Chính quyền Trung Quốc vừa tăng cường việc cấm hút thuốc lá nơi cộng cộng bằng các mở rộng các khu vực bị cấm.

Hỗn chiến chốn nghị trường

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) và các nghị sĩ Đảng Quốc dân (KMT) của Đài Loan (phía trên) đã phải “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trong phiên họp bất thường tại Đài Bắc ngày 18-1.

Mỹ bị cáo buộc “chiếm” Haiti

Pháp hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Mỹ “chiếm” Haiti khi hàng nghìn quân Mỹ đổ bộ vào nước này “với danh nghĩa hỗ trợ phân phát đồ cứu trợ và đảm bảo an ninh”.

Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên trở lại với hàng loạt các động thái mới trong mấy ngày trở lại đây.

Ukraine căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử

Chính trường Ukraine ngày 16/1 đã chứng kiến những cuộc tranh cãi nảy lửa và cả chiêu bài nói xấu nhau giữa các ứng viên Tổng thống bởi chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ bắt đầu.

Iraq: “Ali hóa học” lãnh án tử hình

Tòa án tối cao Iraq ngày 17-1 đã tuyên án tử hình đối với Ali Hassan al-Majid, hay còn được biết đến với biệt danh “Ali hóa học”, vì đã ra lệnh tàn sát khoảng 5.000 người Kurd tại TP Halabja, Đông Bắc Iraq bằng khí độc vào năm 1988. Đài truyền hình quốc gia Iraq Al-Iraqiya cho biết al-Majid có thể sẽ bị tử hình bằng hình thức treo cổ. Đây là lần thứ 4 “Ali hóa học” phải nhận án tử hình.

Tình trạng an ninh bất ổn tại Haiti * Công tác cứu trợ tiếp tục được đẩy mạnh

Theo Reuters, ngày 17-1, tình trạng an ninh bất ổn đang gia tăng tại Thủ đô Port-au-Prince của Haiti do việc phân phối hàng cứu trợ tới các nạn nhân động đất gặp trở ngại vì sân bay tắc nghẽn, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại làm chậm tiến độ phân phối thực phẩm.

Kilo - tàu ngầm chiến lược êm nhất thế giới

Tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất được đánh giá là một trong những loại tàu ngầm chạy bằng điện và diesel êm nhất trên thế giới.

Thái cáo buộc Thaksin dùng Campuchia làm căn cứ chống chính phủ

Trong động thái mới nhất liên quan tới căng thẳng quanh vụ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, chính quyền Thái Lan vừa lên tiếng cáo buộc ông Thaksin muốn sử dụng Campuchia làm căn cứ chống chính phủ.

10 trận động đất khủng khiếp nhất hơn 40 năm qua

Dưới đây là 10 trận động đất để lại hậu quả khủng khiếp nhất trong hơn 40 năm qua. Danh sách chưa bao gồm trận động đất mạnh 7,0 độ richter xảy ra tại Haiti hôm 12/1 mà các quan chức ước tính sẽ có hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Trung Quốc phóng vệ tinh thứ ba trong hệ thống định vị Bắc Đẩu

Sáng hôm qua, Trung Quốc đã phóng vào quỹ đạo vệ tinh định vị Bắc Đẩu thứ 3 trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu là đến năm 2020, hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu sẽ gồm 35 vệ tinh và cung cấp các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

SAU THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT Ở HAITI Cứu trợ chậm trễ, nỗi khổ chồng chất

Căng thẳng tăng lên khi người dân Haiti tuyệt vọng mong chờ hàng cứu trợ và thực phẩm của quốc tế gửi đến. Trong khi đó, nhà chức trách Haiti nhận định có khoảng 200.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 12-1.

Động đất tại Haiti Haiti: 140.000 người chết và ... 4.000 tù nhân đã tẩu thoát

Chính quyền Haiti cho rằng 140.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tàn phá quốc gia vùng Caribe này, và ¾ đô Port-au-prince sẽ cần phải xây dựng lại.

Obama hứa nhiều, thất hứa cũng nhiều

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gần kết thúc năm đầu tiên cầm quyền nhưng danh sách những việc muốn làm vẫn còn dài và hàng loạt lời hứa từ thời tranh cử vẫn chưa hoàn tất.

Nga khôi phục hệ thống radar tại biên giới phía tây

Lực lượng vũ trụ Nga Space Forces cho biết, nước này sắp khôi phục đầy đủ hệ thống radar giúp theo dõi toàn bộ biên giới phía tây, khi một căn cứ mới ở thị trấn miền nam, Armavir, chính thức đi vào hoạt động giữa năm 2010.

Trung Quốc thắt chặt tiền tệ để phòng “bong bóng”

Dù mới tạm gọi là bước một chân ra khỏi khủng hoảng kinh tế song ngay từ lúc này, hành trình thắt chặt để tránh “bong bóng” của Trung Quốc đã bắt đầu.

Dự báo khả năng hồi phục của kinh tế Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 14/1 đã khẳng định: Kinh tế Thái Lan đang tiếp tục trên đà hồi phục với mức tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo là sẽ tăng trưởng dương trong năm 2010.

Mỹ cảnh báo không dùng trang sức rẻ tiền cho trẻ em

Phụ trách cơ quan an toàn sản phẩm của Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo chưa từng có trong tiền lệ: Không đưa cho trẻ bất kỳ thứ trang sức kim loại rẻ tiền nào, cũng không cho trẻ chơi với vật phẩm này.

WHO: Cúm A/H1N1 là đại dịch thực sự, không hề bịa đặt

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua đã chính thức bác bỏ những cáo buộc cho rằng đại dịch cúm A/H1N1 là “sự bịa đặt”, nhấn mạhh rằng không có việc cường điệu nguy cơ về bệnh cúm mới này.

Hoảng loạn và tuyệt vọng sau động đất tại Haiti

Vẫn chưa có thống kê về số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Port-au-Prince. Tổng thống Haiti Rene Preval đưa ra con số 500.000 người thiệt mạng, trong khi Thủ tướng Jean-Max Bellerive ước đoán hơn 100.000 người.

Yemen, "Afghanistan nhỏ" của Mỹ: Al-Qaeda lại giăng bẫy

Trong khi CIA và Lầu Năm Góc âm thầm đưa người vào Yemen, tổng thống Obama tuyên bố chưa có ý định đưa quân vào nước này để tiêu diệt các phần tử khủng bố có quan hệ chặt chẽ với Al-Qaeda vốn là mối đe dọa mới làm người dân Mỹ ăn ngủ không yên

Khủng bố đe dọa nước Nga

Bọn khủng bố trong thời gian gần đây đe dọa sẽ thực hiện thêm các vụ tấn công nữa nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau ở Nga

Động đất mạnh gần bờ biển Indonesia

Sáng nay, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Papua của Indonesia. Chưa có thông tin về thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố.

Động đất ở Haiti: “500.000 người có thể đã chết”

Tổng thống Haiti, Rene Preval hôm qua cho rằng trận động đất hôm 12/1 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, còn Thượng nghị sĩ hàng đầu nước này nói 500.000 người có thể đã chết, trong khi các đường phố của thủ đô Port-au-Prince chất đầy xác nạn nhân.

Đằng sau việc Nga mua vũ khí của châu Âu

Việc Moscow đánh tiếng mua khí tài quân sự của các công ty châu Âu không chỉ vấp phải những tiếng phản đối ở chính nước Nga mà còn cả từ các nước láng giềng lân cận.