằm tránh để cuộc khủng hoảng của Hy Lạp trở thành "cuộc phá sản quốc gia

Washington khẳng định bảo đảm an ninh lâu dài cho Tel Aviv

Trái với dự đoán của nhiều người, chuyến công du Israel và gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trở thành cơ hội để chính quyền Washington thể hiện sự ủng hộ đối với Tel Aviv.

Tổng thống Iran công du Afghanistan: "Tạo không gian sinh tồn mới"

Theo giới truyền thông nước ngoài, chuyến công du Afghanistan của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được dư luận trong và ngoài khu vực quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Mahmoud Ahmadinejad kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 6/2009.

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi: Hạn chế đầu cơ tài chính

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 9-3, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cho biết, ông Obama đã ủng hộ đề nghị “hạn chế các hoạt động đầu cơ tài chính” mà theo Hy Lạp đã làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng nợ của nước này.

Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Hình ảnh chủ tịch hãng Toyota, Akio Toyoda, ngỏ lời xin lỗi trước Hạ viện Mỹ trên màn ảnh nhỏ đã làm người Nhật ngỡ ngàng

Nấc thang mới căng thẳng trong quan hệ Lybia với phương Tây và Mỹ

Quan hệ giữa Lybia và Thụy Sĩ bị đẩy thêm một bước căng thẳng sau khi vừa qua Tripoli tuyên bố áp đặt cấm vận kinh tế hoàn toàn đối với Thụy Sĩ .

Thời tiết thay đổi, thế giới khốn đốn vì hạn hán

Rất nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang phải gánh chịu đợt hạn hán nghiêm trọng bất thường do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra, khiến hàng chục triệu người dân mưu sinh dọc các con sông bị ảnh hưởng nặng nề nhất.