Tổng thống Ukraine sắp mãn nhiệm Viktor Yushchenko tuyên bố có thể nhận chức thủ tướng hoặc giám đốc ngân hàng trung ương nếu được mời

Thái Lan: Thêm 20.000 nhân viên chống bạo động

Tờ Bangkok Post cho biết khoảng 700 người biểu tình thuộc lực lượng áo đỏ Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) ngày 15-2 biểu tình gần trụ sở Ủy ban bầu cử quốc gia (EC) ở thủ đô Bangkok. Người biểu tình yêu cầu ủy ban đưa ra bản báo cáo về trường hợp Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền bị cáo buộc nhận hối lộ tiền 258 triệu baht (hơn 7,80 triệu USD) từ Công ty TPI Polene, một công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nhân vật số 2 của Taliban bị bắt

Mullah Abdul Ghani Baradar, chỉ huy quân sự hàng đầu của Taliban, đã bị bắt ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan - nơi ẩn náu của các chỉ huy Taliban trong mấy tháng gần đây - trong một chiến dịch phối hợp giữa CIA và Pakistan. Đó là thông tin được các sĩ quan tình báo Pakistan và viên chức cao cấp của Mỹ cho biết hôm 16-2.

Dubai truy nã 11 công dân châu Âu

Cảnh sát Dubai đã phát lệnh truy nã 11 “mật vụ mang hộ chiếu châu Âu” vì tình nghi liên quan tới vụ ám sát một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tại Dubai hồi tháng trước.

CHDCND Triều Tiên kêu gọi cải thiện quan hệ với Mỹ

Theo các hãng thông tấn Yonhap và KCNA, trong cuộc họp kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 68 của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il, ngày 15-2, tại Bình Nhưỡng, các quan chức cấp cao Triều Tiên nêu rõ sự cần thiết chấm dứt mối quan hệ thù địch giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ, thông qua đối thoại và đàm phán.

Tình hình nổi bật trên thế giới những ngày qua LHQ thúc đẩy nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun ngày 12-2 đã công bố quyết định thành lập Nhóm cố vấn tài chính cấp cao chống biến đổi khí hậu do Thủ tướng Anh Gô-đơn Brao và Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a Mê-lết Dê-na-uy đứng đầu.

Đoàn xe hộ tống phó tổng thống Mỹ gây họa

Hai người, trong đó có vận động viên trượt băng từng giành huy chương vàng Olympic mùa đông Peggy Fleming, đã bị thương hôm 14-2 khi đoàn xe hộ tống của phó tổng thống Mỹ Joe Biden dính vào một vụ tai nạn ở Olympic Vancouver (Canada).

Những bất ổn về an ninh chính trị chưa thể giải quyết

2009 đã khép lại một năm đầy biến động với những căng thẳng, bất ổn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Kết thúc năm 2009 cũng khép lại thập niên đầu của thế kỷ XXI với bao ngổn ngang chưa thể giải quyết khiến cho tình hình an ninh chính trị toàn cầu tiếp tục đứng trước những thử thách không nhỏ.

Ông Viktor Yanukovich thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine

Ủy ban Bầu cử Trung ương Ucraina (SIK) ngày 14-2 tuyên bố ứng cử viên đối lập, Chủ tịch đảng "Các khu vực" của Ucraina Viktor Yanukovich (ảnh) thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra ở nước này theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng.

Ông Viktor Yanukovich thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine

Ủy ban Bầu cử Trung ương Ucraina (SIK) ngày 14-2 tuyên bố ứng cử viên đối lập, Chủ tịch đảng "Các khu vực" của Ucraina Viktor Yanukovich (ảnh) thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra ở nước này theo kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng.

Máy bay quân sự Yemen gặp nạn, 13 người chết

Hãng thông tấn quốc gia Saba của Yemen hôm qua đưa tin, 13 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay quân sự gặp nạn ở vùng núi phía bắc.

Tổng thống Mỹ Obama chúc mừng năm Canh Dần

Người đứng đầu nước Mỹ Barack Obama đã gửi thông điệp chúc mừng tới những ai đón năm mới âm lịch - năm Canh Dần, rơi vào ngày 14/2.

24 giờ ôm 7.777 cái

7.777 cái ôm trong vòng 24 giờ đã giúp ông Jeff Ondash (Mỹ) lập được kỉ lục thế giới mới về… ôm ấp, phá vỡ kỷ lục 5.000 cái ôm/24 giờ do ông Siobhan O'Connor (Dublin, Ireland) lập vào năm ngoái.

Mỹ thử thành công vũ khí laze chặn diệt tên lửa đang bay

Hôm 12 vừa qua Cục Phòng ngự Tên lửa (MDA, Missile Defence Agency) ra tuyên bố cho biết quân đội Mỹ đã thử thành công dùng một thiết bị thí nghiệm vũ khí laze chở trên máy bay (ALTB, Airborne Laser Testbed) bắn hạ một tên lửa đường đạn dùng nhiên liệu lỏng đang bay.

Hội nghị thượng đỉnh EU: Không có khoản tài chính giải cứu Hy Lạp

Ngày 11-2, kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) với trọng tâm bàn về cuộc khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ xảy ra ở châu Âu, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận giải cứu Hy Lạp, nước đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách khổng lồ lên tới 12,7% GDP, vượt xa so với giới hạn 3% của các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Dồn dập hoạt động ngoại giao về vấn đề Triều Tiên

Ngày 11-2, cả Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lên tiếng thúc giục CHDCND Triều Tiên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này, trong khi đặc phái viên của LHQ B. Lynn Pascoe cũng đang có mặt tại Bình Nhưỡng với mục đích tương tự.

Nga tăng cường quan hệ các nước Mỹ Latinh

Ngày 11-2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đến Cuba, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Mỹ Latinh của ông. Dừng chân ở La Habana trong 3 ngày với mục đích tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên, Bộ trưởng Sergei Larov sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bruno Rodriguez Parrilla và một số lãnh đạo cấp cao của Cuba.

Ấn Độ loan báo sẽ thử tên lửa hạt nhân tầm xa mới

Vài ngày sau khi thử thành công tên lửa Agni III, Ấn Độ cho hay nước này sẽ tiếp tục thử một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới, có tầm xa trên 5.000km.

Bầu cử tổng thống Ukraine: Vòng quay 360 độ của Viktor Yanukovych

Cựu Thủ tướng Viktor Yanukovych đã giành chiến thắng, dẫu là với tỉ lệ khá sít sao, trước đương kim Thủ tướng Yulia Tymoshenko, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Ukraina diễn ra hôm 7/2.

Tòa tháp Burj Khalifa hoạt động sau 1 tuần gặp sự cố

Theo Hãng tin Gulf News, tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa (ảnh) của Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ hoạt động trở lại vào ngày 14-2 sau hơn 1 tuần tạm đóng cửa vì sự cố hệ thống thang máy.

Honda thu hồi thêm gần nửa triệu xe

Honda cho biết có 12 sự cố liên quan đến vấn đề túi khí, làm 11 người bị thương và một người chết ở Mỹ

Nỗ lực thúc đẩy cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 9-2, Ðặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ phụ trách về các vấn đề chính trị, ông Lynn Pascoe đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm CHDCND Triều Tiên bốn ngày nhằm thuyết phục nước này trở lại bàn đàm phán hạt nhân sáu bên.

ASEAN: Sức ép lạm phát gia tăng

Theo Intellasia, sức ép lạm phát đang tăng lên ở khắp các nước Đông Nam Á do giá hàng hóa, lương thực tăng và kinh tế khu vực đang phục hồi. Ngân hàng Trung ương Philippines đã tăng tỷ lệ lãi suất và các nhà kinh tế cho rằng các nước khác cũng sẽ có biện pháp tương tự. Ngân hàng Trung ương Philippines tăng dự báo về tỷ lệ lạm phát trung bình của nước này trong năm nay từ 4% lên 4,7%.

Ukraine: Bà Tymoshenko không thừa nhận kết quả bầu cử

Khối chính trị cùng tên của ứng cử viên tổng thống (TT) Ukraine Yulia Tymoshenko hôm 9-2 tuyên bố không thừa nhận kết quả bầu cử mà chiến thắng thuộc về ông Viktor Yanukovich và sẽ khiếu kiện ở tòa án

Cháy trại mồ côi ở Nam Phi, nhiều trẻ em thiệt mạng

Ngày 9/2, cảnh sát Nam Phi cho biết hỏa hoạn tại một trại mồ côi ở tỉnh miền Đông KwaZulu-Natal đã làm 15 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 8 trẻ em.