Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Thọ đã bị HĐXX TAND cấp cao bác toàn bộ đơn kháng cáo và giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.
(HBĐT) - Ngày 30/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cao kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986) trú tại Xuy Xá, Mỹ Đức (Hà Nội) bị TAND tỉnh xả phạt 15 năm tù về tội “Mua bán người”.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng thời gian năm 2006 đến đầu năm 2007, Nguyễn Văn Thọ quen biết với Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1989) quê quán tại Xuy Xá, Mỹ Đức (Hà Nội) có HKTT tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc) khi cả 2 cùng làm lao động tự do ở Pò Chài (Trung Quốc). Sau đó, Nguyễn Văn Thọ đã rủ Nguyễn Văn Thành cùng về Việt
Sau khi thống nhất việc về Việt
Sau khi tiếp nhận, thụ lý đơn tố cáo của Nguyễn Thị H và Đinh Thị H, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã tổ chức điều tra, xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành về tội mua bán phũ nữ theo điều 119, Bộ Luật hình sự. Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Văn Thành đã phải nhận mức án 12 năm tù. Đối với Nguyễn Văn Thọ sau khi biết các nạn nhân làm đơn tố cáo đã bỏ trốn khởi địa phương không rõ tung tích. Đến ngày 23/4/2014, Nguyễn Văn Thành khi đang chấp hành án tại trại giam Nam Hà - Tổng Cục VIII - Bộ Công an biết nơi lẩn trốn của Nguyễn Văn Thọ nên đã có đơn tố giác gửi tới Ban giám thị trại giam. Tiếp đó, chị Đinh Thị H, Nguyễn Thị H và Đinh Thị H đã có đơn tố giác gửi cơ quan an ninh điều tra để tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thọ. Từ thông tin của Nguyễn Văn Thành, ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã tìm bà bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thọ khi y đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.
Trong quá trình điều tra, đối tượng đã phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, và những nhân chứng không thể chối cãi. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thọ mức án 15 năm tù về tội mua bán người.
Cho rằng mình vô tôi, ngay sau đó Nguyễn Văn Thọ đã làm đơn kháng cao kêu oan. Tuy vậy, trong phiên toà phúc thẩm bị cáo không đưa ra được những tài liệu, chứng cứ chứng mình mình vô tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tối cao đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo kêu oan của Nguyễn Văn Thọ, quyết định giữ nguyên mức hình phạt 15 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo.
Đáng chú ý, trong quá trình lẩn trốn vào năm 2011, Nguyễn Văn Thọ còn bị TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội Cố ý gây thương tích; ngày 15/10/2014, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can về tội “vận chuyển tiền giả”.
Mạnh Hùng