Lính Mỹ tuần tra tại Kabul, Afghanistan

Trong những nỗ lực nhằm bình ổn tình hình chiến sự, Mỹ vừa cho biết sẽ có chiến lược phi quân sự cho Afghanistan và Pakistan.

LHQ và EU kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình ở Trung Ðông

Theo Tân Hoa xã, phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Ủy ban LHQ về Thực thi quyền không liên kết của nhân dân Palestine tại New York ngày 21-1, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố ủng hộ các nỗ lực nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi Israel ngừng hoạt động xây dựng tại các vùng đất của người A-rập bị chiếm đóng.

Động đất ở Ấn Độ Dương

“Ngày tặng quà” (Boxing day) 26-12-2004 đã trở thành ngày đại tang cho hàng trăm ngàn gia đình ở 14 nước tiếp giáp Ấn Độ Dương. Một trận động đất 9,3 độ Richter dưới lòng biển ngoài khơi miền Tây đảo Sumatra của Indonesia đã tạo ra những đợt sóng thần hung hãn tấn công các làng chài và đô thị đông người ven biển

Mỹ can dự sâu hơn vào Yemen

Theo đài CNN, ngày 21-1, tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Mohy al-Dhabi ở Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã khẳng định cam kết của Washington tăng cường ủng hộ quốc gia này và cho rằng cả hai nước đang đối mặt với mối đe dọa chung từ các phần tử khủng bố.

Tổng thống Bolivia chỉ trích Mỹ “chiếm đóng quân sự” Haiti

Tổng thống (TT) Bolivia Evo Morales ngày 20-1 cho biết nước này sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án điều mà ông gọi là sự chiếm đóng quân sự của Mỹ ở Haiti

Kinh tế Trung Quốc vượt Nhật Bản: Đâu là sự thực?

Trung Quốc hôm nay tuyên bố tăng trưởng kinh tế đạt 8,7% trong năm 2009, vượt xa dự đoán của chính phủ.

Nga tăng cường sức mạnh cho hạm đội Baltic

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố kế hoạch của Nga tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Baltic không liên quan đến việc Mỹ triển khai tên lửa ở Ba Lan - bác bỏ nguồn tin từ Hải quân Nga cho rằng kế hoạch này là nhằm đáp lại động thái của Mỹ.

Trung Quốc phát hiện 2 hồ nước ngầm khổng lồ

Trung Quốc vừa phát hiện 2 hồ nước ngầm khổng lồ ở Qaidam, lòng chảo cao nhất Trung Quốc và nằm trên Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng - các nhà địa chất nước này hôm qua cho biết.

Châu Á - "động lực" chính đưa kinh tế thế giới thoát suy thoái

Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, các nền kinh tế châu Á năm 2010 đứng trước bước ngoặt quan trọng: châu Á nhiều khả năng sẽ là động lực chính đưa nền kinh tế thế giới thoát khỏi suy thoái chứ không phải là các nước công nghiệp như trước đây

Phản ứng khác nhau về kết quả sơ bộ bầu cử Ukraine

Mặc dù 27/1 mới là thời điểm chính thức công bố kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 17/1, nhưng theo thông báo sơ bộ thì Thủ tướng Yulia Tymoshenko và cựu Thủ tướng Viktor Yanukovych sẽ "quyết đấu" tại vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 7/2 tới.

380.000 trẻ mồ côi Haiti chờ được cưu mang

Bên cạnh những nỗ lực cứu hộ và trợ cấp nhân đạo tại Haiti, nỗ lực tìm giải pháp cho những trẻ em mồ côi tại quốc gia được xếp vào nhóm nghèo nhất này đang trở thành nhu cầu cấp bách. Trên trang web của mình, Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết trận động đất vừa qua đã đưa số trẻ em mồ côi tại đất nước nghèo nhất thế giới này lên đến 380.000.

Haiti rung chuyển vì dư chấn

Một cơn địa chấn mới lại làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince vốn đã tan hoang của Haiti vào sáng sớm qua, gây nên cơn hoảng loạn mới trong những người còn sống sót từ thảm họa tuần trước.

FBI đối mặt sóng gió mới

Cục Điều tra Liên bang Mỹ có nguy cơ đối mặt với thêm nhiều chỉ trích sau khi có nguồn tin tiết lộ rằng cơ quan này đã thu thập trái phép nội dung hàng ngàn cuộc gọi điện thoại ở Mỹ

''Nếu Trung Quốc còn tiếp tục cư xử như thế...''

Trong những ngày đầu tiên của năm mới, việc làm thế nào để xua tan bầu không khí đã bắt đầu "ngột ngạt" bên trong mối quan hệ này có lẽ là nhiệm vụ gian nan nhất của các nhà lãnh đạo đôi bên.

Xung đột tôn giáo ở Nigeria

Các vụ bạo động làm ít nhất 27 người chết, 300 người bị thương. Chính quyền ra lệnh giới nghiêm, khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà

Đấm, đá, cắn, xé trong nghị viện Đài Loan

Trong một phiên họp hôm qua của cơ quan lập pháp Đài Loan, hơn 70 nghị sĩ đã đấm đá, vật nhau trên đất, xé quần xé áo và ném bất cứ thứ gì có thể vào đối thủ.

EU mâu thuẫn về việc cắt giảm khí CO2

Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường EU, tại Tây Ban Nha, các nước EU không nhất trí được một thỏa thuận chung về tỷ lệ cắt giảm lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính mà châu Âu có thể thực hiện. Trong khi Italia, Ba Lan, Hungary và Áo muốn giữ ở mức 20% từ nay đến năm 2020 để đợi các nước lớn khác như Mỹ và Nhật Bản đạt được điều đó, thì Pháp, Anh, Ðức và Bỉ lại ủng hộ phương án tăng mức giảm lên 30% để góp phần tháo gỡ bế tắc cho các cuộc thương lượng sẽ được tiến hành tại hội nghị khí hậu ở Mexico vào tháng 12 tới.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu trợ tại Haiti

Ngày 19-1, các công tác cứu trợ tại Haiti vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Mỹ, nước tích cực nhất trong vấn đề cứu nạn, cứu trợ tại Haiti, đã điều động thêm 2.200 binh lính để tăng cường cho công tác cứu trợ và đảm bảo an ninh cho quốc gia này. Hiện đã có khoảng 1.700 binh sĩ của Mỹ đang tham gia vào công tác phân phối hàng cứu trợ đến các khu vực bị động đất tàn phá

Triều Tiên yêu cầu xóa cấm vận trước khi đàm phán

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ chỉ quay trở lại các cuộc đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân nếu lệnh trừng phạt đối với họ được xóa bỏ.

Trung Quốc mở rộng các khu vực cấm hút thuốc

Chính quyền Trung Quốc vừa tăng cường việc cấm hút thuốc lá nơi cộng cộng bằng các mở rộng các khu vực bị cấm.

Hỗn chiến chốn nghị trường

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) và các nghị sĩ Đảng Quốc dân (KMT) của Đài Loan (phía trên) đã phải “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trong phiên họp bất thường tại Đài Bắc ngày 18-1.

Mỹ bị cáo buộc “chiếm” Haiti

Pháp hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Mỹ “chiếm” Haiti khi hàng nghìn quân Mỹ đổ bộ vào nước này “với danh nghĩa hỗ trợ phân phát đồ cứu trợ và đảm bảo an ninh”.

Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

Câu chuyện trên bán đảo Triều Tiên lại nóng lên trở lại với hàng loạt các động thái mới trong mấy ngày trở lại đây.

Ukraine căng thẳng gia tăng trước thềm bầu cử

Chính trường Ukraine ngày 16/1 đã chứng kiến những cuộc tranh cãi nảy lửa và cả chiêu bài nói xấu nhau giữa các ứng viên Tổng thống bởi chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ bắt đầu.

Iraq: “Ali hóa học” lãnh án tử hình

Tòa án tối cao Iraq ngày 17-1 đã tuyên án tử hình đối với Ali Hassan al-Majid, hay còn được biết đến với biệt danh “Ali hóa học”, vì đã ra lệnh tàn sát khoảng 5.000 người Kurd tại TP Halabja, Đông Bắc Iraq bằng khí độc vào năm 1988. Đài truyền hình quốc gia Iraq Al-Iraqiya cho biết al-Majid có thể sẽ bị tử hình bằng hình thức treo cổ. Đây là lần thứ 4 “Ali hóa học” phải nhận án tử hình.