Các nhà khoa học Mỹ hôm 3-2 cho biết, những thông số khoa học ghi nhận được cho thấy Haiti sắp phải hứng chịu một số trận động đất lớn nữa trong tương lai gần. Các nhà khoa học Mỹ hôm 3-2 cho biết, những thông số khoa học ghi nhận được cho thấy Haiti sắp phải hứng chịu một số trận động đất lớn nữa trong tương lai gần.

Chuyện kỳ quặc về những người nổi tiếng
Trung Quốc phản đối Mỹ gặp Đạtlai Lạtma

Danh tiếng và lịch sử có thể dễ dàng bóp méo hình ảnh thực sự của một con người. Khía cạnh đời thường và đôi khi là khía cạnh xấu của những nhân vật nổi tiếng, đã qua đời có thể bị lãng quên. Những thông tin dưới đây giúp bạn biết góc đời thường của những nhân vật rất đặc biệt.

Nga - Mỹ sắp đạt thỏa thuận cắt giảm kho vũ khí

Tờ Wall Street Journal số ra ngày 2-2 dẫn lời các quan chức chính quyền và kiểm soát vũ khí Mỹ cho biết, Washington và Mátxcơva đã đạt được “một thỏa thuận trên nguyên tắc” nhằm cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân của hai bên.

Sữa bẩn Trung Quốc âm thầm trở lại thị trường

Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và thu hồi khẩn cấp kéo dài 10 ngày với các sản phẩm sữa nhiễm bẩn sau khi có thông báo một số loại đã “âm thầm” trở lại thị trường bất chấp bê bối năm sữa bẩn 2008 làm hàng trăm nghìn em nhỏ bị ốm.

Thăm triển lãm hàng không Singapore

Triển lãm quốc phòng và hàng không Singapore vừa khai mạc hôm qua, thu hút các hãng sản xuất máy bay và vũ khí hàng đầu thế giới.

“Cơn thịnh nộ” của Trung Quốc và mối quan hệ với Mỹ

Biểu hiện đầu tiên trong “cơn thịnh nộ” của Trung Quốc đối với việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là ngưng các trao đổi quân sự Mỹ - Trung. Vậy “cơn thịnh nộ” này sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác như thương mại, hợp tác quốc tế...như thế nào?

Lập trường về hạt nhân của Iran bất ngờ thay đổi?

Iran hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng gửi urani ra nước ngoài để làm giàu hơn theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc – quyết định dường như là chỉ dấu cho thấy có sự thay đổi lớn trong lập trường của Tehran về vấn đề hạt nhân.

Trung Quốc cũng 'loay hoay' quy hoạch đô thị

Có thể nhận thấy, diện mạo ở không ít đô thị của Trung Quốc đã có nét khởi sắc rõ rệt. Nhà cao tầng mọc lên như nấm, một số tòa nhà ở thành phố Thượng Hải còn được xếp trong danh sách những nhà chọc trời thế giới.

Tập trận lớn ở vùng Thái Bình Dương

Cuộc tập trận có sự tham gia của quân đội 6 nước: Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố thêm 5 khu vực cấm tàu thuyền

Triều Tiên đã tuyên bố thêm 5 khu vực cấm tàu thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Tây và phía Đông nước này, làm gia tăng lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa tầm ngắn.

Iraq: Phụ nữ đánh bom liều chết, 41 người thiệt mạng

Một quan chức cảnh sát Iraq cho hay, một phụ nữ đeo đai bom đã trà trộn vào dòng người hành hương ở bắc Baghdad và cho nổ tung mình, giết chết ít nhất 41 người.

Các bộ trưởng bi quan về Vòng đàm phán Doha

Bộ trưởng thương mại của khoảng 20 nền kinh tế lớn hôm 30-1 bày tỏ sự bi quan trước Vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu trong năm nay tại cuộc gặp không chính thức diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Nhiều nước đã quy trách nhiệm cho Mỹ về nỗi lo này.

Bóng ma Iraq ám ảnh bầu cử Anh

Sau cuộc điều trần của cựu thủ tướng Anh Tony Blair, các chuyên gia nhận định cho dù vấn đề kinh tế vẫn là mối quan tâm chính của cử tri Anh trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 6-5 tới, nhưng vấn đề Iraq vẫn có vai trò quyết định qua lá phiếu.

Quan hệ Trung - Mỹ thêm căng thẳng

Phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh đe dọa tăng thêm rạn nứt giữa hai nền kinh tế khổng lồ

Đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ đến Triều Tiên

Hai đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ tới Triều Tiên để tham khảo ý kiến nối lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên – thông báo của Liên Hợp Quốc cho biết.

Quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên không ngừng phát triển

Cách đây 60 năm, ngày 31-1-1950, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang sử mới cho quan hệ giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thái Lan, Campuchia lại bắn nhau

Một quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 30/1 nói, quân đội Thái và Campuchia vừa có một vụ đọ hoả lực nhỏ tại quận Veal Veng, tỉnh Pursat của Campuchia.

Kết thúc Diễn đàn Xã hội thế giới 2010: Cam kết chống chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy xây dựng CNXH trên toàn thế giới

Ngày 29-1 (giờ địa phương), Diễn đàn Xã hội thế giới 2010 đã kết thúc tại thành phố Porto Alegre, Brazil, với lời kêu gọi “chống chủ nghĩa tư bản và sự thống trị của các nước giàu”, đồng thời cam kết thúc đẩy cuộc đấu tranh vì mục tiêu CNXH trên phạm vi toàn cầu.

Động đất rung chuyển Tứ Xuyên, Trung Quốc

Sáng nay, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, miền đông Trung Quốc – Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (UGS) cho biết. Chưa có thông tin về con số thương vong.

dân số Hàn Quốc tăng lên 50 triệu người vào cuối tháng 1/2010.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/1 cho biết, dân số của nước này sẽ lên tới con số hơn 50 triệu người vào cuối tháng 1/2010.

Quan hệ đối tác chiến lược LB Nga - Việt Nam dựa trên truyền thống quý báu, tình hữu nghị chân thành và hiểu biết lẫn nhau

Ngày 30-1, LB Nga và CHXHCN Việt Nam kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30-1-1950 - 30-1-2010).

Thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Obama

21h ngày 27/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình. Trong bối cảnh các con số thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đang bị suy giảm, nhờ tài hùng biện của mình, ông Barack Obama đã đánh trúng tâm lý người dân khi đưa ra một loạt viễn cảnh về giải quyết nạn thất nghiệp, trợ cấp và y tế.

CHDCND Triều Tiên – Hàn Quốc: Đọ súng trên vùng biển tranh chấp

Hôm qua, loạt súng vang lên trên vùng biển tranh chấp giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, quân đội hai bên đều không có thương vong nào trong vụ đọ súng trên.

Sau nhiều tranh cãi, Bernanke tiếp tục làm Chủ tịch Fed

Cuối cùng thì sau rất nhiều băn khoăn lẫn tranh cãi, ông Ben Bernanke cũng đã được đồng ý cho giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) nhiệm kỳ 2.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN WEF 2010 VN chia sẻ kinh nghiệm đối phó khủng hoảng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard; đối thoại với các tập đoàn hàng đầu thế giới