Ngày 18-2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh “về một số biện pháp cải tổ Bộ Nội vụ Liên bang Nga”. Từ đây, bộ này mất đi một loạt chức năng và đặc quyền

Campuchia cáo buộc Rainsy làm giả tài liệu, đánh lừa dư luận

Chính phủ Campuchia vừa tuyên bố thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy sẽ sớm phải đối mặt với những cáo buộc về tội cùng với đảng mang tên ông này làm giả các tài liệu nhằm vu cáo Chính phủ Campuchia để mất lãnh thổ cho Việt Nam.

“Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp cho Chủ tịch Trung Quốc”

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm qua đã tiếp ông Kim Yong-Il, trưởng Ban Đối ngoại đảng Cộng sản Triều Tiên, vào lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân đang có chiều hướng tiến triển.

'Bí kíp' luyện phóng viên của Hàn Quốc

Những phóng viên mới tại Seoul được chủ báo điều động tham gia chương trình kéo dài nhiều tháng bao gồm sống ở một sở cảnh sát, uống rất nhiều nhưng ngủ rất ít. Họ cần phải học điều gì đó từ chương trình này.

Afghanistan: Marjah - phép thử chiến lược mới của NATO

Được mở màn từ ngày 13.2, chiến dịch lớn tấn công sào huyệt Taliban tại Marjah, tỉnh Helmand do các lực lượng Afghanistan phối hợp với liên quân do NATO đứng đầu (ISAF) đã bước sang tuần thứ hai hôm 22.2.

Thủ đô của Nga “chiến đấu” với tuyết

Mátxccơva những ngày này gần như bị lèn chặt dưới tuyết, khi một lượng tuyết lớn chưa từng có trong 40 năm qua đang trút xuống thành phố, gây trở ngại cho các hoạt động thường ngày.

Iran chọn địa điểm cho 10 nhà máy làm giàu uranium

Một quan chức hạt nhân của Iran hôm nay cho hay Iran đã chọn được các địa điểm có khả năng dùng để đặt 10 nhà máy làm giàu hạt nhân mới và công cuộc xây dựng 2 nhà máy đầu tiên có thể khởi công vào năm nay.

Mỹ - Trung và “cuộc chiến hòa bình”

Đằng sau cuộc gặp Obama - Đạt Lai Lạt Ma cùng hàng loạt những vụ căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc là gì? Đây chính là khúc dạo đầu của “một cuộc mặc cả lớn” giữa Washington và Bắc Kinh không chỉ trong năm 2010.

Thái Lan: Căng thẳng chờ phán quyết về tài sản của ông Thaksin

Chính phủ Thái Lan đã phải huy động thêm ít nhất 20.000 binh sĩ nhằm đối phó với các cuộc biểu tình bạo lực có thể diễn ra khi Toà án Tối cao nước này ra phán quyết về khối tài sản 2,3 tỉ USD của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, dự kiến vào ngày 26.2.

Israel “trình làng” máy bay không người lái vươn tới Iran

Không lực Israel vừa “trình làng” một hạm đội máy bay không người lái có thể bay liên tục gần một ngày và vươn xa tới tận Vịnh Persia, có nghĩa là Iran có thể nằm trong “tầm ngắm” của máy bay.

Bắc Trung Quốc hoảng loạn vì tin đồn động đất

Hàng chục nghìn người ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, tối 20/2 đã đổ xuống phố và không dám về nhà cho đến tận sáng hôm qua, sau khi tin đồn có động đất lan rộng khắp khu vực giàu than đá vừa xảy ra động đất mạnh 4,8 độ richter này.

Iran triển khai tàu khu trục tự chế đầu tiên

Các hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin, hải quân nước này hôm qua đã hạ thủy chiếc tàu khu trục tự chế đầu tiên, trong một buổi lễ với sự tham dự của lãnh tụ tinh thần tối cao, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ayatollah Ali Khamenei.

Thái Lan dùng đũa để rà bom trên xe máy

Các binh sĩ tại tỉnh Narathiwat, nam Thái Lan đã bắt đầu dùng đũa để rà bom giấu trong xe máy thay vì sử dụng thiết bị phát hiện chất nổ GT200 vốn đang gây tranh cãi.

32 người thiệt mạng vì bão ở Bồ Đào Nha

Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lở đất hôm qua sau khi một cơn bão mạnh kèm theo mưa lớn tấn công hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Nội các Hà Lan sụp đổ

Công Đảng Hà Lan không đồng ý việc tăng thêm thời gian triển khai quân ở AfghanistanThủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende thông báo hôm 20-2 rằng Công Đảng đã rút khỏi liên minh cầm quyền do không đồng ý việc gia hạn thêm thời gian phục vụ của quân đội Hà Lan tại Afghanistan theo yêu cầu của NATO.

TT Mỹ Obama gặp Dalai Lama

Trung Quốc cảnh báo cuộc gặp có thể khiến quan hệ hai nước xấu hơn

Đánh bom tại Pakistan, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 29 người chết, 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngày 18-2 tại khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan. Vụ tấn công còn phá hủy một thánh đường Hồi giáo và nhiều cửa hàng xung quanh.

Niger: Lãnh đạo đảo chính tuyên bố giải tán các thể chế nhà nước

Một cuộc đảo chính đã diễn ra ở Niger và Tổng thống đã bị các binh sỹ bắt giữ sau một cuộc đọ súng ở thủ đô Niamey, tuyên bố của những người thực hiện vụ đảo chính cho biết.

Máy bay lao vào tòa nhà ở Mỹ

Một kỹ sư phần mềm Mỹ hôm qua đã lái máy bay cá nhân lao vào tòa nhà có gần 200 nhân viên Sở thuế vụ đang làm việc.

Thế giới đối phó với vấn đề thiếu nước

- LHQ cảnh báo, thế giới đang đứng trước nguy cơ khan hiếm nghiêm trọng nước do bùng nổ dân số, các thành phố mở rộng, quá trình công nghiệp hóa và sự biến đổi khí hậu. Giải quyết những khó khăn về nước mà thế giới đang đối mặt là vấn đề nóng hổi và cấp bách.

HÐBA LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử ở I-rắc

Theo Tân Hoa xã, một tuyên bố của Ðại sứ Pháp tại LHQ G.A-rốt, người giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an (HÐBA) tháng 2, cho biết, cùng với việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử QH ở I-rắc dự kiến tổ chức vào ngày 7-3 tới, HÐBA LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức một cuộc bầu cử "minh bạch, đúng pháp luật" nhằm tiến tới hòa giải và hòa hợp dân tộc ở I-rắc.

Tân Tổng thống Ukraine đương đầu với thử thách

Quốc hội Ukraine ngày 16- 2 đã quyết định Tổng thống mới đắc cử Viktor Yanukovych sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25-2. Quyết định trên được thông qua trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội với 238 nghị sĩ ủng hộ, so với quy định là cần tối thiểu 226 nghị sĩ ủng hộ.

Bà Tymoshenko khiếu kiện kết quả bầu cử

Tổng thống Ukraine sắp mãn nhiệm Viktor Yushchenko tuyên bố có thể nhận chức thủ tướng hoặc giám đốc ngân hàng trung ương nếu được mời

Thái Lan: Thêm 20.000 nhân viên chống bạo động

Tờ Bangkok Post cho biết khoảng 700 người biểu tình thuộc lực lượng áo đỏ Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 15-2 biểu tình gần trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia (EC) ở thủ đô Bangkok. Người biểu tình yêu cầu ủy ban đưa ra bản báo cáo về trường hợp Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền bị cáo buộc nhận hối lộ tiền 258 triệu baht (hơn 7,80 triệu USD) từ Công ty TPI Polene, một công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nhân vật số 2 của Taliban bị bắt

Mullah Abdul Ghani Baradar, chỉ huy quân sự hàng đầu của Taliban, đã bị bắt ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan - nơi ẩn náu của các chỉ huy Taliban trong mấy tháng gần đây - trong một chiến dịch phối hợp giữa CIA và Pakistan. Đó là thông tin được các sĩ quan tình báo Pakistan và viên chức cao cấp của Mỹ cho biết hôm 16-2.