Ngày 24-11, Giám đốc Viện Vaccine Quốc gia Thái Lan Nakhon Prensri cho biết, Thái Lan sẽ nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa Covid-19 từ liên minh AstraZeneca - Đại học Oxford và đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2021.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 16,2 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 369 nghìn người chết. Trong 24 giờ qua, Nga, Đức và Bun-ga-ri tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Tại Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 2,1 triệu ca, là nước có số ca nhiễm cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp.
Theo thống kê của Worldometers, Mỹ đã vượt mốc 12 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 258.282 người đã tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc mới và tử vong, với hơn 187 nghìn ca mắc mới và 2.000 ca tử vong.
Ngày 17-11, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết, tên lửa Trường Chinh 5-Y5 và tàu thăm dò Hằng Nga 5 sau khi hoàn thành khâu lắp đặt và đo lường, đã được đưa vào bãi để chuẩn bị phóng trong tháng 11.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 17/11 đã họp về tình hình Liban và việc thực hiện Nghị quyết 1701 (2006) của HĐBA.
Ngày 17-11-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị hòa bình Việt Nam lần thứ nhất thành lập ra Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam[1]. Ngày 3-12-2008, tại Thông báo số 204-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã quyết định lấy ngày 17-11-1950 là Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị).
Đại sứ Thái Lan tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Phasporn Sangasubana khẳng định Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan đã gửi thông điệp quan trọng tới toàn thế giới và khu vực rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã không thể làm chệch hướng các cam kết cũng như không thể trì hoãn các kế hoạch của ASEAN.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/11, ông Robert O’Brien, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ có một "sự chuyển giao chuyên nghiệp” sang chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden mặc dù ông Trump từ chối thừa nhận rằng ông đã thua cuộc trong cuộc bầu cử vừa qua.
Theo Roi-tơ, ngày 15-11, Thủ tướng Ê-ti-ô-pi-a A.A-mét tuyên bố, chiến dịch quân sự tại vùng Ti-grây ở miền bắc "tiến triển tốt”. Nhà lãnh đạo Ê-ti-ô-pi-a nêu rõ, việc thúc đẩy pháp trị và buộc lực lượng gây bất ổn phải chịu trách nhiệm sẽ đặt nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng Ti-grây nhằm vào lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng nhân dân Ti-grây (TPLF).
Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã có 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng lên tại một tòa nhà chung cư ở Hong Kong tối 15/11. Đây bị xem là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất tại đặc khu Hong Kong trong gần một thập kỷ.
Ngày 11/11, Thư ký bang Georgia của Mỹ, ông Brad Raffensperger thông báo bang này sẽ thực hiện quá trình kiểm lại toàn bộ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã ký bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm kiểm soát chung việc chấm dứt các hành động thù địch ở Nagorny-Karabakh.
Ngày 10/11, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden, người được truyền thống Mỹ tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, khẳng định không điều gì có thể gây trở ngại cho quá trình chuyển giao quyền lực.
Theo Sở Cảnh sát thành phố Houston, Mỹ, một cảnh sát đã bị bắn chết tại thành phố này trong chiều 9/11 (giờ địa phương).
Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden được cho là đang xúc tiến soạn thảo một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược những chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Trump sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2021.
Hãng tin AFP dẫn lời các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tối 8/10 đã tấn công một trạm gác ở phía Tây thủ đô Baghdad, khiến 11 người thiệt mạng.
Khi Biden hứa nhiệm kỳ của ông sẽ không hỗn loạn như dưới thời Trump, nhiều người đã lo ngại về một nước Mỹ "nhàm chán" và thiếu kịch tính.
Trong phát biểu đầu tiên ngày 7/11, sau khi hàng loạt phương tiện truyền thông đăng tin ông được bầu làm tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông Joe Biden tuyên bố ông sẽ là tổng thống của mọi người dân Mỹ.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu phát biểu vào tối 6/11 (giờ địa phương) cùng người liên danh tranh cử Phó Tổng thống Kamala Harris mặc dù kết quả kiểm phiếu tại một số bang chiến trường vẫn chưa ngã ngũ.
Từ ngày 1/1/2021, sau khi Anh chính thức ra khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan EU, tất cả các đơn vị xuất khẩu sẽ phải nộp hồ sơ hải quan và an toàn kể cả khi Anh đạt được thỏa thuận với EU.
Ngày 5-11, châu Âu tiếp tục là khu vực ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất thế giới. Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng, nhiều nước áp đặt thêm biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất. Còn Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo nguy cơ bùng nổ ca nhiễm cùng tỷ lệ tử vong có thể tăng mạnh.
Từ nhiều tháng nay, các cơ quan tình báo và an ninh bầu cử Mỹ cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra những hoạt động can thiệp nhằm gây hoang mang, nghi ngờ về tiến trình bầu cử dân chủ.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ, bão Eta tiếp tục "càn quét" các nước Trung Mỹ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại Guatemala, siêu bão này đã gây lở đất kinh hoàng trên diện rộng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người tại nước này.
Chiều 4/11 (rạng sáng 5/11 theo giờ Việt Nam), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã có bài diễn văn gửi người hâm mộ, vào thời điểm kết quả kiểm phiếu tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang tới lúc hạ màn.
Dù bỏ phiếu trước hay đúng ngày 3-11 thì phần lớn cử tri Mỹ đều có một điểm chung là đeo khẩu trang, một số người còn dùng tấm che mặt, và thực hiện giãn cách xã hội để bảo đảm an toàn khi tham gia cuộc bầu cử năm nay. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và Mỹ là quốc gia có số người mắc, tử vong do Covid-19 nhiều nhất trên thế giới, hơn 100 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.