Ngày 9/2, cảnh sát Nam Phi cho biết hỏa hoạn tại một trại mồ côi ở tỉnh miền Đông KwaZulu-Natal đã làm 15 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 8 trẻ em.

Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009

Ngày 9-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chủ trì Hội nghị liên ngành tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành trong Tổ công tác liên ngành về HÐBA, gồm: Văn phòng T.Ư Ðảng; Văn phòng QH; Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; Ban Ðối ngoại T.Ư.

Rộn ràng Hội chợ Tết Việt ở Melbourne

Đối với du học sinh Việt Nam đang học tập tại bang Victoria, Australia, chợ Tết còn là nơi để các bạn tìm về khi đón Tết xa quê.

BẦU CỬ TỔNG THỐNG UKRAINE:
Ông Viktor Yanukovich tuyên bố chiến thắng

Bà Yulia Tymoshenko cho rằng còn quá sớm để kết luận về kết quả bầu cử

Chân dung nữ tổng thống đầu tiên của Costa Rica

Bà Laura Chinchilla ngày 8/2 đã ăn mừng chiến thắng bầu cử, cảm ơn những người ủng hộ vì đã bầu bà làm nữ Tổng thống đầu tiên của Costa Rica sau khi các đối thủ thừa nhận thất bại.

Iran bắt 7 đối tượng tình nghi gián điệp Mỹ

Hãng Tân Hoa đưa tin, cơ quan tình báo Iran ngày 8-2 thông báo, đã bắt giữ 7 đối tượng bị cáo buộc kích động bạo loạn, làm việc cho các tổ chức gián điệp của Mỹ.

Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Nga

Pháp đã đồng ý bán cho Nga một chiếc tàu đổ bộ lớp tối tân Mistral dành cho máy bay lên thẳng và phục vụ việc đổ bộ quân, đồng thời đang xem xét đề nghị của Nga mua thêm 3 chiếc tàu loại này.

Tình hình Nigeria ngày càng phức tạp và không ổn định

Phong trào giải phóng châu thổ Niger (MEND) vừa tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện do Tổng thống Nigeria Yar'Adua thương lượng với phong trào này hồi tháng 10-2009

Nhóm G7 duy trì kích thích kinh tế

Theo AFP, kết thúc 2 ngày hội đàm ở Iqaluit, miền Bắc Canada, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng các nước G7 đã tuyên bố sẽ duy trì các chính sách kích thích kinh tế.

Thủ lĩnh phe đối lập Ukraina tuyên bố thắng cử

Ông Viktor Yanukovich hôm nay tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và khuyên nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko từ chức, nhưng bà khẳng định sẽ không lùi bước.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Nguồn tin bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hôm qua, quân đội nước này đã bắn thử thành công loại tên lửa đất đối đất Agni III có tầm bắn hơn 3.500 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn.

Chiến dịch “đoạt thủ cấp”

7 giờ 58 phút ngày 12-1-2010, Massoud Ali Mohammadi, 50 tuổi, giáo sư vật lý hạt cơ bản Iran, vừa ra khỏi nhà chuẩn bị lên xe đi làm thì một vụ nổ giết chết ông tại chỗ. Mohammadi có phải là nạn nhân của chiến dịch “đoạt thủ cấp” của Mossad (Cục Phản gián Israel)?

Afghanistan: Taliban từ chối đề xuất hòa giải của Tổng thống

Theo Reuters, trong một tuyên bố phát trên mạng alemarah.info ngày 7-2, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố từ chối đề xuất hòa giải của Tổng thống H.Karzai, tuy nhiên cho biết vẫn sẵn sàng đàm phán với Chính phủ về mục tiêu thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan

Ấn Độ tổ chức cuộc diễn tập hải quân lớn nhất

13 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung ở khu vực ngoài khơi quần đảo Andaman Nicobar thuộc miền Đông Ấn Độ, nhằm tăng cường khả năng phối hợp trên biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Thủ tướng Campuchia thị sát vùng tranh chấp với Thái Lan

Hôm qua 6/2, trong chuyến thị sát khu vực Preah Vihear trên vùng biên giới tranh chấp với Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố tranh chấp ở khu vực này nên được giải quyết một cách hòa bình.

Báo chí Nhật chỉ trích Toyota

Các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản chỉ trích gay gắt chủ tịch Tập đoàn Toyota hôm 6-2 vì đã đưa ra lời giải thích chậm trễ và thiếu thuyết phục về hành động thu hồi xe đại trà

TT Nga chấp nhận học thuyết quân sự mới

Có khả năng Nga đánh trả bằng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công trướcTổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev hôm 5-2 đã ký chấp thuận văn kiện về học thuyết quân sự mới của Nga, điều chỉnh lập trường của Nga trong tình huống có xảy ra xung đột từ nay đến năm 2020.

Campuchia tố Google vô 'trách nhiệm nghề nghiệp'

Campuchia vừa phản đối việc Google (GOOG.O) đưa ra tấm bản đồ mà nước này coi là "sai lệch cơ bản" về biên giới tranh chấp Thái Lan - Campuchia, và cáo buộc công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới này "vô trách nhiệm nghề nghiệp".

Thái Lan: Máy bay hạ cánh khẩn vì động cơ bốc cháy

Chiều qua, một chiếc Boeing 747-400 chở 330 hành khách của hãng hàng không Thai Airways đang từ Bangkok đến thành phố Chiang Mai đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Suvarnabhumi sau khi động cơ đột nhiên bốc cháy.

Mỹ bất chấp phản ứng của Trung Quốc

Bỏ qua sự phản đối từ Trung Quốc, Chính phủ Mỹ vừa cho biết sẽ tiếp nhà sư Tây Tạng lưu vong Dalai Lama ngay trong tháng 2.

Châu Á tưng bừng chờ đón năm Canh Dần

Chỉ còn hơn một tuần nữa Châu Á sẽ tưng bừng chào đón năm mới Canh Dần. Ngay từ thời điểm này nhiều thành phố ở Châu Á đã chăng đèn kết hoa và có nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ này.

Mỹ, Pháp đề xuất trừng phạt Iran

Mỹ và Pháp đang đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Iran dù chính quyền Tehran vừa tuyên bố sẵn sàng chuyển uranium ra nước ngoài làm giàu.

Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” Mỹ

Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ và thương mại, Trung Quốc đã có lời hồi đáp.

Romania sẽ “tiếp” tấm chắn tên lửa Mỹ

Tổng thống Romania cho hay đã đồng ý cho phép Mỹ đặt các thiết bị đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ nước này. Đây là một phần trong kế hoạch lá chắn tên lửa mới của Washington, thay thế cho kế hoạch trước đây của chính quyền ông Bush.

Nga-Mỹ sẽ ký START mới vào tháng 3 hoặc tháng 4

Một cố vấn của Tổng thống Nga – ông Sergei Prikhodko, hôm 3/2 cho biết, Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí mới, thay thế START-I vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.